Ông Trump tiết lộ về những người ủng hộ thực sự

Mới đây, trong một thông điệp video mà Nhà Trắng đăng tải trên Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiết lộ dấu hiệu nhận biết những người thực sự ủng hộ ông.

Theo đó, ông Trump nói rằng, các cộng sự chân chính của ông không thể ủng hộ bạo lực chính trị và xúc phạm người dân. Ngoài ra, họ không có khả năng tấn công các sĩ quan cảnh sát hoặc không tôn trọng lá cờ Mỹ vĩ đại.

Tổng thống Trump tiết lộ dấu hiệu của những người ủng hộ thực sự. (Ảnh: RIA)

Tổng thống Trump tiết lộ dấu hiệu của những người ủng hộ thực sự. (Ảnh: RIA)

“Nếu bạn làm như vậy, nghĩa là bạn không ủng hộ phong trào của chúng tôi”, ông Trump nói.

Ngoài ra, ông Trump nhấn mạnh rằng tất cả những người gây ra cuộc bạo loạn ở Washington sẽ phải chịu trách nhiệm.

“Phá hoại và bạo lực không nên diễn ra ở nước Mỹ cũng như trong phong trào của chúng ta”, Tổng thống Trump kết luận, đồng thời lưu ý ông rất sốc và đau buồn về những gì đã xảy ra.

Trước đó, ngày 13/1 (tức ngày 14/1 theo giờ Việt Nam), Hạ viện Mỹ bắt đầu phiên tranh luận về điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump. Sau khoảng 3 giờ tranh luận, Hạ viện đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết luận tội với kết quả 232 phiếu thuận và 197 phiếu chống.

Đáng chú ý, có 10 hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ luận tội Tổng thống Trump. Tổng thống Trump chính thức trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên bị luận tội 2 lần. Cuộc tranh luận về nghị quyết luận tội được tiến hành với lực lượng an ninh dày đặc bên trong lẫn ngoài Điện Capitol, bao gồm lính Vệ binh Quốc gia có vũ trang.

Ngay sau cuộc bỏ phiếu hôm qua, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã ký thông qua bản luận tội ông Trump khi nhiệm kỳ của ông chỉ còn một tuần nữa.

Theo Reuters, ông Trump bị cáo buộc một tội danh duy nhất là “xúi giục bạo loạn”, liên quan đến vụ đám đông người ủng hộ ông xông vào làm loạn Điện Capitol hôm 6/1.

Trong khi đó, Tổng thống đắc cử Joe Biden đã lên tiếng sau khi Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua điều khoản luận tội Tổng thống đương nhiệm Donald Trump.

“Hôm nay, các thành viên của Hạ viện đã thực thi quyền lực được trao cho họ theo Hiến pháp của chúng ta, bỏ phiếu luận tội và yêu cầu Tổng thống chịu trách nhiệm. Đây là cuộc bỏ phiếu của lưỡng đảng do những thành viên đi theo Hiến pháp và lương tâm của họ thực hiện. Tiến trình này sẽ tiếp tục ở Thượng viện”, Tổng thống đắc cử Biden cho biết trong tuyên bố phát đi ngày 13/1.

“Tôi hy vọng ban lãnh đạo Thượng viện sẽ tìm ra cách để vừa có thể thực hiện trách nhiệm của họ theo Hiến pháp liên quan đến việc luận tội tổng thống, vừa thực hiện những công việc cấp bách khác của đất nước”, ông Biden cho biết thêm.

Hồi cuối năm 2019, ông Trump từng bị Hạ viện luận tội với cáo buộc cản trở quốc hội và lạm dụng quyền lực. Tuy nhiên, sau đó, ông được Thượng viện tuyên trắng án, do vậy thoát nguy cơ bị phế truất.

Đến nay, tổng cộng 3 tổng thống Mỹ từng bị luận tội gồm Andrew Johnson (1868), Bill Clinton (1998) và Donald Trump (2019) và đều được tuyên trắng án. Năm 1974, Tổng thống Mỹ khi đó là Richard Nixon đã từ chức để tránh kịch bản bị quốc hội luận tội và kết tội.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/ong-trump-tiet-lo-ve-nhung-nguoi-ung-ho-thuc-su-275022.html