Ông Trump tính tấn công cơ sở hạt nhân Iran?

Dù còn 2 tháng tại nhiệm, nhưng mới đây, Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu các quan chức Mỹ đưa ra phương án tấn công cơ sở hạt nhân chính của Iran.

Đây là thông tin được một quan chức Mỹ chia sẻ với tờ New York Times hôm 16/11.

Theo quan chức Mỹ, tại Phòng Bầu dục vào ngày 12/11, ông Trump đã nhóm họp cùng các quan chức an ninh hàng đầu của Mỹ bao gồm Phó Tổng thống Mike Pence, Ngoại trưởng Mike Pompeo, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley. Tại cuộc họp, ông Trump đã yêu cầu các quan chức Mỹ đưa ra những phương án tấn công cơ sở hạt nhân chính của Iran.

Ông Trump tính tấn công cơ sở hạt nhân Iran nhưng cuối cùng rút lại quyết định. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump tính tấn công cơ sở hạt nhân Iran nhưng cuối cùng rút lại quyết định. (Ảnh: Reuters)

Cho tới nay, dù ông Trump vẫn chưa công khai chịu nhận thua trước ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay, nhưng nhiều khả năng, đương kim Tổng thống vẫn phải chuyển giao quyền lực cho ông Biden vào ngày 20/1 tới.

Theo New York Times, các cố vấn của ông Trump đã khuyên nhà lãnh đạo Mỹ không nên thực hiện vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân của Iran, bởi hành động này có thể làm bùng nổ một cuộc xung đột quân sự quy mô lớn hơn.

“Ông ấy yêu cầu đưa ra các lựa chọn. Họ đã đưa cho ông ấy nhiều kịch bản và cuối cùng ông ấy quyết định không làm nữa”, quan chức Mỹ nói với New York Times.

Hiện Nhà Trắng từ chối đưa ra lời bình luận về thông tin được tờ New York Times tiết lộ.

Trong 4 năm nắm quyền, ông Trump đã thi hành chính sách cứng rắn với Iran sau khi vào năm 2018, ông chủ Nhà Trắng đơn phương rút Mỹ ra khỏi hiệp ước hạt nhân lịch sử mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) từng ký kết với Iran. Sau đó, ông Trump liên tiếp áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế với Iran.

Yêu cầu đưa ra các phương án tấn công cơ sở hạt nhân Iran được ông Trump nêu trong cuộc họp ở Phòng Bầu dục chỉ sau một ngày Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) báo cáo, Tehran đã hoàn thành một phần việc di dời các máy ly tâm tiên tiến xuống tầng ngầm của một cơ sở hạt nhân gần Natanz ở miền trung Iran. Đây được xem là hành động vi phạm thỏa thuận JCPOA mà Iran đã ký với các cường quốc hạt nhân vào năm 2015.

Trên thực tế, vụ tấn công vào cơ sở hạt nhân chính Natanz của Iran có thể làm bùng nổ một cuộc chiến lớn hơn trong khu vực và tạo ra thách thức không nhỏ cho chính sách ngoại giao dưới thời chính quyền của ông Biden.

Hiện nhóm chuyển giao quyền lực của ông Biden từ chối bình luận về thông tin của New York Times.

Hồi tháng Một, ông Trump đã hạ lệnh dùng máy bay không người lái (UAV) ám sát Tướng Qassem Soleimani, Tư lệnh đặc nhiệm Quds thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, tại sân bay quốc tế Baghdad của Iraq. Tuy nhiên, ông Trump vẫn tránh để Mỹ sa lầy chiến tranh và tìm phương án rút quân đội Mỹ khỏi các điểm nóng xung đột. Đây là một phần trong lời hứa chấm dứt cái gọi là “những cuộc chiến không có hồi kết” mà ông Trump từng tuyên bố.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/cai-ket-cho-ke-hoach-tan-cong-co-so-hat-nhan-iran-cua-trump-269891.html