Ông Trump thách thức tất cả các thăm dò

Ông Trump tích cực 'chạy show' ở các bang dao động vào trước ngày bầu cử trong khi ông Biden tập trung vào bang chiến địa Pennsylvania.

Ngày mai, bầu cử Mỹ chính thức nhưng cho đến nay, ước tính có hơn 92 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu.

Ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden chỉ tập trung vào bang Pennsylvania có 20 phiếu đại cử tri.

Ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden chỉ tập trung vào bang Pennsylvania có 20 phiếu đại cử tri.

Tổng thống Donald Trump và cả đối thủ là ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden đang nỗ lực phút chót để tìm kiếm những sự ủng hộ ở các bang chiến lược.

CNN ví, ông Trump đang đi khắp đất nước từ Trung Tây đến miền Nam nước Mỹ trong nỗ lực huy động sự ủng hộ ở các bang dao động khi các cuộc thăm dò cho thấy cựu Phó Tổng thống Joe Biden dẫn đầu ở hầu hết các bang.

Theo Fox News, chỉ riêng vào ngày 1/11, ông Donald Trump đã tổ chức 5 cuộc mít tinh ở Michigan, Florida, Iowa, Bắc Carolina và Georgia. Trong ngày 2/11, Tổng thống Mỹ dự kiến tổ chức 5 sự kiện khác.

Trong khi đó, ông Joe Biden có 2 điểm dừng chân ở Pennsylvania vào ngày 1/11, bao gồm một sự kiện và một buổi gây quỹ. Ông dự kiến tới Cleveland trong ngày 2/11 và sau đó trở về Pennsylvania.

Ông Joe Biden hầu như vắng mặt trong chiến dịch tranh cử trong suốt mùa xuân và mùa hè do các hướng dẫn về giãn cách xã hội do COVID-19.

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump tiếp tục tổ chức các sự kiện trực tiếp bất cứ khi nào có thể - bao gồm cả ngoài trời tại các sân bay.

Cô Ivanka Trump trong một sự kiện ở Michigan hôm 1/11

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ khẳng định rằng các quyết định liên quan đến chiến dịch tranh cử của mình, bao gồm các sự kiện giãn cách xã hội mà người tham dự đeo khẩu trang, đã tuân thủ các hướng dẫn do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến nghị và để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho những người tham dự.

Đáng chú ý hơn là ái nữ Ivanka Trump- cố vấn Nhà Trắng đang ngày càng có cơ hội thể hiện là "con át chủ bài" của cha mình. Cô đã huy động được hơn 35 triệu USD cho chiến dịch của cha mình trong 9 cuộc vận động tranh cử. Cô con gái nổi tiếng này đã vận động tranh cử ngày đêm, kể cả ngày sinh nhật của mình để tới các buổi gây quỹ.

Cô Ivanka được cho là đã vượt cả ông Obama về số tiền gây quỹ trong một ngày. Cô đã có buổi trò chuyện đặc biệt với những phụ nữ da trắng tại một vùng ngoại ô tại bang Wisconsin cuối tháng 10. Nhóm cử tri đã lạnh nhạt với Trump được cho là trở nên "mềm lòng" sau buổi trò chuyện với Ivanka. Nàng ái nữ này cũng đã chia sẻ về những điều mà chính quyền ông Trump đã làm được cho tới nay cũng như các kế hoạch của ông trong 4 năm tới.

Ông Trump sẽ được chọn để cứu nền kinh tế Mỹ?

Có 9 nhà dự đoán cho rằng ông Donald Trump sẽ thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 bất chấp hầu hết các cuộc thăm dò.

Trong số đó, Tỉ phú đầu tư trái phiếu Jeffrey Gundlach đã dự đoán chính xác cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 ngay khi bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa sắp kết thúc. Ông cho rằng những người được hỏi đã không trung thực trong các cuộc thăm dò bầu cử. Ông cũng cho rằng, ứng viên Phó Tổng thống của đảng Dân chủ Kamala Harris không phải là phương án lựa chọn tốt nhất.

Ông Trump có cơ hội thắng cử ở thời điểm áp chót

Dự đoán của Thống đốc Mitt Romney, nhà chỉ trích mạnh Tổng thống Donald Trump, đã chỉ ra 3 lý do ông Donald Trump có cơ hội tái đắc cử trong chia sẻ với Huffington Post. Trong đó, ông Donald Trump có những lợi thế to lớn khi là tổng thống đương nhiệm. Thêm vào đó, những cử tri phản đối tổng thống nhất có xu hướng không đi bỏ phiếu - đó là những người trẻ tuổi và những người thiểu số...

Trong khi đó, nhà kinh tế học Steve Moore dự đoán ông Trump sẽ tái đắc cử trong cuộc bầu cử Mỹ năm nay bởi cử tri muốn ứng viên tốt nhất cho tái xây dựng kinh tế hậu đại dịch COVID-19. Ông đưa ra lập luận cho dự báo của mình rằng, người dân dang di cư khỏi các bang xanh như New York, Illinois, California, Massachusetts, Rhode Island, Pennsylvania và Michigan để tới các bang đỏ như Tennessee, Texas, Arizona, Nam Carolina và Florida.

Cho đến nay, khi dịch bệnh toàn cầu đang diễn biến phức tạp ở Mỹ, các cuộc vận động tranh cử thu hút hàng ngàn người tham gia vẫn trở thành mối đe doa lây nhiễm dịch bệnh.

Hôm 31/10, CNBC News cho biết, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, những cuộc vận động tranh cử hoặc biểu tình ủng hộ ứng viên Tổng thống đã dẫn đến hơn 30.000 trường hợp mắc COVID-19 mới. Họ cũng kết luận rằng các cuộc biểu tình có thể dẫn đến hơn 700 người chết, mặc dù không nhất thiết phải là những người tham dự. Những người bị mắc có thể đã lây cho những người khác đã có sẵn bệnh nền.

Theo thống kê của trang cập nhật dữ liệu thời gian thực Worldometers, ca nhiễm tại Mỹ đã tăng mạnh trở lại. Nước này ghi nhận 9.402.590 ca nhiễm và 236.072 ca tử vong sau khi báo cáo thêm lần lượt 86.293 và 914.

Thống kê của Reuters cho thấy Mỹ hôm 31/10 lần đầu tăng ca nhiễm mới nCoV 6 con số với 100.233 trường hợp chỉ trong 24 giờ. Trong hơn 10 ngày qua, Mỹ đã 6 lần báo cáo số ca nhiễm mới mỗi ngày vượt mốc kỷ lục 77.299 hồi tháng 7.

New York và các khu vực khác của đông bắc Mỹ, nơi đã kiểm soát được đợt bùng phát COVID-19 sau khi trở thành tâm dịch ban đầu ở nước này, đang chứng kiến ca nhiễm gia tăng đáng lo ngại. Dù ca nhiễm mới còn kém xa các bang Trung Tây hoặc châu Âu, song chúng làm tăng nguy cơ áp dụng trở lại các hạn chế nghiêm ngặt.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ong-trump-thach-thuc-tat-ca-cac-tham-do-3421771/