Ông Trump sẽ đích thân đến kiểm tra tình hình cháy rừng ở California

Theo phát ngôn viên Nhà Trắng Judd Deere, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến thăm California, nơi những đám cháy rừng đang diễn biến phức tạp trong vài tuần qua.

“Tổng thống Donald Trump sẽ đến thăm California vào thứ Hai (14/9) để kiểm tra về các đám cháy ở bang California”, Fox News trích thông tin ông Deere đăng tải trên Twitter.

Ông Deere cho biết thêm, ông Trump cũng sẽ đến thăm Công viên McClellan ở quận Sacramento, nơi đặt trụ sở của các hoạt động chữa cháy.

Trước đó, Thống đốc bang California Gavin Newsom nói rằng ông đã thảo luận về tình hình ở bang này với Tổng thống Trump qua điện thoại.

California đã ghi nhận 6 trong số 20 vụ cháy rừng lớn nhất trong lịch sử trong năm nay. Ngọn lửa đã phá hủy hơn 6.300 tòa nhà, đốt cháy diện tích gần 13.000 km2, làm 19 người thiệt mạng và hàng chục người mấy tích. Hơn 28 nghìn nhân viên cứu hỏa đang chiến đấu với ngọn lửa, tuy nhiên, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông lực lượng cứu hỏa này không có đủ nguồn lực để khống chế đám cháy.

Kể từ đầu tháng 9, miền Tây nước Mỹ chìm trong cháy rừng, thảm họa thiên nhiên này đã xảy ra ở 3 bang Oregon, California và Washington. Trưởng ban quản lý tình trạng khẩn cấp Oregon, ông Andrew Phelps cho biết nhà chức trách bang này đang “chuẩn bị cho vụ mất mát hàng loạt”.

“Ngoài yêu cầu về xe chữa cháy, bang Oregon cũng cần các bang khác hỗ trợ đội tìm kiếm cứu nạn, nhân viên hỗ trợ hoạt động khẩn cấp và các đội được trang bị để phát hiện hài cốt người”, ông Phelps cho biết.

Thống đống Oregon Kate Brown cho biết văn phòng của bà đã gửi yêu cầu tới Bộ Quốc phòng Mỹ đề nghị hỗ trợ một tiểu đoàn quân nhân được huấn luyện về chữa cháy.

Bang Oregon cũng gửi email tới các đối tác trên khắp đất nước, huy động 10 đội chữa cháy kèm theo 50 động cơ đến hỗ trợ, nhưng họ chỉ nhận lại duy nhất một sự hỗ trợ từ bang Utah với chỉ một đội cứu hỏa và 5 động cơ.

Trước đó, theo một thông báo từ Cục Lâm nghiệp, bang California, đã có thêm 10 rừng quốc gia tại bang này đã buộc phải đóng cửa tiếp sau 8 khu rừng ở miền Nam và Trung của bang được áp dụng lệnh trên hôm 7/9, do tốc độ lan nhanh của các đám cháy đang diễn ra.

Thông báo của quản trị lâm nghiệp khu vực Randy Moore cho biết do số lượng các đám cháy lớn và mức độ cháy nghiêm trọng trên toàn bang, vì vậy việc đóng cửa rừng tạm thời là rất cần thiết nhằm bảo vệ tính mạng của người dân của như lính cứu hỏa.

Ngoài ra, thông báo cũng yêu cầu người dân California và du khách nghiêm túc thực hiện lệnh đóng cửa rừng và sơ tán vì sự an toàn của chính mình cũng như giúp các nhân viên cứu hỏa có thể tập trung vào nhiệm vụ dập tắt các đám cháy một cách an toàn.

Một số hình ảnh về tình hình cháy rừng ở Mỹ: (Ảnh: Reuters)

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/ong-trump-se-dich-than-den-kiem-tra-tinh-hinh-chay-rung-o-california-263930.html