Ông Trump trợ cấp nông nghiệp, Trung Quốc mua đậu tương Nga

Chính phủ Mỹ sẽ trợ cấp cho nông dân Mỹ tối thiểu 15 USD một mẫu trang trại cho nông dân Mỹ bị thiệt hại từ thương chiến Mỹ-Trung.

Reuters ngày 23/7 (giờ địa phương) đưa tin, sau khi Chính phủ Mỹ công bố gói trợ cấp cho nông dân vào cuối tuần trước, tới nay, Bộ Nông nghiệp Mỹ đang tiến hành chia số trợ cấp này cho người dân.

Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Sonny Perdue. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Sonny Perdue. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Sonny Perdue thông tin, Chính phủ sẽ trả tối thiểu 15 USD cho mỗi mẫu đất của nông dân Mỹ chịu thiệt hại từ cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung.

Đợt trợ cấp này được cho là trị giá khoảng 16 tỷ USD và là gói trợ cấp thứ hai mà Chính phủ Mỹ trích ra để hỗ trợ nông dân Mỹ. Trước đó, Mỹ cũng đã công bố gói trợ cấp trị giá 12 tỷ USD cho nông dân. Tuy nhiên, tờ Los Angeles Times cho biết, phần lớn số tiền hỗ trợ khả năng cao sẽ rơi vào các trang trại có doanh thu thường niên vài triệu USD. Đây là những bên được hưởng lợi nhiều trong các chương trình trợ giá ngũ cốc, bảo hiểm giá ngũ cốc – bao gồm loại bảo hiểm giúp bù đắp một phần thiệt hại trong chiến tranh thương mại.

Với tuyên bố về khả năng hỗ trợ cho nông dân Mỹ theo từng mẫu đất, gói viện trợ thứ hai có thể hướng tới những nông dân có quy mô nông nghiệp nhỏ hơn.

Tiếp tục "bơm tiền" cho nông dân Mỹ được cho là cách ông Trump có được sự ủng hộ của người dân khi tiếp tục cuộc đối đầu thương mại với Trung Quốc. Thương chiến xảy ra đã khiến nông dân - những người đã mang lại chiến thắng tranh cử cho ông Trump hồi năm 2016- là những người thiệt hại lớn nhất.

Báo cáo từ các bang nông nghiệp cho thấy cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang khiến nhiều nông dân quy mô nhỏ phá sản.

Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Sonny Perdue thừa nhận rằng nông dân Mỹ là người chịu thiệt nhất trong cuộc chiến thương mại của Tổng thống Donald Trump với Trung Quốc.

Ông Sonny Perdue từng nói rằng, chính quyền đang cố tỏ ra những gì Trung Quốc ảnh hưởng đến kinh tế Mỹ là không hiệu quả. Nhưng nền kinh tế thiệt hại nhiều hơn ngành nông nghiệp. Đó là lý do ông Trump cho phép triển khai chương trình hỗ trợ 16 tỷ USD.

Đậu tương được cho là nông sản bị ảnh hưởng lớn nhất từ thương mại Mỹ-Trung. Trung Quốc từng là điểm đến của hơn 60% xuất khẩu đậu tương của Mỹ.

Đến nay, người nông dân Mỹ đã mất cơ hội tiếp cận trở lại thị trường tỷ dân ở châu Á.

Trung Quốc tăng mua đậu tương của Nga, Chính phủ Mỹ trích tiền trợ cấp cho nông dân.

Bộ Thương mại Trung Quốc tuần trước tuyên bố, Bắc Kinh có thể tăng nhập khẩu đậu tương Nga và các sản phẩm nông nghiệp như một nỗ lực tăng thương mại song phương.

Theo Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Zhong Shan, Trung Quốc và Nga đã đồng ý tăng cường giao thương đậu tương khi Bắc Kinh đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung từ Mỹ.

Thỏa thuận này theo sau tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin năm ngoái rằng Nga sẽ tăng sản lượng và xuất khẩu đậu tương sang Trung Quốc. Tổng thống Putin đã giải thích rằng, Nga sẽ lấp đầy khoảng trống của thị trường Trung Quốc trong nhu cầu về đậu tương.

Trung Quốc đã tạm dừng nhập khẩu đậu tương Mỹ sau khi áp thuế nhập khẩu 25% lên mặt hàng này nếu muốn vào Trung Quốc nhằm trả đũa việc Mỹ đánh thuế lên hàng hóa Trung Quốc.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, năm 2018- 2019, doanh số và giao hàng đậu nành của Mỹ sang Trung Quốc ở mức thấp nhưng "vẫn được tiếp tục".

Trong tương lai, tín hiệu Trung Quốc mua hàng nông sản Mỹ vẫn là dấu hỏi. Nhưng Bắc Kinh đã cam kết các thảo thuận với Nga. Về nông sản và thực phẩm, khối lượng thương mại Nga- Trung đã tăng gần 30% trong năm ngoái lên hơn 5 tỷ USD. Kim ngạch thương mại tổng thể giữa hai nước đã ghi nhận sự tăng trưởng lịch sử đạt 108 tỷ USD, đánh bại mọi dự báo.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ong-trump-tro-cap-nong-nghiep-trung-quoc-mua-dau-tuong-nga-3384358/