Ông Trump thẳng thừng bác tin trả 2 triệu đô cho Triều Tiên

Tổng thống Donald Trump, hôm nay (26/4), khẳng định chính quyền của ông không trả hóa đơn 2 triệu USD mà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un yêu cầu thanh toán để trả tự do cho công dân Mỹ Otto Warmbier.

"Không có tiền nào được trả cho Triều Tiên về Otto Warmbier, không có hai triệu USD, hay bất cứ thứ gì khác", ông Trump khẳng định trên mạng xã hội Twitter.

Otto Warmbier bị Triều Tiên kết án lao động khổ sai vì gỡ poster ở một khách sạn.

Otto Warmbier bị Triều Tiên kết án lao động khổ sai vì gỡ poster ở một khách sạn.

Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố trên một ngày sau khi báo Washington Post đưa tin Triều Tiên đã gửi cho Mỹ hóa đơn 2 triệu USD tiền chữa trị cho Warmbier khi trả tự do cho nam thanh niên này năm 2017.

Otto - người bị Bình Nhưỡng kết án lao động khổ sai vì gỡ bỏ poster ở một khách sạn – đã được thả trong tình trạng hôn mê do tổn thương não. Sinh viên 21 tuổi đến từ Wyoming đã chết ngay sau khi trở về với gia đình ở bang Ohio.

Theo Washington Post, Triều Tiên đã đưa cho một đặc sứ hóa đơn 2 triệu USD tiền viện phí của Warmbier. "Vị đặc sứ Mỹ được cử tới đón Warmbier đã ký vào cam kết thanh toán hóa đơn viện phí theo chỉ thị của Tổng thống Trump, theo hai nguồn thạo tin", tờ báo này viết, dù không có bằng chứng hóa đơn đã được trả.

Sau câu chuyện, những người chỉ trích Trump cáo buộc ông trả tiền chuộc để đổi lấy tự do cho con tin, điều mà ông từng lên án chính quyền Barack Obama trước kia. Và, Tổng thống Trump lập phủ nhận điều này.

Hồi tháng 2, một số nhà lập pháp công kích ông chủ Nhà Trắng vì đã không buộc lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chịu trách nhiệm cho cái chết của Warmbier.

"Tôi không tin ông ấy biết về điều đó", ông Trump nói sau hội nghị thượng đỉnh lần 2 với ông Kim ở Hà Nội. "Ông ấy nói với tôi ông không biết gì về chuyện này và tôi tin lời ông ấy".

Thanh Hảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/ong-trump-thang-thung-bac-tin-tra-2-trieu-do-cho-trieu-tien-526931.html