Ông Trump tuyên bố rút số lính Mỹ còn lại ở Afghanistan vào Giáng sinh

Tối 7/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên Twitter rằng những người lính Mỹ còn lại ở Afghanistan sẽ trở lại quê hương vào tháng 12.

“Một số lượng nhỏ còn lại những người đàn ông và phụ nữ dũng cảm của chúng tôi đang phục vụ ở Afghanistan sẽ trở về nhà vào Giáng sinh”, ông Trump cho biết.

Ông Trump tuyên bố rút số lính Mỹ còn lại ở Afghanistan vào Giáng sinh. (Ảnh: TASS)

Ông Trump tuyên bố rút số lính Mỹ còn lại ở Afghanistan vào Giáng sinh. (Ảnh: TASS)

Theo Reuters, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien cũng xác nhận việc cắt giảm quân số tại Afghanistan.

Cụ thể, quân đồn trú của Mỹ ở Afghanistan sẽ giảm xuống còn 2,5 nghìn người vào đầu năm tới. Ông O'Brien lưu ý tới thực tế là khi Tổng thống Mỹ Donald Trump mới nhậm chức, tại đây có hơn 10 nghìn binh sĩ, hiện nay số lượng đó chỉ còn chưa đầy 5 nghìn.

Ông O'Brien nhấn mạnh các thế lực ở Afghanistan sẽ phải tự mình đưa ra một thỏa thuận hòa bình. “Đây sẽ là một bước tiến khó khăn, nhưng chúng tôi cho rằng đó là bước đi cần thiết. Chúng tôi nghĩ rằng người Mỹ nên trở về nhà”, ông O'Brien nói.

Trước đó, vào tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông có ý định để khoảng 4 nghìn binh sĩ Mỹ ở Afghanistan. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không nói rõ ngày tháng.

Ngày 15/7, Bộ Quốc phòng Mỹ chính thức xác nhận việc rút lực lượng Mỹ khỏi 5 căn cứ quân sự ở Afghanistan.

Vào đầu năm nay, Mỹ và phong trào Taliban đã ký một thỏa thuận hòa bình. Theo đó, phía Mỹ sẽ giảm quân số tại Afghanistan từ 12 nghìn xuống 8,6 nghìn người trong vòng 135 ngày, sau đó tiếp tục rút quân và các lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong vòng 14 tháng.

Chiến dịch quân sự ở Afghanistan đã diễn ra từ tháng 10/2001. Vào cao điểm của chiến dịch năm 2010-2013, quân số của lực lượng phương Tây ở nước này đã vượt quá 150 nghìn người. Các lực lượng chiến đấu chính của Mỹ và NATO đã được rút khỏi Afghanistan vào năm 2014.

Khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 đang đến gần hơn, ông Donald Trump đã tăng cường những lời lẽ hùng biện chống chiến tranh, mặc dù vẫn chưa thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của mình là chấm dứt “các cuộc chiến tranh bất tận”.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/quan-su/ong-trump-tuyen-bo-rut-so-linh-my-con-lai-o-afghanistan-vao-giang-sinh-266267.html