Ông Trump: Phải chắc chắn năng lực phòng thủ của Mỹ là vô song

Tổng thống Mỹ cho biết 'trong thời điểm các mối đe dọa đang gia tăng chóng mặt, chúng ta phải chắc chắn rằng năng lực phòng thủ của chúng ta là vô song và không nước nào trên thế giới địch nổi.'

(Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

(Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

Theo AP, nhằm bảo vệ nước Mỹ trước các mối đe dọa từ hệ thống tên lửa hiện đại của Trung Quốc và Nga, ngày 17/1, đã công bố các kế hoạch thiết lập một loạt các trong không gian và các hệ thống công nghệ cao khác, nhằm phát hiện nhanh và sớm đánh bại các cuộc tấn công.

Phát biểu tại trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ, ông Trump đã tuyên bố rằng không gian vũ trụ sẽ là lĩnh vực chiến tranh mới, và ông cam kết rằng Mỹ sẽ phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa không có đối thủ nhằm bảo vệ trước các nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa hành trình siêu âm tiên tiến từ các đối thủ và kẻ thù.

Ông Trump tuyên bố: "Mục tiêu của chúng ta rất đơn giản, đó là đảm bảo rằng chúng ta có thể phát hiện và phá hủy bất cứ vụ phóng tên lửa nào vào nước Mỹ từ bất cứ đâu, bất cứ thời điểm và bất cứ địa điểm nào."

Ông nói thêm rằng: "Trong thời điểm các mối đe dọa đang gia tăng chóng mặt, chúng ta phải chắc chắn rằng của chúng ta là vô song và không nước nào trên thế giới địch nổi."

Trong bài diễn văn dài 20 phút, ông Trump đã không đề cập đến Nga, Mỹ hay Triều Tiên. Tuy nhiên, chiến lược mới của Bộ Quốc phòng Mỹ đã nêu rõ rằng họ lên kế hoạch cho một hệ thống tên lửa tấn công hiệu quả hơn từ không gian, nhằm bảo vệ trước các nguy cơ hiện hữu từ Triều Tiên và Iran cũng như chống lại các hệ thống vũ khí ưu việt đang được Nga và Trung Quốc phát triển./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ong-trump-phai-chac-chan-nang-luc-phong-thu-cua-my-la-vo-song/548959.vnp