Ông Trump nói bảo hộ Saudi Arabia: Lời đáp bất ngờ

Hoàng tử Saudi Arabia đáp lời Tổng thống Trump nói phải trả tiền cho quân đội Mỹ bảo vệ.

RT hôm 5/10 dẫn cuộc phỏng vấn của Bloomberg với Hoàng tử Saudi Arabia là Mohammed bin Salman đã có phản hồi đáp trả lại việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, nước này có thể không trụ được tình hình an ninh một khi quân đội Mỹ rút lui khỏi Trung Đông, đồng thời kêu gọi Saudi Arabia trả tiền cho việc đảm bảo an ninh này.

Hoàng tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman - Phó Thủ tướng thứ nhất của nước này và là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trẻ nhất thế giới.

Theo đó, Hoàng tử Bin Salman đã bác bỏ những lời bình luận của Tổng thống Donald Trump về việc nhà Vua nước này sẽ bị trục xuất trong vòng 2 tuần nếu không được Mỹ bảo hộ an ninh.

Ông cho rằng, Saudi Arabia tồn tại rất lâu trước khi Mỹ trở thành là một quốc gia. Vị Hoàng tử cũng châm biếm rằng, những mối đe dọa và hiểm nguy có thể cần phải quãng thời gian tới 2.000 năm chứ không chỉ trong 2 tuần để giải quyết được.

"Thực ra chúng tôi không phải trả gì cho sự an toàn của mình. Chúng tôi tin rằng tất cả các vũ khí chúng tôi có từ Mỹ đều được trả tiền, nó không phải là miễn phí" - ông bin Salman nói.

Trả lời câu hỏi liệu Riyadh có cần trả thêm tiền cho Washington để bảo đảm an ninh hay không, Hoàng tử Saudi nói: "Kể từ khi mối quan hệ giữa Arabia Saudi và Mỹ bắt đầu, chúng tôi đã mua tất cả mọi thứ vũ khí bằng tiền của mình".

Hoàng tử Saudi nói thêm, kể từ khi Trump lên nắm quyền, nước này đã quyết định mua hơn 60% vũ khí cần thiết từ Mỹ "trong 10 năm tới". Điều này được cụ thể hóa bằng thỏa thuận mua vũ khí mà hai bên đã ký kết trong chuyến công du đầu tiên của Tổng thống Trump hồi tháng 5/2017.

“Chúng tôi đã bỏ ra 400 tỷ USD cho các cơ hội về vũ khí, đầu tư và các cơ hội thương mại khác với Mỹ... Cũng trong các thỏa thuận này, một phần số vũ khí sẽ được sản xuất tại Saudi Arabia. Do đó nó sẽ tạo việc làm ở Mỹ và Saudi Arabia. Thương mại tốt, mang lại lợi ích tốt cho cả hai quốc gia và tăng trưởng kinh tế tốt hơn" - Hoàng tử Saudi nhấn mạnh.

Song trước những phát ngôn gần đây của ông Trump về việc nước này đối mặt với mất an toàn an ninh và cần quân đội Mỹ bảo hộ bằng việc đặt căn cứ quân sự ở các nước láng giềng, Hoàng tử bin Salma cho rằng, giữa Saudi Arabia với Mỹ thì quốc gia Trung Đông này có phần nhỉnh hơn nhiều phần.

“... Nếu bạn nhìn vào nước Mỹ, ví dụ như họ muốn giải phóng nô lệ. Giá là bao nhiêu? Nội chiến. Nó chia cắt nước Mỹ trong một vài năm. Hàng ngàn, hàng chục ngàn người đã chết để giành được tự do cho nô lệ.

Ở đây chúng tôi đang cố gắng để thoát khỏi chủ nghĩa cực đoan và khủng bố mà không xảy ra nội chiến, không ngăn cản sự phát triển của đất nước" - ông bin Salman ám chỉ tới cuộc nội chiến ở Mỹ xảy ra trong quá khứ so với những gì nước này khéo léo hành động để tránh gây ra xung khắc an ninh.

Dẫu vậy, Hoàng tử bin Salman vẫn dành lời ca ngợi Tổng thống Trump.

“Tôi thích làm việc với ông ấy [Tổng thống Trump -PV]. Tôi thực sự thích làm việc với ông ấy và chúng tôi đã đạt được rất nhiều điều ở Trung Đông, đặc biệt là chống lại chủ nghĩa cực đoan, tư tưởng cực đoan" - ông bin Salman nhấn mạnh.

Hoàng tử Saudi Arabia đáp lễ Tổng thống Trump dọa Vua nước này không trụ được 2 tuần.

Khi được hỏi về những lời tuyên bố của ông Trump cho rằng Mỹ chưa nhận được số tiền tương xứng với những gì đã làm cho an ninh của Saudi Arabia, vị Hoàng tử cho rằng, đây dường như là một sự hiểu lầm của nhà lãnh đạo Mỹ.

“Chà, bạn biết đấy, bạn phải chấp nhận rằng bất kỳ người bạn nào cũng sẽ nói những điều tốt đẹp và những điều xấu. Vì vậy, bạn không thể có 100% bạn bè nói những điều tốt đẹp về bạn, ngay cả trong gia đình bạn” - ông nói trong cuộc gặp riêng 5 phóng viên Bloomberg.

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ong-trump-noi-bao-ho-saudi-arabia-loi-dap-bat-ngo-3366794/