Ông Trump-Putin có thể vuột mất cơ hội gặp song phương tại G-20

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể hủy cuộc họp dự kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina vào cuối tuần này do đụng độ giữa Nga và Ukraina trên biển.

Ông Donald Trump dọa hủy cuộc gặp song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề G-20. Ảnh: BI.

Ông Donald Trump dọa hủy cuộc gặp song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề G-20. Ảnh: BI.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post hôm 27.11, ông Donald Trump cho biết đang chờ "báo cáo đầy đủ" từ đội ngũ an ninh quốc gia về việc Nga tịch thu 3 tàu hải quân Ukraina và bắt giữ các thủy thủ của họ hôm 25.11.

"Đó là điều rất quyết định. Có lẽ tôi sẽ không dự cuộc họp. Có lẽ thậm chí tôi sẽ không có cuộc gặp" - ông Donald Trump nói.

"Tôi không thích sự gây hấn đó. Tôi không muốn sự gây hấn đó một chút nào cả" - nhà lãnh đạo Mỹ chia sẻ với tờ Washington Post.

Ông Donald Trump dự kiến gặp ông Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Buenos Aires diễn ra trong 2 ngày 30.11 và 1.12. Cuộc họp Trump-Putin dự kiến sẽ trao đổi về các vấn đề an ninh, kiểm soát vũ khí, các vấn đề ở Trung Đông và Ukraina, cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton cho hay.

Nga đã nổ súng vào các tàu và sau đó tịch thu, bắt giữ các thủy thủ đoàn của Ukraina hôm 25.11 gần Crimea với cáo buộc xâm phạm lãnh hải. Mátxcơva và Kiev đã đổ lỗi cho nhau về vụ việc.

Trong ngày 27.11, Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi các quốc gia Châu Âu có thêm động thái để hỗ trợ Ukraina trong cuộc đối đầu với Nga.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/ong-trump-putin-co-the-vuot-mat-co-hoi-gap-song-phuong-tai-g-20-643623.ldo