Ông Trump sắp 'tung đòn' thuế quan mới với 300 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc

Ngày 6/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ áp đặt một đợt thuế quan mới đối với hàng hóa trị giá 300 tỷ USD của Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donal Trump cùng các thành viên Chính phủ. (Nguồn: AP).

Tổng thống Mỹ Donal Trump cùng các thành viên Chính phủ. (Nguồn: AP).

"Cuộc đàm phán của chúng tôi với Trung Quốc có rất nhiều điều thú vị. Chúng tôi có thể tăng thêm ít nhất 300 tỷ đô la thuế quan và tôi sẽ làm điều đó vào đúng thời điểm", ông Trump nói, nhưng không tiết lộ những mặt hàng nào có thể bị tác động.

Tổng thống Trump cũng cho biết thêm, không chỉ có Trung Quốc, mà cả Mexico cũng muốn có chiến tranh thương mại.

Cuối ngày, ông Trump xác định rằng, ông sẽ đưa ra quyết định cuối cùng sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh G20.

Trước đó, ngày 5/6, chính phủ Trung Quốc tuyên bố họ đã phạt 23,6 triệu đô la đối với liên doanh của hãng ô tô Ford với Changan để "ấn định giá" khi căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đang gia tăng.

Những bất đồng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã xuất hiện vào tháng 6/2018, sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định áp thuế 25% đối với hàng hóa trị giá 50 tỷ USD của Trung Quốc trong nỗ lực khắc phục thâm hụt thương mại.

Kể từ đó, hai nước đã có nhiều vòng thuế quan qua lại.

Gần đây nhất, vào tuần trước, Washington đã tăng thuế lên 25% đối với hàng hóa trị giá 200 tỷ USD khác của Trung Quốc. Bắc Kinh đã trả đũa bằng cách tuyên bố tăng thuế lên tới 25% đối với hàng nhập khẩu trị giá 60 tỷ USD của Mỹ bắt đầu từ tháng 6.

Bên cạnh cuộc chiến thuế quan, vào tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành ổ sung liệt Tập đoàn Huawei của Trung Quốc và 70 chi nhánh của tập đoàn này vào danh sách đen thương mại, do đó hạn chế hoạt động của Huawei tại nước này.

Ngân Anh (theo Sputnik)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/kinh-te/ong-trump-sap-tung-don-thue-quan-moi-voi-300-ty-do-la-hang-hoa-trung-quoc-tintuc438905