Ông Trump nỗ lực trừng phạt Trung Quốc

Mỹ trừng phạt 8 ứng dụng Trung Quốc, công bố về kho vũ khí hạt nhân Trung Quốc.

Hôm 4/1, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã kêu gọi Trung Quốc ngừng che giấu “kho vũ khí hạt nhân phát triển nhanh nhất thế giới”.

Tên lửa Dongfeng-41 trong lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm quốc khánh Trung Quốc tại Bắc Kinh ngày 1/10. Ảnh: CSIS .

Tên lửa Dongfeng-41 trong lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm quốc khánh Trung Quốc tại Bắc Kinh ngày 1/10. Ảnh: CSIS .

Trong một bài viết cho báo Newsweek có tựa "Sự điên rồ hạt nhân của Trung Quốc" do Bộ Ngoại giao Mỹ chia sẻ, ông Pompeo cho biết Trung Quốc từ chối tiết lộ họ có bao nhiêu vũ khí hạt nhân cũng như dự định phát triển bao nhiêu vũ khí hạt nhân.

Ông Pompeo giải thích rằng trong chiến tranh Lạnh, Mỹ và Liên Xô đều hiểu an ninh quốc gia của họ dựa trên sự hiểu biết về khả năng hạt nhân của nhau và "Chúng tôi đã thiết lập một khuôn khổ để xử lý những hiểu lầm có thể gây chết người".

Ông cũng lặp lại cảnh báo rằng kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc dự kiến ít nhất sẽ tăng gấp đôi trong thập kỷ tới. Đánh giá đó phù hợp với báo cáo tháng 9/2020 của Lầu Năm Góc về quân đội Trung Quốc.

Lầu Năm Góc hiện ước tính Trung Quốc có khoảng 200 đầu đạn hạt nhân, mặc dù họ không biết con số chính xác.

"Chúng tôi biết Trung Quốc đang theo đuổi bộ ba hạt nhân trên bộ, trên không và trên biển. Chủ tịch Tập Cận Bình ủng hộ việc xây dựng này. Ngay sau khi nhậm chức vào năm 2012, ông đã mô tả quyền chỉ huy vũ khí hạt nhân là 'hỗ trợ cho vị thế cường quốc của Trung Quốc" với kế hoạch xây dựng một quân đội 'đẳng cấp thế giới' vào năm 2049" - ông Pompeo viết.

Ông Pompeo cho biết kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc bao gồm tên lửa Dongfeng-41, có thể đến bờ biển của Mỹ trong 30 phút".

Ông Pompeo cho biết Trung Quốc đã đạt được việc chế tạo vũ khí hạt nhân trong khi Mỹ bị hạn chế bởi các thỏa thuận kiểm soát vũ khí "không hiệu quả".

"Trong khi chúng tôi bị hạn chế bởi các giới hạn của Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung đối với tên lửa phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500 km - 5.500 km. Trong khi đó, Quân đội Trung Quốc (PLA) đã triển khai hơn 1.000 tên lửa đạn đạo tầm trung gần bờ biển của mình" - ông Pompeo viết.

Ông Pompeo cho rằng Trung Quốc là quốc gia kém minh bạch nhất trong số 5 quốc gia hạt nhân, bao gồm các thành viên thường trực của Hội đồng an ninh Liên Hiệp Quốc gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc.

Ông Pompeo cũng kêu gọi các nước đồng minh của Mỹ giúp gây sức ép buộc Trung Quốc đàm phán về các vấn đề hạt nhân.

Một ngày sau, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh cấm giao dịch với 8 ứng dụng của Trung Quốc, trong đó có Alipay, Nhà Trắng cho biết.

Động thái trên được triển khai nhằm ngăn chặn mối đe dọa đến từ các ứng dụng Trung Quốc, vốn có lượng người dùng lớn tại Mỹ và có khả năng truy cập vào các dữ liệu nhạy cảm, một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ tiết lộ với Reuters.

Khẳng định Mỹ phải hành động "quyết liệt" nhằm vào các nhà phát triển ứng dụng Trung Quốc để bảo vệ an ninh quốc gia, sắc lệnh của Tổng thống Trump yêu cầu Bộ Thương mại Mỹ lập danh sách những giao dịch nào sẽ bị cấm trong vòng 45 ngày tới. Bên cạnh Alipay, sắc lệnh còn nhắm vào QQ Wallet, WeChat Pay, CamScanner, SHAREit, Tencent QQ, VMate và WPS Office.

Ứng dụng thanh toán Alipay trở thành mục tiêu của sắc lệnh mới được Tổng thống Donald Trump ký hôm 5/1. Ảnh: Reuters

"Thông qua việc truy cập những thiết bị điện tử cá nhân như điện thoại, máy tính bảng và máy tính, các ứng dụng được kết nối của Trung Quốc có thể tiếp cận và thu thập lượng thông tin đồ sộ từ người dùng, kể cả thông tin cá nhân và thông tin nhạy cảm" – sắc lệnh khẳng định, đồng thời nhấn mạnh những dữ liệu này có thể giúp Trung Quốc định vị nhân viên và các nhà thầu liên bang, cũng như giúp Bắc Kinh xây dựng các cơ sở dữ liệu thông tin cá nhân của người dùng.

Đây được xem là một phần trong nỗ lực nhằm củng cố di sản "cứng rắn với Trung Quốc" của Tổng thống Trump trước khi Tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức vào ngày 20/1 tới đây.

Sắc lệnh trên nhiều khả năng khiến căng thẳng Washington-Bắc Kinh leo thang. Theo một quan chức giấu tên khác của Mỹ, Bộ Thương mại Mỹ lên kế hoạch hành động trước ngày 20/1 để xác định những giao dịch nào sẽ bị cấm.

Trước đó, vào tháng 8/2020, Tổng thống Trump cũng ký sắc lệnh tương tự nhằm yêu cầu Bộ Thương mại Mỹ ngăn chặn một vài giao dịch của nước này đối với các ứng Trung Quốc, gồm WeChat và TikTok. Cùng với đó, các quan chức Bộ cũng đã liên lạc với Sở Giao dịch chứng khoán New York để yêu cầu thực hiện việc cấm 4 công ty viễn thông Trung Quốc niêm yết trên sàn này.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ong-trump-no-luc-trung-phat-trung-quoc-3425587/