Ông Trump tham gia cuộc biểu tình 'Cứu nước Mỹ' đúng ngày họp Quốc hội

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm dấy lên cuộc tranh luận gay gắt về vai trò của Phó Tổng thống Mike Pence trong việc chủ trì phiên họp xác nhận kết quả bỏ phiếu của cử tri đoàn. Cùng lúc đó, ông Trump xác nhận sẽ phát biểu tại cuộc biểu tình 'Cứu nước Mỹ' ở thủ đô Washington, khi Quốc hội xác nhận kết quả bầu cử ngày 6/1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence. Ảnh: Reuters

Mọi con mắt đổ dồn vào ông Pence

“Phó Tổng thống có quyền từ chối các đại cử tri được lựa chọn bằng sự gian lận”, ông Trump viết trên Twitter hôm thứ Ba.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi ông Trump phát biểu ở Georgia hôm thứ Hai, rằng ông hi vọng Phó Tổng thống Pence sẽ đứng về phía mình.

“Tất nhiên, nếu ông ấy không ủng hộ tôi, thì tôi sẽ bớt thích ông ấy.”

Phó Tổng thống Mike Pence sẽ là người chủ trì phiên họp xác nhận kết quả bầu cử của Quốc hội Mỹ hôm thứ Tư, 6/1.

Bất chấp việc các đại cử tri đã bỏ phiếu và các cuộc chiến pháp lý của ông Trump đều thất bại, Tổng thống cùng những người ủng hộ vẫn liên tục cáo buộc có gian lận bầu cử. Họ coi phiên họp của Quốc hội là một trong những cơ hội cuối cùng để ngăn cản ông Joe Biden tiếp quản Nhà Trắng.

Thượng nghị sĩ Josh Harley và các nghị sĩ khác đã lên kế hoạch phản đối kết quả bỏ phiếu của đại cử tri. Tuy nhiên, việc lật ngược kết quả sẽ cần phải được thông qua bởi đa số thành viên Thượng viện, Hạ viện.

Điều này được cho là khó có thể xảy ra, do nhóm của Josh Harley không nhận được sự ủng hộ từ các thành viên đảng Dân chủ và thậm chí cả một số đảng viên Cộng hòa.

Lúc này, mọi con mắt đều đổ dồn về Phó Tổng thống Pence. Báo giới Mỹ cho rằng ông Pence đang “giằng xé” giữa lòng trung thành với Tổng thống và quyền hạn theo Hiến pháp.

Phó tổng thống trước đó đã nói thông qua chánh văn phòng của mình rằng ông “chia sẻ mối quan tâm của hàng triệu người Mỹ về gian lận cử tri và những bất thường trong cuộc bầu cử vừa qua”, đồng thời “hoan nghênh những nỗ lực của các thành viên Hạ viện và Thượng viện trong việc phản đối và đưa ra bằng chứng gian lận trước Quốc hội và người dân Mỹ vào ngày 6/1”.

Ông Trump xác nhận tham gia biểu tình

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông sẽ phát biểu tại cuộc biểu tình “Cứu nước Mỹ” ở thủ đô Washington, khi Quốc hội xác nhận kết quả bầu cử ngày 6/1.

Dự kiến, ông Trump sẽ xuất hiện vào lúc 11h giờ sáng (giờ địa phương), ở Ellipse, phía Nam Nhà Trắng. Tổng thống kêu gọi người dân đến sớm ngay khi cổng mở lúc 7h.

Thông báo về địa điểm phát biểu của ông Trump. Ảnh: Twitter

Trong một bài đăng khác, ông Trump yêu cầu “tổ chức khủng bố” Antifa tránh xa Washington trong ngày 6/1, và nhấn mạnh cơ quan an ninh đang theo dõi nhóm này một cách chặt chẽ.

“Washington đang tràn ngập những người không muốn chứng kiến chiến thắng bầu cử bị đánh cắp bởi những người ủng hộ đảng Dân chủ”, ông Trump viết trên Twitter. “Đất nước của chúng tôi đã quá chán ngán, họ sẽ không chịu đựng nữa! Chúng tôi có thể lắng nghe các bạn từ Phòng Bầu dục. Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại!”

Người ủng hộ ông Trump có mặt tại Washington hôm 5/1. Ảnh: Reuters

Theo lực lượng vệ binh quốc gia ở Washington, hơn 300 binh sĩ sẽ được điều đến để hỗ trợ chính quyền thành phố trong ngày 6/1.

“Chúng tôi đã nhận được một số thông tin, rằng có những người định mang súng đến Washington. Điều đó sẽ không được dung thứ”, cảnh sát trưởng Robert Contee phát biểu tại một cuộc họp báo. “Bất cứ ai bị phát hiện mang súng hoặc kích động bạo lực sẽ bị bắt giữ”.

Cảnh sát Washington cho biết cuộc biểu tình ngày 6/1 có thể có quy mô lớn hơn các cuộc biểu tình tháng 11, 12 giữa những người ủng hộ ông Trump với những nhóm phản đối phân biệt chủng tộc.

Minh Hạnh

Theo RT

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/ong-trump-tham-gia-cuoc-bieu-tinh-cuu-nuoc-my-dung-ngay-hop-quoc-hoi-1774734.tpo