Ông Trump: Quân đội Mỹ có thể trở lại Afghanistan

Cựu Tổng thống Donald Trump mới đây cho biết, quân đội Mỹ phải sẵn sàng quay trở lại Afghanistan.

“Chúng ta phải nhập cuộc, chúng ta phải làm điều đó khi phù hợp. Bây giờ chúng ta có thể bị buộc phải vào cuộc bởi vì người đàn ông điều hành nước Mỹ (ông Biden) đã đưa ra một quyết định khủng khiếp là rút toàn bộ đội quân khỏi Afghanistan. Chúng ta có thể bị buộc phải trở lại”, ông Trump cho biết trong một sự kiện được truyền thông Mỹ phát sóng.

Cựu Tổng thống Donald Trump cho rằng quân đội Mỹ có thể trở lại Afghanistan. (Ảnh: AP)

Cựu Tổng thống Donald Trump cho rằng quân đội Mỹ có thể trở lại Afghanistan. (Ảnh: AP)

Ông Trump nói thêm: “Có thể chúng ta đã không chiến thắng, nhưng có lẽ chúng ta nên quay trở lại. Nếu bạn không sẵn sàng tham gia, bạn sẽ không bao giờ gặp lại 45 nghìn người Mỹ ở đó”.

Theo ông Trump, không phải có 10 nghìn công dân Mỹ ở Afghanistan, mà là 45 nghìn người.

Ông Trump tin rằng với việc Mỹ rút quân đội khỏi Afghanistan, người Nga sẽ tiến tới vì họ vốn đã phải hứng chịu nhiều thiệt hại trong quá khứ do tham gia vào cuộc xung đột ở đất nước Nam Á này.

“Giờ đây là Nga, một phiên bản nhỏ hơn nhiều so với trước đây dưới thời Liên Xô. Vì ở Afghanistan, trước đây họ đã mất rất nhiều thời gian, rất nhiều tiền và đã không giành được chiến thắng”, ông Trump nói.

Trong khi đó, trong một cuộc họp báo được phát trên trang Twitter của Bộ Quốc phòng Mỹ, Tướng Hank Taylor cho biết, kể từ ngày 14/8, quân đội nước này đã sơ tán hơn 17 nghìn người khỏi Afghanistan.

Ngoài ra, có thông tin cho rằng quân đội Mỹ đã không nhận được yêu cầu từ quân đội Afghanistan về các cuộc không kích.

Bên cạnh đó, hôm 20/8, Tổng thống Joe Biden cam kết rằng chính quyền sẽ làm mọi thứ có thể để sơ tán công dân Mỹ và những người Afghanistan đã hỗ trợ lực lượng Mỹ ở Afghanistan, đồng thời thừa nhận nhiệm vụ này phải đối mặt với rủi ro và tình hình ở Afghanistan là không thể đoán trước. Vì vậy, ông không thể đảm bảo kết quả cuối cùng sẽ như thế nào.

Trong bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Biden bảo vệ quyết định rút quân của chính quyền Mỹ khỏi Afghanistan và nhấn mạnh rằng các quan chức đã đạt được tiến bộ trong các nỗ lực sơ tán.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bày tỏ hy vọng rằng việc sơ tán người Mỹ khỏi Afghanistan sẽ được hoàn thành, theo kế hoạch vào ngày 31/8.

Ông Jake Sullivan, trợ lý của Tổng thống về An ninh quốc gia lưu ý rằng, công dân Mỹ muốn rời khỏi Afghanistan phải độc lập đến sân bay ở Kabul.

Theo truyền thông Mỹ, chính quyền đã phải chịu áp lực rất lớn trong việc giải quyết các nỗ lực sơ tán ở Afghanistan, nơi thường dân Afghanistan đã tranh giành nhau tại sân bay Kabul để chạy trốn khỏi đất nước.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/ong-trump-quan-doi-my-co-the-tro-lai-afghanistan-293887.html