Ông Trump tự so sánh mình với siêu nhân sau khi dùng thuốc điều trị Covid-19

Hôm 13/10 (giờ địa phương), tại một bài phát biểu trước những người ủng hộ ở Pennsylvania, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông cảm thấy mình như siêu nhân sau khi uống thuốc điều trị Covid-19.

“Tất cả những gì tôi biết là tôi cảm thấy tốt lên rất nhanh chóng. Tôi không biết đó là gì, nhưng tôi cảm thấy mình như một siêu nhân”, New York Post trích lời nhà lãnh đạo Mỹ.

Tổng thống Trump tuyên bố điều trị khỏi Covid-19. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump tuyên bố điều trị khỏi Covid-19. (Ảnh: Reuters)

Đồng thời, ông Trump một lần nữa tuyên bố rằng ông đã có khả năng miễn dịch mạnh mẽ đến mức sẵn sàng hôn tất cả những người tham gia cuộc vận động tranh cử.

“Tôi có thể đi xuống (từ bục) và hôn tất cả mọi người. Tôi sẽ hôn tất cả mọi người - đàn ông và phụ nữ. Hãy nhìn anh chàng đó, anh ta dễ thương làm sao. Tôi sẽ hôn anh ta. Không phải với nhiều tình cảm, nhưng không sao cả”, ông Trump nói trong khi nói chuyện với những người ủng hộ.

Một ngày trước đó, người đứng đầu Nhà Trắng tuyên bố quay trở lại chiến dịch tranh cử sau khi ông mắc Covid-19.

Hôm 11/10, Tổng thống Trump tuyên bố đã điều trị khỏi bệnh Covid-19, 9 ngày sau khi ông nhập viện điều trị căn bệnh này. “Có vẻ như tôi đã miễn nhiễm với Covid-19 một thời gian dài và ngắn, hoặc cả đời, không ai thực sự biết, nhưng tôi đã miễn nhiễm”, ông Trump nói.

Ông Trump đưa ra tuyên bố này một ngày sau khi bác sĩ của Nhà Trắng, ông Sean Conley ngày 10/10 thông báo ông Trump không còn có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cho người khác.

Đồng thời, Tổng thống Trump cho biết ông sẵn sàng tặng huyết tương của mình cho những người Mỹ đang chiến đấu chống lại Covid-19.

Trước đó, theo truyền thông Mỹ, tính đến tối ngày 12/10, gần 10,4 triệu người Mỹ đã đi bỏ phiếu tại các bang ghi nhận dữ liệu bỏ phiếu sớm.

Số liệu trên cao hơn đáng kể so với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, khi chỉ còn 3 tuần đến ngày bầu cử chính thức 3/11. Cách đây 4 năm, chỉ khoảng 1,4 triệu người Mỹ đi bỏ phiếu sớm tính đến ngày 16/10/2016.

Dữ liệu thống kê của Ðại học Florida cho biết, trong năm nay, đã có gần 75 triệu phiếu bầu qua thư được gửi tới các cử tri hoặc được cử tri yêu cầu, cao hơn gấp hai so với con số 33 triệu phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2016. Tuy nhiên, những sai sót và chậm trễ trong việc in ấn và gửi các lá phiếu đang làm gia tăng lo ngại về sai sót đối với việc bỏ phiếu qua thư.

Ông Trump từng nhiều lần chỉ trích việc bỏ phiếu qua thư, cho rằng hình thức này có thể dẫn tới khả năng gian lận bầu cử.

Theo số liệu của Dự án Bầu cử Mỹ, chỉ tính riêng số lượng phiếu bầu ở 5 bang, gồm Minnesota, South Dakota, Vermont, Virginia và Wisconsin, đã vượt quá 20% tổng số cử tri đi bỏ phiếu sớm hồi năm 2016.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/ong-trump-tu-so-sanh-minh-voi-sieu-nhan-sau-khi-dung-thuoc-dieu-tri-covid-19-266875.html