Ông Trump sẽ cung cấp lời khai trong vụ kiện phỉ báng

E. Jean Carroll nói danh tiếng của bà đã bị tổn hại sau khi cựu Tổng thống Trump phủ nhận cáo buộc tấn công tình dục bà tại một cửa hàng quần áo vào giữa những năm 1990.

 Cựu Tổng thống Donald Trump dự kiến được lấy lời khai vào hôm 19/10. Ảnh: AP.

Cựu Tổng thống Donald Trump dự kiến được lấy lời khai vào hôm 19/10. Ảnh: AP.

Theo NBC, cựu Tổng thống Donald Trump dự kiến tham dự buổi lấy lời khai vào hôm 19/10.

Trước đó, bà E. Jean Carroll, một nhà văn, cáo buộc bị ông Trump cưỡng hiếp trong phòng thử đồ của một cửa hàng quần áo ở thành phố New York vào giữa những năm 1990. Ông Trump - khi đó là tổng thống - bác bỏ cáo buộc.

Sau đó, Caroll, người phụ trách một chuyên mục trên tạp chí Elle, đã kiện ông Trump tội xúc phạm danh dự vào năm 2019. Trong đơn kiện, Caroll cho biết ông Trump đã phá hoại thanh danh của bà khi bác bỏ cáo buộc.

Sau một thời gian vụ kiện đóng băng, một thẩm phán vào tuần trước quyết định ông Trump phải tham gia buổi lấy lời khai để phục vụ cho vụ kiện.

Trước đó, để đẩy vụ kiện sang chính phủ liên bang và làm giảm đáng kể cơ hội thắng kiện của bà Caroll, luật sư của ông Trump đã lập luận rằng vị cựu tổng thống bác cáo buộc của bà Caroll khi còn đương nhiệm. Nhưng lập luận ấy đã bị tòa bác bỏ.

Bà E. Jean Caroll đã cáo buộc bị ông Trump cưỡng hiếp trong một cửa hàng quần áo tại thành phố New York vào những năm 1990. Ảnh: AP.

Thẩm phán quận Lewis A. Kaplan cho biết do tuổi của nguyên đơn, bị cáo và các nhân chứng, quá trình xét xử phải được xúc tiến sau 3 năm trì hoãn. Bà Caroll đã 77 tuổi trong khi ông Trump đang ở tuổi 76.

"Bị cáo không được phép kéo dài thời gian để làm nguyên đơn mất kiên nhẫn trong một vụ kiện có tính chất nghiêm trọng", thẩm phán Kaplan viết. Ông Kaplan cũng chỉ trích nỗ lực của ông Trump và các luật sư trong việc cản trở quá trình thu thập chứng cứ cho vụ kiện.

An Bình

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-trump-se-cung-cap-loi-khai-trong-vu-kien-phi-bang-post1366940.html