Ông Trump sẽ đến thăm tường biên giới vào những ngày cuối nhiệm kỳ

Tổng thống Trump đang có kế hoạch tới biên giới Mỹ - Mexico trong tuần này để kỷ niệm việc xây bức tường biên giới, hành động được cho là nhằm dời sự chú ý khỏi vụ bạo loạn.

Ông Trump sẽ đến Alamo, Texas, để đánh dấu việc xây dựng gần 644 km tường biên giới trong lúc sự chú ý của người dân Mỹ vẫn đang hướng vào cuộc bạo loạn tại tòa nhà quốc hội ngày 6/1, AP đưa tin. Hãng tin này nhận định Tổng thống Trump đang rất mong muốn làm nổi bật những thành tựu của chính quyền khi nhiệm kỳ của ông sắp kết thúc.

Xây tường biên giới là một trong những chủ đề chính trong cương lĩnh tranh cử tổng thống năm 2016 của ông Trump. Trong năm 2020, chính phủ đã xây dựng hàng trăm km tường biên giới cao đến khoảng 9 m.

Chính quyền Mỹ cũng tập trung vào những khu vực có thể xây dựng tường nhanh chóng hơn. Điều này dẫn đến việc nhiều ngọn đồi bị nổ tung. Môi trường sống của động vật ở những khu vực được bảo vệ và đất của người Mỹ bản địa cũng bị san phẳng.

Theo AP, tiền thuế của người dân Mỹ được dùng để chi trả cho bức tường này, bất chấp việc ông Trump nhiều lần tuyên bố rằng Mexico sẽ chịu chi phí.

 Ông Trump đứng trước mô hình tường biên giới vào năm 2018. Ảnh: New York Times.

Ông Trump đứng trước mô hình tường biên giới vào năm 2018. Ảnh: New York Times.

Tại Texas, ông Trump cũng có thể sẽ có phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi lên án vụ bạo loạn trong một video đăng tải trên Twitter ngày 7/1.

Đoạn video đã bị gỡ xuống và tài khoản của ông Trump cũng bị Twitter đình chỉ vào ngày 8/1 vì có "nguy cơ tiếp tục kích động bạo lực".

Một số thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ tin rằng ông Trump nên bị phế truất trước khi tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức vào ngày 20/1.

Các nhà lập pháp của đảng Dân chủ cũng chuẩn bị bắt đầu quá trình luận tội. Điều này dẫn đến khả năng ông Trump có thể bị luận tội lần hai.

Như Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-trump-se-den-tham-tuong-bien-gioi-vao-nhung-ngay-cuoi-nhiem-ky-post1172315.html