Ông Trump thắng bang chủ chốt, ông Biden dẫn đầu

Ông Biden hiện đang dẫn trước 129 phiếu đại cử tri trong khi ông Trump có 100 phiếu.

Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ đang trở thành điểm nóng trên toàn thế giới. Hiện nay một số bang đã bắt đầu kiểm phiếu và công bố kết quả.

Ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cập nhập mới nhất trên trang Fox News cho thấy, ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden hiện đang dẫn trước đương kim Tổng thống Donald Trump.

Ông Biden hiện đang dẫn trước và bỏ cách ông Trump khá xa ở bang quan trọng Illinois. Đây là bang có 20 phiếu đại cử tri.

Với hơn 10,3 triệu phiếu được kiểm, ông Trump được dự đoán sẽ chiến thắng ở bang Florida quan trọng không kém với 29 phiếu đại cử tri. Tại đây, ông Trump hiện đang giành được hơn 51% phiếu bầu trong khi ông Biden có 47,9% người ủng hộ.

Bang Pennsylvania với 20 phiếu đại cử tri cũng đang ghi nhận những chiến thắng vang dội của ông Biden với gần 64% người ủng hộ.

Tại New York với 29 phiếu đại cử tri, ông Trump chỉ giành được 24,5% phiếu bầu.

Trong khi đó, ở Texas với 38 phiếu đại cử tri hiện đang trở thành nơi cạnh tranh khốc liệt, con số kiểm phiếu vẫn đang dang dở với mức chênh 49,6% - 49,1% nghiêng về ông Biden.

Tổng thống Mỹ từng dự đoán ông sẽ chiếm tới 306 ghế đại cử tri. Trong các tuyên bố mới nhất, ông Trump đã động viên các bang chiến địa, tin rằng, Đảng Cộng hòa sẽ thắng ở các chiến trường quan trọng.

"Tôi nghe nói chúng tôi đang làm rất tốt ở Florida và chúng tôi đang làm rất tốt ở Arizona. Chúng tôi đang làm rất tốt ở Texas. Chúng tôi vẫn đang có kết quả tốt" - ông Trump nói.

Hiện nay, ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden cho đến nay vẫn hạn chế đưa ra bất kỳ dự đoán nào.

Ông Biden trở về căn nhà thời thơ ấu và kỳ vọng vào tương lai đến chiếc ghế Tổng thống Mỹ.

Ông Biden đã đến nơi mình sinh ra tại Scranton hôm 3/11. Nơi đây, ông Biden đã ghi một dòng chữ "Từ ngôi nhà này đến Nhà Trắng cùng với sự ân sủng của Chúa". Nơi đây đã giành phiếu bầu cho ông Trump vào năm 2016. Hành động của ứng viên Đảng Dân chủ đã tạo nên tâm lý thân thiện đối lập với việc ông Donald Trump tuyên bố "không bao giờ quay lại" bang Michigan nếu bị thua ở bang này.

Tổng thống Donald Trump nói với người ủng hộ rằng ông sẽ "rất tức giận" nếu bang chiến trường này không bỏ phiếu cho ông.

"Nó sẽ khiến tôi gặp nhiều áp lực hơn khi phải đấu với một người như thế này. Các bạn có tưởng tượng được việc thua một người như vậy không?... Tốt hơn là bạn nên ra ngoài và bỏ phiếu vào ngày mai, nếu không tôi sẽ rất tức giận. Tôi sẽ không trở lại Michigan. Tôi sẽ không bao giờ quay lại. Tôi sẽ yêu cầu Nhật Bản đưa tất cả nhà máy ở đây về nước" - ông Trump nói.

Ông Trump tin rằng đang thắng ở các bang chiến địa.

Michael Shannon, một nhà bình luận chính trị thuộc đảng Bảo thủ tin rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump có rất nhiều động lực khiến chiến thắng trong cuộc bầu xử lần này. Ông cho rằng, những người ủng hộ ông Trump là người thực sự yêu thích tính cách chiến đấu mạnh mẽ của ông ấy trong khi những người bỏ phiếu cho ông Biden dường như chỉ là căm ghét ông Trump mà thôi.

Đại diện Bộ An ninh Nội địa Mỹ thông báo đã ghi nhận một số dấu hiệu đứt quãng, nhưng về cơ bản toàn bộ hệ thống bầu cử Mỹ vẫn hoạt động tốt.

Ngày 3/11, một số điểm bỏ phiếu tại bang Nevada của Mỹ đã không thể mở cửa đúng giờ do gặp trục trặc kỹ thuật.

Trước đó, các điểm bầu cử bang Georgia trên hệ thống bầu cử liên bang của Mỹ cũng đã ghi nhận một số vấn đề kỹ thuật. Đại diện Bộ An ninh Nội địa Mỹ thông báo đã ghi nhận một số dấu hiệu đứt quãng, nhưng về cơ bản toàn bộ hệ thống bầu cử Mỹ vẫn hoạt động tốt.

Trong khi đó, Thẩm phán liên bang Emmet Sullivan tại thủ đô Washington của Mỹ ngày 3/11 đã yêu cầu công ty Dịch vụ Bưu chính Mỹ (UPS) rà soát một số cơ sở xử lý bưu kiện liên quan tới sự chậm trễ trong hoạt động vận chuyển phiếu bầu qua đường bưu điện.

Thẩm phán liên bang Emmet Sullivan tại thủ đô Washington của Mỹ ngày 3/11 đã yêu cầu công ty Dịch vụ Bưu chính Mỹ (UPS) rà soát một số cơ sở xử lý bưu kiện liên quan tới sự chậm trễ trong hoạt động vận chuyển phiếu bầu qua đường bưu điện.

Thẩm phán này UPS phải rà soát ngay trong chiều cùng ngày và lập tức gửi tất cả các lá phiếu tới những địa điểm tiếp nhận tại các bang chiến địa trong cuộc bầu cử năm nay như Pennsylvania, Florida và một số nơi khác.

Trong khi nhiều bang kéo dài thời hạn tính phiếu bầu nhận được sau ngày bầu cử, thì một số bang vẫn giữ quy định chỉ tính những phiếu bầu gửi qua đường bưu điện nhận được vào cuối Ngày Bầu cử.

Mỹ đảm bảo an ninh bầu cử trước nguy cơ can thiệp từ Iran

Người đứng đầu Bộ Chỉ huy Không gian mạng Mỹ (CYBERCOM) và Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) mowisd đây cho biết, Mỹ đã tiến hành các hoạt động mạng để chống lại các nỗ lực can thiệp từ Iran nhằm đảm bảo nước này không can thiệp vào các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Tướng quân đội Mỹ Paul Nakasone, người đứng đầu cả CYBERCOM và NSA nói rằng ông "rất tin tưởng vào các hành động" chống lại Iran "trong vài tuần qua và vài tháng qua để đảm bảo rằng họ sẽ không can thiệp vào cuộc bầu cử của chúng tôi”.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ong-trump-thang-bang-chu-chot-ong-biden-dan-dau-3421888/