Ông Trump tăng tốc trong cuộc đua tranh cử ứng viên tổng thống

Vị cựu tổng thống không có tên trong bất kỳ lá phiếu nào nhưng một lần nữa, ông đã khiến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ chuyển hướng chú ý về mình.

Khi chiếc máy bay Boeing 757 với chữ “Trump” màu vàng khổng lồ dừng lại trên đường băng tại Latrobe, Pennsylvania, bài hát Dixie của Elvis Presley, YMCA của Village People và God Bless the USA của Lee Greenwood đã làm bùng nổ cả phi trường. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đi xuống cầu thang trong tiếng reo hò và huýt sáo cuồng nhiệt của hàng nghìn người ủng hộ.

Ông Trump tổ chức một cuộc mít tinh tại sân bay khu vực với mục đích chính thức là để ủng hộ các ứng viên đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ diễn ra vào ngày 8/11. Nhưng một cách không chính thức, ông đang tăng tốc cho chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng năm 2024, theo Guardian.

“Chuyến bay tranh cử” của ông Trump vẫn chưa cất cánh. Ông cho biết bản thân muốn bắt đầu chiến dịch, nhưng vẫn muốn tập trung vào các ứng viên của đảng.

“Tôi sẽ không nói điều đó ngay bây giờ. Vì vậy, tôi hứa với mọi người, trong một khoảng thời gian rất ngắn tiếp theo, các bạn sẽ rất hạnh phúc”, ông phát biểu với đám đông.

 Đám đông tại cuộc mít tinh Latrobe. Ảnh: Reuters.

Đám đông tại cuộc mít tinh Latrobe. Ảnh: Reuters.

Tín hiệu khởi động cuộc đua

Tuy nhiên, chỉ vài phút trước đó, ông đã bắt đầu gửi đi một thông điệp rõ ràng. Hai màn hình khổng lồ hiển thị một loạt các cuộc thăm dò. Cuộc thăm dò đề cử sơ bộ của đảng Cộng hòa cho vị trí ứng viên tổng thống năm 2024 cho thấy ông Trump giành được 71% ủng hộ, trong khi Thống đốc bang Florida Ron DeSantis chỉ giành được 10%.

“Ron DeSanctimonious ở mức 10%”, ông Trump nói một cách thản nhiên, châm chọc vị thống đốc bang Florida là đồ giả dối.

Hành động mang đậm phong cách Trump đã bắn phát súng khai mào cuộc đua với ông DeSantis, người được coi là đối thủ đáng gờm nhất cho vị trí ứng cử viên tổng thống.

Politico cho biết vào ngày 6/11, ông Trump sẽ tổ chức cuộc mít tinh tại Miami, Florida nhằm ủng hộ Thượng nghị sĩ Marco Rubio. Nhưng ông Ron DeSantis, vốn cũng đang tái tranh cử vị trí thống đốc Florida, không được mời tham dự.

Cuộc mít tinh ngày 5/11 của ông Trump tại Pennsylvania diễn ra đồng thời với cuộc mít tinh của cựu Tổng thống Barack Obama và Tổng thống Joe Biden. Cả hai đang vận động để tạo ra sự cân bằng trong cuộc đua quyết định quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ, theo Hill.

Ông Trump tổ chức cuộc mít tinh tại sân bay cấp vùng Arnold Palmer. Những người ủng hộ giơ cao những lá cờ ghi “Trump 2024”, đội mũ lưỡi trai và áo phông với các khẩu hiệu như “Trump đã thắng”, “Sư tử không phải cừu” và “Tôi là một cô gái Trump".

Ông Trump bước xuống máy bay tại sân bay cấp vùng Arnold Palmer. Ảnh: Reuters.

Đám đông cũng hô vang “Nước Mỹ! Nước Mỹ”, nhắc đến Tổng thống Biden với câu “Let’s go Brandon” và “Hãy nhốt bà ta lại” khi đề cập tới bà Hillary Clinton.

Phát biểu với chiếc máy bay Trump Force One và 10 lá cờ Mỹ phía sau, ông Trump nhấn mạnh đất nước đang suy thoái dưới sự kiểm soát của đảng Dân chủ. Ông nhắc đến những chủ đề như tội phạm, biên giới và cuộc chiến năng lượng của Mỹ.

Ông cũng phê phán các phương tiện truyền thông là “kẻ thù của nhân dân”, cho rằng đảng Dân chủ “cực đoan cánh tả” đã gian lận để phá vỡ cuộc bầu cử.

Với chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ in dòng chữ “Make America Great Again”, ông đã dành hai tiếng để phát biểu trước đám đông.

“Nếu bạn muốn ngăn chặn sự hủy diệt của đất nước chúng ta và cứu giấc mơ Mỹ, thì thứ ba tuần sau, bạn phải nhiệt tình bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa”, ông Trump nói.

Axios đưa tin hôm 4/11 rằng nhóm của ông Trump đang xem xét khởi động cuộc tranh cử tổng thống vào ngày 14/11, chưa đầy một tuần sau khi cử tri nước Mỹ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Ảnh hưởng trong đảng Cộng hòa

Ông Trump luôn muốn giành vị trí dẫn đầu trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa và đánh cược vào các ứng cử viên cực đoan hoặc thiếu kinh nghiệm. Điều này có nguy cơ biến cuộc bỏ phiếu thành một cuộc trưng cầu về quyền lực chính trị của ông Trump.

