Ông Trump: Mỹ ở 'cửa trên' trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc

Theo ông Trump, cổ phiếu Trung Quốc đang giảm, làm suy yếu sức mạnh thương lượng của quốc gia đông dân nhất thế giới trong cuộc chiến thương mại leo thang.

"Khi họ đến, hãy đánh thuế họ!"

Tổng thống Donald Trump đã bảo vệ việc sử dụng thuế quan, vốn đã tạo ra căng thẳng với Trung Quốc và châu Âu, ông nói với những người ủng hộ vào ngày 4.8 rằng việc đưa ra các quyết sách cứng rắn là “sở trường của ông”.

"Chúng ta đã thực sự xây dựng lại Trung Quốc, và đã đến lúc chúng ta xây dựng lại đất nước của mình ngay bây giờ", Trump nói hôm thứ 4.8 trong khoảng một giờ phát biểu tự do tại một cuộc biểu tình bên ngoài Columbus, Ohio. Ông nói thêm rằng các cổ phiếu Trung Quốc đang giảm, làm suy yếu sức mạnh thương lượng của quốc gia đông dân nhất thế giới trong cuộc chiến thương mại leo thang.

Trump tiếp tục tập trung vào việc áp vào sáng Chủ nhật, tweet rằng các thuế quan đang thể hiện vai trò tốt và hàng hóa nhập khẩu phải được đánh thuế hoặc sản xuất tại Mỹ. Ông cũng đề xuất tiền thu từ thuế quan sẽ được trả bớt khoản nợ cho nước Mỹ,” trong khi giảm thuế cho người Mỹ.

"Mọi quốc gia trên Trái đất đều muốn lấy sự thịnh vượng ra khỏi nước Mỹ, luôn gây tổn hại cho chúng ta", Trump đăng dòng tweet như vậy "Tôi nói, khi họ đến, hãy đánh thuế họ."

Hiệu quả tốt

Việc cắt giảm thuế của Trump (với các doanh nghiệp Mỹ) đã không xảy ra trong sự cô lập. Văn phòng Ngân sách Quốc hội dự đoán rằng cắt giảm, khi kết hợp với chi tiêu mới của liên bang, sẽ đẩy thâm hụt ngân sách của Mỹ lên 1 nghìn tỷ USD vào năm 2020. Điều đó buộc Bộ Tài chính Mỹ phải tăng bán trái phiếu.

Vị Tổng thống Mỹ cũng đã đăng dòng tweet vào ngày 5.8 rằng các phương tiện truyền thông "cố tình gây ra sự phân chia và không tin tưởng lớn. Họ cũng có thể gây ra chiến tranh! Họ rất nguy hiểm !”

Vài giờ trước khi cuộc biểu tình diễn ra vào tối thứ bảy, Trump cũng đăng một chuỗi tweet về vấn đề này, nói rằng thị trường Mỹ "mạnh hơn bao giờ hết", trong khi thị trường Trung Quốc "đã giảm 27% trong 4 tháng qua, và họ đang nói chuyện với chúng tôi”.

Không rõ là Trump đang đề cập đến cổ phiếu nào của Trung Quốc. Chỉ số S&P 500 của Mỹ vẫn chưa lấy lại mức cao được thực hiện trong tháng 1, ngay trước khi leo thang căng thẳng thương mại do Mỹ khởi xướng.

"Việc áp thuế quan đang cho ra hiệu quả tốt hơn nhiều so với bất kỳ ai từng mong đợi" và sẽ làm cho nước Mỹ "giàu có hơn nhiều so với ngày hôm nay", Tổng thống đăng trên twitter như thế.

Nguồn Bloomberg

Mạnh Đức

Nguồn NCĐT: https://nhipcaudautu.vn/the-gioi/ong-trump-my-o-cua-tren-trong-cuoc-chien-thuong-mai-voi-trung-quoc-3325272/