Ông Trump tuyên bố có thể giải quyết cuộc khủng hoảng của Hải quân Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông có thể tham gia giải quyết cuộc khủng hoảng sâu sắc trong lực lượng Hải quân.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Thomas Modly chỉ trích và sa thải Hạm trưởng tàu sân bay USS Theodore Roosevelt về bức thư báo động tình hình Covid-19.

Tổng thống Trump cho biết có thể giải quyết cuộc khủng hoảng trong lực lượng hải quân. Ảnh: AFP.

Tổng thống Trump cho biết có thể giải quyết cuộc khủng hoảng trong lực lượng hải quân. Ảnh: AFP.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump gợi ý rằng ông có thể giải quyết tình hình: “Bạn có hai nhân viên tốt và họ đang tranh luận. Tôi rất giỏi trong việc giải quyết những tranh luận này. Tôi có thể xem xét tường tận chi tiết để hiểu rõ và giải quyết vấn đề nhanh chóng”. Hạm trưởng Crozier đáng lẽ ra không nên gửi bức thư đi, Tổng thống Trump nói.

Trước đó, trong bài phát biểu trước các thủy thủ đoàn trên tàu sân bay Theodore Roosevelt, Quyền Bộ trưởng Hải quân Thomas Modly đã bảo vệ quyết định sa thải ông Brett Crozier.

“Nếu ông ấy không nghĩ rằng thông tin sẽ bị rò rỉ trong thời đại mà chúng ta đang sống, thì ông ấy hoặc là quá ngây thơ hoặc quá ngu ngốc trong vai trò chỉ huy của một con tàu như vậy. Hoặc là ông ấy đã cố tình làm thế”, ông Modly nói khi chiếc tàu sân bay này cập cảng Guam vào hôm qua (6/4).

Reuters cho biết, các thành viên trong thủy thủ đoàn của con tàu đã thể hiện sự không tán thành quyết định của ông Modly bằng cách đăng tải video trên mạng về cuộc chia tay đầy xúc động với Hạm trưởng Brett Crozier. Các thủy thủ ca ngợi ông Crozier như một anh hùng, người sẵn sàng hy sinh sự nghiệp để bảo vệ họ. Sau đó, ông Thomas Modly đã phải gửi lời xin lỗi ông Crozier cùng các thủy thủ đoàn của tàu USS Theodore Roosevelt.

Đến nay đã có 173 thủy thủ, trong đó có cả ông Crozier, có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tổng thống Trump và Quyền Bộ trưởng Hải quân Modly đều bị chỉ trích vì quyết định sa thải Hạm trưởng con tàu này. Trước đó hôm qua (6/4), Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Adam Smith đã kêu gọi sa thải ông Modly.

“Việc Quyền Bộ trưởng Hải quân Modly công kích Hạm trưởng Crozier cho thấy một cách tiếp cận mù mờ, tập trung vào cái tôi cá nhân hơn là một vai trò lãnh đạo bình tĩnh, hiệu quả và kiên định mà chúng ta rất cần trong cuộc khủng hoảng này”, ông Smith nói trong 1 tuyên bố./.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ong-trump-tuyen-bo-co-the-giai-quyet-cuoc-khung-hoang-cua-hai-quan-my-1033906.vov