Ông Trump: Thỏa thuận thương mại hoàn thành sau bầu cử sẽ có những điều khoản 'tồi tệ hơn nhiều'

Tổng thống Mỹ đã nói với Trung Quốc rằng, nếu thỏa thuận được hoàn thành sau cuộc bầu cử, nó sẽ có những điều khoản 'tồi tệ hơn nhiều' đối với Bắc Kinh so với những gì họ có thể đạt được ngay bây giờ.

Tổng thống Mỹ để ngỏ khả năng thỏa thuận thương mại với Trung Quốc hoàn thành trước bầu cử. (Nguồn: AFP)

Ngày 17/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay, chính quyền của ông có thể ký kết một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc trước cuộc bầu cử tổng thống 2020, hoặc một thỏa thuận có thể đạt được vào ngày sau khi các cử tri Mỹ đi bỏ phiếu.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One trong hành trình từ bang New Mexico tới bang California, Tổng thống Mỹ cho rằng, Bắc Kinh nghĩ ông sẽ tái cử nhưng các quan chức Trung Quốc thích làm việc với một người khác hơn.

Cũng theo Tổng thống Mỹ, ông đã nói với Trung Quốc rằng, nếu thỏa thuận được hoàn thành sau cuộc bầu cử, nó sẽ có những điều khoản "tồi tệ hơn nhiều" đối với Bắc Kinh so với những gì họ có thể đạt được ngay bây giờ.

Cũng trên chuyên cơ Air Force One, về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Iran, Tổng thống Trump nói rằng, ông không mong muốn gặp người đồng cấp Iran Hassan Rouhani tại phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) vào cuối tháng Chín: "Tôi không cho rằng họ đang sẵn sàng, nhưng họ sẽ sẵn sàng. Tôi chưa bao giờ loại trừ một khả năng nào nhưng tôi thích không gặp ông ấy hơn".

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa 2 nước tăng cao bởi các cáo buộc của Washington về việc Tehran đứng sau những vụ tấn công vào các cơ sở lọc dầu ở Saudi Arabia.

Trước đó, Tổng thống Iran ngày 16/9 tuyên bố, ông sẽ không gặp Tổng thống Mỹ tại phiên họp ĐHĐ LHQ ở New York.

PV.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ong-trump-thoa-thuan-thuong-mai-hoan-thanh-sau-bau-cu-se-co-nhung-dieu-khoan-toi-te-hon-nhieu-101301.html