Ông Trump tung đòn hàng trăm tỷ, Trung Quốc đáp trả... 60 tỷ

Trung Quốc hôm 13/5 tuyên bố sẽ áp thuế cao hơn đối với một loạt hàng hóa của Mỹ trị giá khoảng 60 tỷ USD, 'ăn miếng trả miếng' lại việc Washington tăng thuế với 200 tỷ USD, rồi 300 tỷ USD với hàng hóa của Bắc Kinh.

Căng thẳng về vấn đề thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tăng nhiệt. Ảnh: AFP/MANDEL NGAN, NICOLAS ASFOURI

Căng thẳng về vấn đề thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tăng nhiệt. Ảnh: AFP/MANDEL NGAN, NICOLAS ASFOURI

Một mức thuế bổ sung 25% sẽ được áp dụng đối với 2.493 hàng hóa bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng, Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết, và mức thuế bổ sung 20% sẽ được áp dụng cho 1.078 sản phẩm.

Bắc Kinh trước đó đã đưa ra mức giá bổ sung 5% và 10% đối với 5.207 sản phẩm của Mỹ trị giá 60 tỷ USD vào tháng 9 và cảnh báo sẽ chống lại bất kỳ mức thuế nào cao hơn do Washington áp dụng đối với các sản phẩm Trung Quốc.

"Điều chỉnh của Trung Quốc về thuế quan bổ sung là một phản ứng đối với chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ," Bộ Tài chính Trung Quốc tuyên bố. "Trung Quốc hy vọng Mỹ sẽ quay trở lại đúng hướng với các cuộc tham vấn kinh tế và thương mại song phương và chịu thỏa hiệp với chúng tôi.”

Mỹ hôm thứ Sáu đã áp dụng mức thuế 25% đối với hơn 5.700 loại sản phẩm từ Trung Quốc, ngay cả khi các nhà đàm phán hàng đầu của Trung Quốc và Mỹ nối lại các cuộc đàm phán thương mại ở Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh áp dụng thuế quan mới, nói rằng Trung Quốc "phá vỡ thỏa thuận" khi rút lại các cam kết trước đó được đưa ra trong nhiều tháng đàm phán. Trung Quốc đã bác bỏ các cáo buộc này.

Ông Trump vào tuần trước cũng đã chỉ đạo cho Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer bắt đầu áp thuế đối với tất cả hàng nhập khẩu còn lại từ Trung Quốc, một động thái sẽ ảnh hưởng đến một lượng hàng hóa trị giá 300 tỷ USD của Trung Quốc.

Trước đó vào thứ Hai, chính phủ Trung Quốc tuyên bố sẽ không bao giờ đầu hàng trước áp lực bên ngoài.

"Chúng tôi đã nói nhiều lần rằng việc thêm thuế sẽ không giải quyết được bất kỳ vấn đề nào. Trung Quốc sẽ không bao giờ đầu hàng trước áp lực từ bên ngoài. Chúng tôi có lòng tin và khả năng bảo vệ các quyền hợp pháp và chính đáng của mình", Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng phát biểu tại cuộc họp báo hôm nay 13/5.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. Ảnh: Reuters

Truyền thông Trung Quốc cũng đồng loạt đưa ra những lời bình luận mạnh mẽ vào thứ Hai, nhắc lại rằng cánh cửa đàm phán với Trung Quốc luôn rộng mở, nhưng thề sẽ bảo vệ lợi ích và nhân phẩm của đất nước.

"Trung Quốc không bao giờ để mất đi sự tự tôn dân tộc, và không ai có thể mong đợi Trung Quốc nuốt trái đắng gây hại cho lợi ích cốt lõi của đất nước", tờ Nhân dân Nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh trong một bài bình luận.

Kênh truyền hình nhà nước cho biết trong một bình luận riêng rằng ảnh hưởng đối với nền kinh tế Trung Quốc từ mức thuế quan của Mỹ là "hoàn toàn có thể kiểm soát được".

"Đó không phải là vấn đề lớn. Trung Quốc buộc phải biến khủng hoảng thành cơ hội và sử dụng điều này để kiểm tra khả năng của mình, để làm cho đất nước mạnh hơn nữa."

Trước cuộc hội đàm tuần trước, Trung Quốc muốn xóa bỏ các cam kết về thay đổi luật pháp liên quan tài sản trí tuệ, bí mật thương mại, ép buộc chuyển giao công nghệ… – biện pháp nhằm giải quyết căn nguyên khiến Mỹ bắt đầu cuộc chiến thương mại.

Trump đã bảo vệ việc tăng thuế và nói rằng ông "hoàn toàn không vội vàng" để hoàn tất thỏa thuận.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng, ông Larry Kudlow, nói hôm Chủ nhật rằng có "khả năng cao" Tổng thống Trump sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản vào cuối tháng 6.

Mai Anh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ong-trump-tung-don-hang-tram-ty-trung-quoc-dap-tra-60-ty-77215.html