Ông Trump và Biden làm gì, ở đâu trong Ngày bầu cử?

Tổng thống Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden sẽ xem kết quả đưa ra vào tối thứ 3-11 (sáng 4-11, giờ Việt Nam) theo những cách khác nhau rõ rệt, phản ảnh rõ rệt cách hai ứng viên đã tiếp cận chiến dịch tranh cử trong một trận đấu đầy khác biệt và kịch tính trong vài tháng qua.

Tổng thống Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden sẽ xem kết quả đưa ra vào tối thứ 3-11 (sáng 4-11, giờ Việt Nam) theo những cách khác nhau rõ rệt, phản ảnh rõ rệt cách hai ứng viên đã tiếp cận chiến dịch tranh cử trong một trận đấu đầy khác biệt và kịch tính trong vài tháng qua.

Trong khi ông Trump đi thăm văn phòng Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa ở Arlington bang Virginia và quay lại Nhà Trắng lúc 11 giờ và dự kiến chỉ ở trong Nhà Trắng trong ngày 3-11, với đỉnh điểm là một bữa tiệc tranh cử nơi hàng trăm khách mời có thể sẽ tham dự; ông Joe Biden về thăm Scranton ở tiểu bang Pennsylvania, nơi ông sinh ra và sống đến 10 tuổi tại đây. Theo tờ The Hills, lịch trình của Tổng thống Trump khiến ông ở lại thủ đô Washington vào Ngày bầu cử sau một thời gian chạy đua hết sức với những cuộc tranh cử không ngừng nghỉ trong những ngày qua. Ông Trump ban đầu hy vọng tổ chức một bữa tiệc lớn tại khách sạn ở trung tâm thành phố cùng với gia đình, nhân viên và những người ủng hộ, nhưng ý tưởng này đã bị dập tắt bởi những hạn chế tụ tập đông người của địa phương do đại dịch Covid-19.

Trong khi đó, ông Trump hầu hết chỉ ở trong Nhà Trắng.

Trong khi đó, ông Trump hầu hết chỉ ở trong Nhà Trắng.

“Tổng thống rất hào hứng khi xem kết quả bầu cử từ Nhà Trắng, điều mà chỉ một tổng thống đương nhiệm mới có thể làm được. Ông ấy tràn đầy năng lượng. Ông ấy cảm thấy động lực. Đối với nhiều người trong chúng ta, cảm giác này rất giống với năm 2016”, Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Alyssa Farah nói trên Fox News. Mặc dù hầu hết, nếu không phải tất cả khách tham dự đêm 3-11 sẽ được kiểm tra virusgây bệnh Covid-19, chính quyền đã thực hiện cách tiếp cận lỏng lẻo trong việc phòng chống dịch như sử dụng khẩu trang hoặc giãn cách xã hội. Thái độ đó không thay đổi ngay cả sau khi Trump và một số phụ tá hàng đầu của ông nhiễm bệnh.

Trong khi đó, ông Biden sẽ sử dụng nửa đầu của Ngày bầu cử để cố gắng tìm ra những cử tri chưa quyết định vào phút chót ở bang Pennsylvania, ngày thứ ba liên tiếp ứng cử viên của đảng Dân chủ tổ chức các sự kiện ở đó. Bang Pennsylvania là nơi ông Biden dành ngày cuối cùng của chiến dịch vận động để thuyết phục cử tri rằng sự chọn lựa của họ có vai trò rất lớn trong kết quả chung cuộc của cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Vào sáng 3-11, theo báo The Guardian, vợ chồng ông Joe và bà Jill Biden đi nhà thờ Wilmington, bang Delaware và ông đi thăm mộ của con trai Beau, người qua đời năm 2015. Như vậy, đây là ngày thứ ba liên tiếp ông Biden ở bang Pennsylvania. Theo kế hoạch, ông sẽ dừng ở Philadelphia và kết thúc chiến dịch trong đêm 3-11 với bài phát biểu tại Wilmington, Delaware với vợ của ông và vợ chồng bà Kamala Harris, người liên danh với ông.

Vào sáng 3-11, ông Joe Biden đi dạo với cháu gái Finnegan Biden tại Nhà thờ Công giáo Brandywine ở Wilmington, bang Delaware. Ảnh: AP

Tuy nhiên, nhóm tranh cử của ông Biden đã kín tiếng về những gì anh ấy sẽ làm sau khi có kết quả, ngoài việc nói rằng, ông Biden sẽ phát biểu trước toàn quốc vào một thời điểm nào đó vào tối 3-11. Một sân khấu với các bảng màn hình lớn đang được dựng bên ngoài Trung tâm Chase ở Wilmington, bang Delaware - cùng địa điểm nơi ông Biden đã có bài phát biểu vào tháng 8 chấp nhận đề cử của đảng Dân chủ.

Sự tương phản về quy mô của các sự kiện phản ánh cách hai ứng cử viên đã tiếp cận một chiến dịch tranh cử đã thay đổi do Covid-19, đại dịch giết chết hơn 225.000 người Mỹ. Ông Trump đã tổ chức các cuộc mít-tinh đông đúc, nơi hàng nghìn người ủng hộ tụ tập gần nhau với một số ít đeo khẩu trang, trong khi ông Biden đã chọn các sự kiện nhỏ hơn hoặc các cuộc mít-tinh trong ô-tô, nơi những người tham dự có thể giữ khoảng cách.

Với sự gia tăng số phiếu bầu qua thư trong năm nay do đại dịch và một số bang hợp pháp không thể bắt đầu kiểm những phiếu bầu đó trước Ngày bầu cử, khó có khả năng sẽ có người chiến thắng rõ ràng trong đêm 3-11 nếu không có một ứng cử viên chiến thắng cách biệt rõ ràng. Điều đó đã dẫn đến việc không ai chắc chắn buổi tối quan trọng của Ngày bầu cử sẽ diễn ra như thế nào. Có suy đoán ông Trump có thể sẽ sớm tuyên bố chiến thắng nếu kết quả sớm cho thấy ông dẫn trước trước khi các cuộc bỏ phiếu qua thư được tính, mặc dù tổng thống và thư ký báo chí của ông phủ nhận ông dự định làm như vậy.

Người quản lý chiến dịch tranh cử của ông Biden, Jen O'Malley Dillon lập luận rằng, về mặt toán học ông Trump không thể tuyên bố chiến thắng trong đêm bầu cử. O'Malley Dillon nói: “Theo kịch bản nào đó, ông Trump sẽ không được tuyên bố là người chiến thắng trong đêm bầu cử, và đó về cơ bản là cách chúng tôi muốn tiếp cận vào ngày mai”.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_233949_ong-trump-va-biden-lam-gi-o-dau-trong-ngay-bau-cu.aspx