Ông Trump quảng cáo lập lờ, Facebook nói không can thiệp

Ông Donald Trump chi 1,6 triệu USD để chạy quảng cáo trên Facebook, trong đó có cả những nội dung sai lệch hoặc gây nhầm lẫn.

Theo Business Insider, 3 ngày sau khi bị đề nghị luận tội, tổng thống Mỹ đã khởi động chiến dịch quảng cáo đắt đỏ trên mạng xã hội lớn nhất hành tinh nhằm phục vụ cho việc tái tranh cử vào năm 2020.

Trong vòng 7 ngày, từ 25/9 đến 1/10, ông Trump đã chi 1,6 triệu USD cho các bài viết trên Facebook, kể cả những nội dung nói xấu đối thủ chính trị Joe Biden.

Sau cuộc gặp với tổng thống Mỹ vào ngày 19/9, Mark Zuckerberg đã làm ngơ trước những nội dung quảng cáo chính trị lập lờ? Ảnh: Facebook Donald Trump.

Sau cuộc gặp với tổng thống Mỹ vào ngày 19/9, Mark Zuckerberg đã làm ngơ trước những nội dung quảng cáo chính trị lập lờ? Ảnh: Facebook Donald Trump.

Ban đầu, Facebook gỡ bỏ các bài viết dùng ngôn từ tục tĩu, thóa mạ vì vi phạm điều khoản cung cấp nội dung của nền tảng này. Sau đó nhóm của ông Trump đã sửa đổi nội dung quảng cáo, đưa ra những thông điệp lập lờ, không thể kiểm chứng để nói xấu đối thủ.

"Joe Biden đã hứa chi cho Ukraine 1 tỷ USD nếu họ sa thải công tố viên điều tra công ty của con trai mình", bài viết quảng cáo tuyên bố.

Theo điều khoản của Facebook, trường hợp bên thứ ba kiểm tra và khiến nại nội dung quảng cáo sai lệch, nó có thể bị gỡ bỏ. Tuy nhiên quảng cáo của các chính trị gia lại được xếp vào nhóm "bên thứ ba không đủ điều kiện để đánh giá thực tế". Theo Business Insider, Phó Giám đốc Truyền thông và Quan hệ Toàn cầu Facebook, Nick Clegg, đã công khai chính sách này vào ngày 24/9, đúng thời điểm xuất hiện đề nghị luận tội ông Donald Trump.

Tổng thống Mỹ đương nhiệm chi tổng cộng 1,6 triệu USD để quảng cáo trên Facebook trong thời gian từ 25/9 đến 1/10. Để so sánh, các đối thủ khác như bà Elizabeth Warren chỉ chi 285.000 USD. Ông Biden, người nằm trong "tầm ngắm" của Donald Trump chỉ dành 122.000 USD cho quảng cáo trong cùng khoảng thời gian.

Bà Elizabeth Warren tố Facebook "đi đêm" với Donald Trump. Ảnh: Twitter.

Hôm 7/10, Elizabeth Warren đặt câu hỏi về thời điểm đưa ra chính sách cung cấp thông tin "lập lờ" trên quảng cáo của Facebook và nghi ngờ nội dung thảo luận giữa Donald Trump với CEO Mark Zuckerberg vào ngày 19/9.

"Sau cuộc gặp đó, Facebook lặng lẽ thay đổi chính sách của mình đối với thông tin sai lệch trong quảng cáo, cho phép các chính trị gia đăng bài viết đã bị khiếu nại bởi những đơn vị kiểm tra độc lập, không thuộc đảng phái nào. Nói cách khác, Facebook đã thỏa hiệp với quảng cáo chính trị sai lệch", bà Warren tuyên bố trên Twitter.

Về phía mình, Nick Clegg nói rằng chính sách của Facebook luôn áp dụng nhất quán. Quảng cáo của các chính trị gia đã được miễn trừ kiểm tra thực tế hơn một năm qua.

"Chúng tôi cho rằng đó là hành động thích hợp. Bài viết của các chính trị gia cần được tiếp cận rộng rãi, tranh luận công khai và nhận sự đánh giá từ mọi người. Đó là lý do Facebook miễn trừ kiểm tra thực tế nội dung quảng cáo của họ. Chúng tôi đã đưa ra chính sách này hơn một năm nay. Nó được đăng công khai trên trang web", Clegg tuyên bố.

Tuy nhiên, Business Insider cho rằng Facebook chỉ vừa thay đổi các nội dung quan trọng của điều khoản cung cấp thông tin quảng cáo chính trị trong thời gian gần đây.

Kiểm duyệt nội dung Facebook: Công việc kinh khủng, không ai quan tâm Tháng 6/2019, một trường hợp tử vong ngay tại bàn làm việc đã tạo nên sự chú ý của dư luận về công việc kiểm duyệt nội dung Facebook.

Nguyễn Hiếu
Theo Business Insider

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ong-trump-quang-cao-lap-lo-facebook-noi-khong-can-thiep-post999288.html