Ông Trump nhận 'trát' dự điều trần

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức nhận được 'trát' phải có mặt vào ngày 4-12 tới để tham gia phiên điều trần trước Hạ viện về việc luận tội ông vi phạm Hiến pháp. Phiên điều trần dự kiến được tiến hành lúc 10 giờ với sự chứng kiến của các chuyên gia pháp lý. Đây là sự khởi đầu của giai đoạn quyết định buộc tội người đứng đầu Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nguồn: NBC

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nguồn: NBC

Phiên điều trần tập trung vào cuộc điện đàm ngày 25-7 giữa Tổng thống Trump và đồng nhiệm Ukraine Zelensky. Trong đó, ông Trump bị cáo buộc gây sức ép để ông Zelensky điều tra đối thủ chính trị Joe Biden và con trai ông này để đổi lấy viện trợ quân sự.

Trước đó trong 2 tuần, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff đã chủ trì các phiên điều trần lấy lời khai của các nhân chứng bao gồm các quan chức và nhà ngoại giao của Nhà Trắng. Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ này cho biết đã phát hiện ra một lượng lớn bằng chứng liên quan đến quá trình điều tra luận tội Tổng thống Trump.

Theo các quy tắc tố tụng, Tổng thống Trump được mời tham dự các phiên điều trần của Ủy ban Tư pháp Hạ viện, và luật sư của ông có thể hỏi bất kỳ nhân chứng nào.

Đảng Dân chủ quyết tâm lật đổ ông Trump hoặc chí ít cũng làm ông mất uy tín để không thể tái cử vào cuộc bầu cử Tổng thống vào năm sau. Tuy nhiên, đây cũng là con dao hai lưỡi bởi quyền quyết định ông Trump phải từ chức hay không nằm trong tay Thượng viện, nơi Đảng Cộng hòa của ông Trump giành quyền kiểm soát. Vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy các Thượng nghị sĩ Cộng hòa quay lưng lại với ông Trump.

Quốc Trung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thegioi/201911/ong-trump-nhan-trat-du-dieu-tran-2976210/