Ông Trump từng trút giận lên con rể vì mâu thuẫn về cách đối phó dịch Covid-19

New York Times cho biết, trong lúc dịch bệnh Covid-19 hoành hành tại Mỹ, Tổng thống Trump từng có một số lần chỉ trích Jared Kushner - con rể, đồng thời là cố vấn cấp cao của ông, về việc xét nghiệm và đeo khẩu trang.

Khi các trợ lý hàng đầu nhóm họp tại phòng Bầu Dục ngày 19/8, ông Trump đã nổi giận trước việc gia tăng các xét nghiêm tại Mỹ mà ông cho là nguyên nhân khiến số ca mắc tăng cao hơn. “Anh đang giết tôi đấy! Chúng ta đã đang hứng chịu những trường hợp mắc Covid-19 đáng thất vọng này”, ông Trump được cho là đã hét lên trước mặt con rể, Times cho hay.

Jared Kushner - con rể của Tổng thống Trump. Ảnh: The Conversation.

Jared Kushner - con rể của Tổng thống Trump. Ảnh: The Conversation.

Sau đó ông nói tiếp: “Tôi muốn là những gì Mexico làm. Họ sẽ không làm xét nghiệm cho anh cho đến khi anh vào phòng cấp cứu”.

Times cho rằng ông Trump đã xem việc xét nghiệm như “một cơ chế khiến cho uy tín của ông sụt giảm vì làm gia tăng số ca mắc đã được xác nhận". Theo Times, ông Trump cũng chỉ trích cố vấn Kushner về việc xét nghiệm, trong lúc ông đang chuẩn bị cho cuộc tranh luận bầu cử.

“Tôi sẽ thua. Và đó là lỗi của anh, vì những xét nghiệm đó”, ông Trump nói.

Tuy nhiên, người phát ngôn Nhà Trắng Brian Morgenstern cho biết, cuộc nói chuyện này của ông Trump với cố vấn Kushner “chưa từng xảy ra”. “Tổng thống Trump đã dẫn đầu chiến dịch huy động khu vực công và tư nhân lớn nhất kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, nhằm kiểm soát dịch Covid-19 và cứu tính mạng của người dân”, người phát ngôn Brian Morgenstern nói./.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo SCMP

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ong-trump-tung-trut-gian-len-con-re-vi-mau-thuan-ve-cach-doi-pho-dich-covid-19-828196.vov