Ông cũng đã phải nếm mùi thất bại, đặc biệt là tại Georgia. Dù vậy, ông vẫn giành được chiến thắng mang tính biểu tượng khi bà Liz Cheney, Phó chủ tịch Ủy ban điều tra của Hạ viện Mỹ về vụ bạo loạn ở Điện Capitol, đánh mất vị trí ứng viên hạ nghị sĩ của đảng Cộng hòa Wyoming vì chống lại vị cựu tổng thống.

Giờ đây, thành trì của ông Trump đang nằm trên lằn ranh trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Các ứng viên ưa thích của ông Trump như Herschel Walker ở Georgia và J.D. Vance ở Ohio có thể phải đối mặt với thất bại.

Nhưng các cuộc thăm dò hiện tại cho thấy một số tín hiệu lạc quan đối với đảng Cộng hòa, ông Trump có khả năng giành được một vài chiến thắng.

Ông Trump và ứng viên thống đốc Pennsylvania Doug Mastriano phát biểu trong cuộc mít tinh. Ảnh: Reuters.

“Ông Trump có xu hướng chú ý đến vị trí số một ở mọi thời điểm. Ông ấy sẽ đem đến chiến thắng cho một số ứng viên, bất chấp cuộc đua đó mong manh đến đâu. Vị cựu tổng thống sẽ có ảnh hưởng đến những gì sắp xảy ra tại Washington trong hai năm tới. Ông ấy sẽ khiến việc quản trị đất nước trở nên khó khăn hơn nhiều”, Brendan Buck, một chiến lược gia chính trị, từng là trợ lý của cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan và John Boehner, cho biết.

Các cuộc thăm dò cho thấy lựa chọn của ông Trump cho vị trí ứng viên thống đốc bang Pennsylvania sẽ không thành công.

Ông Doug Mastriano là một sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu và có tư tưởng cực hữu. Ông từng tuyên bố sai sự thật rằng cơ quan lập pháp do đảng Cộng hòa kiểm soát có quyền xác định ứng viên nào nhận được phiếu bầu của đại cử tri bang. Ông cũng tham gia cuộc biểu tình bên ngoài Điện Capitol ngày 6/1/2021.

Niềm tin nơi cựu tổng thống

Cuộc đua vào Thượng viện Mỹ của hai ứng viên Mehmet Oz và John Fetterman gay cấn hơn rất nhiều. Ông Oz không giành được đề cử của đảng Cộng hòa cho dù nhận được sự ủng hộ của ông Trump. Cựu tổng thống hy vọng rằng vị bác sĩ truyền hình nổi tiếng sẽ giúp đảng Cộng hòa giành chiến thắng ở bang chiến trường.

“Tôi không chắc ông ta bảo thủ, nhưng tôi sẽ bỏ phiếu cho Oz vì tôi không muốn ông Fetterman trở thành thượng nghị sĩ”, Bonnie Morgan, một người tham gia mít tinh, cho biết.

“Ông Trump là một trong những tổng thống giỏi nhất của chúng tôi. Mọi thứ rõ ràng đã tốt hơn dưới thời Tổng thống Trump”, bà Morgan dành lời khen cho vị cựu tổng thống.

Những người ủng hộ đảng Cộng hòa cho biết trong trường hợp xảy ra cuộc đối đầu giữa ông DeSantis và ông Trump, lòng trung thành của họ sẽ hướng về cựu tổng thống.

Khung cảnh buổi mít tinh của ông Trump tại Latrobe. Ảnh: Reuters.

“Tổng thống Trump có kinh nghiệm. Ông ấy đã nói và đưa ra sự thật về những gì chúng ta đang đối phó trong chính trị, những thứ mà chúng ta chưa bao giờ chứng kiến. Nếu bạn hỏi bất kỳ ai, bạn sẽ nghe được rằng: vâng, tôi sẽ bỏ phiếu cho ông Trump”, Terrance Berry, 47 tuổi, cho biết.

“Tôi đánh giá cao Ron DeSantis và các ứng cử viên khác. Nhưng tôi tin rằng ông Trump là người có tiếng nói và là bộ mặt của đảng Cộng hòa vào thời điểm này. Nếu DeSantis tranh cử, chúng tôi vẫn bỏ phiếu cho Trump”, ông Berry chia sẻ thêm.

“Tôi muốn một doanh nhân trở lại vị trí đó. Một người ủng hộ nền kinh tế có thể đưa chúng tôi đi đúng hướng”, John Sabo, phó chủ tịch của một công ty dầu khí, đồng ý với Berry.

Dù vậy, một số nhà phân tích tin rằng một loạt thất bại đối với các ứng cử viên được ông Trump ủng hộ có thể làm suy yếu ảnh hưởng của ông trong đảng.

Đảng Cộng hòa sẽ buộc phải xem xét rằng liệu một tổng thống hai lần bị luận tội trong một nhiệm kỳ, phải đối mặt với nhiều cuộc điều tra liên bang, tiểu bang và quốc hội, có thực sự là lựa chọn tốt nhất để đại diện cho họ giành lại Nhà Trắng hay không.

“Nếu bạn thấy ghế Thượng viện ở Wisconsin, Ohio, Pennsylvania, Georgia thuộc về đảng Dân chủ, đó sẽ là một tin rất tốt cho Ron DeSantis”, Jon Hudak, một thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Brookings ở Washington, nói với Guardian.

Tuấn Đạt

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-trump-tang-toc-trong-cuoc-dua-tranh-cu-ung-vien-tong-thong-post1372500.html