Ông Trump tiếp tục chỉ trích Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28-4 cho rằng, Trung Quốc đã có thể ngăn chặn được virus SARS-CoV-2 trước khi đại dịch Covid-19 lây lan ra toàn cầu, đồng thời tiết lộ rằng, chính quyền của ông đang thực hiện 'những cuộc điều tra rất nghiêm túc' về những gì đã diễn ra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28-4 cho rằng, Trung Quốc đã có thể ngăn chặn được virus SARS-CoV-2 trước khi đại dịch Covid-19 lây lan ra toàn cầu, đồng thời tiết lộ rằng, chính quyền của ông đang thực hiện “những cuộc điều tra rất nghiêm túc” về những gì đã diễn ra.

Tuyên bố này đưa ra sau khi cố vấn thương mại của Nhà Trắng - ông Peter Navarro cáo buộc Trung Quốc không những bán các thiết bị xét nghiệm Covid-19 kém chất lượng mà còn gửi hàng giả cho Mỹ để thu lợi. Hồi tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng, Trung Quốc đã không báo cáo kịp thời về tình hình dịch Covid-19 và che đậy mức độ nguy hiểm của căn bệnh.

Một cửa hiệu làm đẹp đã mở cửa hoạt động trở lại ở Dallas, bang Texas, Mỹ.

Một cửa hiệu làm đẹp đã mở cửa hoạt động trở lại ở Dallas, bang Texas, Mỹ.

Sẽ đòi bồi thường lớn

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng, ông Trump nói: “Chúng tôi đang thực hiện những cuộc điều tra rất nghiêm túc... Chúng tôi không hài lòng với Trung Quốc. Chúng tôi cho rằng, họ đã có thể ngăn chặn ngay từ đầu. Dịch bệnh đã có thể bị chặn lại một cách nhanh chóng và đáng ra không lây lan khắp thế giới”.

Ông chủ Nhà Trắng nói có rất nhiều cách để buộc Trung Quốc chịu trách nhiệm, trong đó nhấn mạnh, có thể đòi bồi thường từ Trung Quốc. Và theo nhà lãnh đạo này, số tiền đòi Trung Quốc bồi thường vì Covid-19 sẽ rất lớn. Trước ông Trump, một tờ báo của Đức có bài viết luận yêu cầu Trung Quốc bồi thường cho Berlin số tiền 165 tỷ USD vì những thiệt hại kinh tế do dịch Covid-19. Và khi được hỏi liệu Mỹ có cân nhắc làm điều tương tự không, ông Trump nói “có thể làm điều gì đó dễ dàng hơn thế nhiều”. “Chúng tôi đang bàn về một số tiền lớn hơn so với số tiền Đức thảo luận. Chúng tôi chưa xác định được con số cuối cùng nhưng nó rất lớn. Đây là thiệt hại đối với Mỹ nhưng cũng là thiệt lại đối với toàn thế giới” - ông Trump nói tiếp.

Đáp trả, Trung Quốc tiếp tục “cạnh khóe” hành động đổ lỗi của Mỹ. Bắc Kinh kêu gọi Washington giải đáp kịp thời những quan ngại của người dân Mỹ và cộng đồng quốc tế về công tác ứng phó với đại dịch. Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói: “Nhiều người ở Mỹ đã hoài nghi và lo ngại liệu chính quyền Mỹ có ứng phó kịp thời và hiệu quả hay không đối với tình trạng bùng phát. Họ muốn biết được sự thật một cách trung thực: Ca bệnh đầu tiên ở Mỹ xuất hiện khi nào? Liệu chính quyền Mỹ đang che giấu một số điều gì đó? Tại sao họ lại quá tuyệt vọng tìm cách đổ lỗi các quốc gia khác và các tổ chức quốc tế?”.

