Ông Trump sợ Hoa Kỳ sẽ sụp đổ dưới thời ông Biden

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, với ê-kip chính quyền mới của ông Joe Biden, Hoa Kỳ đang bị hủy diệt.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã tuyên bố tại hội nghị của Đảng Cộng hòa Bắc Carolina rằng: “Trong khi chúng ta tập hợp hôm nay, đất nước ta đang bị phá hủy ngay trước mắt. Tội phạm gia tăng, các Sở Cảnh sát bị xé thành từng mảnh, kinh phí thiếu thốn”.

Ông Trump cho rằng, khi ông nắm quyền Hoa Kỳ đã chấm dứt “những cuộc chiến bất tận” ở Iraq, Syria, Somalia và Afghanistan, cắt giảm lực lượng quân viễn chinh Mỹ ở những nước này. “Chúng tôi đã đưa những người lính Mỹ trở về nhà” - Ông Trump lưu ý rằng chỉ còn số lượng nhỏ binh sĩ Mỹ ở lại các nước kể trên.

Bên cạnh đó, ông Trump nhấn mạnh rằng, ông và các đồng minh của mình trong đảng Cộng hòa luôn đặt lợi ích của nước Mỹ lên hàng đầu và luôn “tôn trọng cảnh sát và quốc kỳ Mỹ”.

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump một lần nữa cáo buộc đảng Dân chủ gian lận trong bầu cử và cho biết ông đang cố gắng cứu vãn nền dân chủ, tránh cho nước Mỹ phải chịu cảnh sụp đổ.

“Tất cả chúng ta đều biết những gì đã xảy ra với đất nước, và chúng ta không bao giờ cho phép điều đó xảy ra một lần nữa” - ông Trump khẳng định khi phát biểu tại Bắc Carolina. Tôi không cố phá hoại nền dân chủ của nước Mỹ mà tôi cố gắng cứu nó” - ông Trump nói thêm trong sự hoan nghênh nhiệt liệt từ những người ủng hộ ông.

Sau nửa năm rời Nhà Trắng, Trump vẫn tiếp tục đối đầu Biden

Sau nửa năm rời Nhà Trắng, Trump vẫn tiếp tục đối đầu Biden

Trong những tháng qua, nhiều tòa án ở Mỹ không tìm thấy bằng chứng xác nhận tuyên bố của ông Trump về những gian lận trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2020 mà ông đã thua ứng viên Dân chủ Joe Biden.

Ông Trump cũng đã phải chịu cuộc luận tội thứ hai chưa từng có tại Hạ viện sau khi những người ủng hộ ông tràn vào Điện Capitol Hoa Kỳ hôm 6 tháng 1 và tạm thời làm ngắt quãng việc phê duyệt kết quả bầu cử Tổng thống. Tuy nhiên, Thượng viện Hoa Kỳ tuyên bố ông Trump không có lỗi.

Vừa qua, ông Trump tuyên bố mong muốn một lần nữa tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống, để đền đáp sự nhiệt tình của "nhiều đảng viên Cộng hòa" muốn Trump quay trở lại chính trường.

Ngoài ra, cựu trợ lý của ông Trump là Steve Bannon cũng nêu ra ý tưởng đưa cựu Tổng thống Mỹ trở lại chính trường với tư cách Chủ tịch Hạ viện hoặc ông nên tranh cử vào Thượng viện Quốc hội.

Để đạt được điều đó, ông Trump không chỉ phải giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử khu vực, mà còn phải nhận được sự ủng hộ của đa số Hạ nghị sĩ, tức là số đại diện đảng Cộng hòa trong Hạ viện phải vượt qua đảng dân chủ.

Trong cuộc bầu cử năm 2018, đảng Cộng hòa đã mất đa số ghế trong Hạ viện. Năm 2020, đảng Dân chủ cũng mất một số ghế, nhưng vẫn giữ được đa số. Điều này đã đưa bà Nancy Pelosi - một người chống ông Trump kịch liệt - trở thành Chủ tịch Hạ viện vào năm 2019.

Nhật Nam

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ong-trump-so-hoa-ky-se-sup-do-duoi-thoi-ong-biden-3433402/