Vẫn là bài toán mở cửa trở lại

Mỹ vẫn là quốc gia có số ca nhiễm và ca tử vong cao nhất thế giới, động thái vốn đã làm bùng lên những đồn đoán cho rằng, cuộc bầu cử được chờ đợi vào tháng 11 tới sẽ bị hoãn do đại dịch.

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump ngày 27-4 đã bác bỏ tin này, đồng thời nhấn mạnh, những cáo buộc từ đối thủ Joe Biden cho rằng, tổng thống sẽ cố gắng trì hoãn cuộc bầu cử trong tháng 11 do nước Mỹ đang nỗ lực kiềm chế tình trạng bùng phát của đại dịch Covid-19 là “bịa đặt”. Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump khẳng định: “Tôi thậm chí không bao giờ nghĩ đến việc thay đổi ngày bầu cử. Tại sao tôi lại phải làm như vậy… Tôi mong chờ cuộc bầu cử, và đó là một sự tuyên truyền bịa đặt. Không phải do ông ta, mà bởi một vài trong số nhiều người đang làm việc” cho ông Biden. Theo quy định của luật pháp Mỹ, tổng thống không thể đơn phương thay đổi ngày bầu cử, theo kế hoạch sẽ diễn ra vào ngày 3-11.

Trước đó, Hội đồng bầu cử của đảng Dân chủ quyết định hủy cuộc bầu cử sơ bộ của đảng này tại bang New York vì lo ngại những rủi ro liên quan đến đại dịch. Một lý do khác khiến hội đồng bầu cử cho rằng sự kiện này không quá cần thiết là bởi vì Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đã rút lui và ứng cử viên duy nhất ra tranh cử tổng thống trong tháng 11 ông Joe Biden. Hiện nay, số liệu tiếp tục cho thấy những tín hiệu tích cực về việc đại dịch đang diễn biến chậm lại ở bang New York. Thống đốc Andrew Cuomo đang bàn bạc với người đồng cấp của bang New Jersey lân cận để lên kế hoạch mở cửa trở lại hoạt động của toàn bộ khu vực này trong thời gian tới.

Trong tuyên bố ngày 28-4, Tổng thống Donald Trump cũng yêu cầu các bang các nên nghiêm túc xem xét việc thảo luận về cách mở cửa trở lại nền kinh tế. Ông chủ Nhà Trắng cũng thúc giục sớm mở lại các trường công lập trước khi kết thúc năm học, mặc dù giới chuyên gia y tế vẫn khẳng định, việc cho sinh viên đi học trở lại hiện nay là không an toàn.

KHẢ ANH

Australia - Trung Quốc căng thẳng do Canberra đòi điều tra Covid-19

Australia đã đề nghị Đại sứ Trung Quốc Thành Cạnh Nghiệp giải thích cái gọi là mối đe dọa “sức ép kinh tế” để đáp trả việc Canberra hối thúc điều tra quốc tế về nguồn gốc và sự lây lan của SARS-CoV-2.

Phát biểu với một tờ báo ngày 27-4 (giờ địa phương), Đại sứ Thành Cạnh Nghiệp cho hay, các nhà tiêu dùng Trung Quốc có khả năng tẩy chay thịt bò, rượu, du lịch và các trường đại học của Australia để đáp trả việc Canberra gần đây kêu gọi điều tra quốc tế về đại dịch Covid-19. Ngày 28-4, Bộ trưởng Thương mại Australia Simon Birmingham cho biết, Đại sứ Thành Cạnh Nghiệp được triệu đến để làm sáng tỏ phát biểu này. Trên đài ABC, Bộ trưởng Birmingham nói: “Australia sẽ không thay đổi quan điểm chính sách của chúng tôi về các vấn đề sức khỏe cộng đồng chủ chốt do sức ép kinh tế hay đe dọa gây sức ép kinh tế, giống như chúng tôi không thay đổi quan điểm chính sách trong vấn đề an ninh quốc gia”.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_224034_ong-trump-tiep-tuc-chi-trich-trung-quoc.aspx