Ông Trump muốn tăng quân biên giới Mexico

Chính quyền ông Trump muốn gửi thêm 300 nhân viên quân sự đến vùng biên giới để hỗ trợ lực lượng đang thực thi nhiệm vụ với người di cư tại đây.

Chính quyền ông Trump muốn gửi thêm 300 nhân viên quân sự đến vùng biên giới để hỗ trợ lực lượng đang thực thi nhiệm vụ với người di cư tại đây.

Lầu Năm Góc đang lên kế hoạch huy động thêm 300 binh sĩ tới biên giới Mexico. Trong 300 binh sĩ dự kiến có 160 người làm nhiệm vụ lái xe, 20 luật sư và 120 người phụ trách các bữa ăn cho người di cư.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, ông Charlie Summers, cho biết các nhân viên quân sự bổ sung sẽ tiếp xúc với người di cư. Đây được đánh giá là một sự sửa đổi chính sách hiện hành.

Trước đây, Lầu Năm Góc không để các lực lượng vũ trang Mỹ tương tác với người di cư trong khi những sự tương tác này thuộc thẩm quyền của lực lượng biên phòng và Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP).

Nhân viên CBP đang bị quá tải

Nhân viên CBP đang bị quá tải

Theo nhận định của CNN, Reuters, đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy quyết tâm sửa Luật Tị nạn - chính sách vốn bị ông Trump bác bỏ. Hồi đầu tháng tư, Tổng thống Trump đã lên tiếng khẳng định những vấn đề ở biên giới cần có sự hiện diện của lực lượng quân sự Mỹ.

Vừa qua, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) và CBP đã phải huy động 750 nhân viên tới khu vực biên giới này để hỗ trợ giải quyết tình hình. Hiện tại, có khoảng 5.000 nhân viên và thành viên quân đội Mỹ đang có mặt ở biên giới Mexico.

ÔNg Trump từng nói hồi đầu tháng tư: "Luật Tị nạn là một trò lừa đảo. Một số người thô lỗ nhất mà bạn từng thấy, những người lẽ ra chỉ nên thi đấu cho Giải vô địch đối kháng UFC đang ở ngoài kia, và họ gọi đó là tị nạn. Họ được kích động và tổ chức để xâm nhập vào Mỹ. Họ tiến hành cả những hành động buôn bán ma túy ở quốc gia của chúng ta. Nhưng dòng người này cần phải ngăn chặn".

Hồi giữa tháng tư, ông Trump đe dọa đóng cửa biên giới với Mexico: "Họ được chính quyền địa phương, các nhóm ngoài lề xã hội cung cấp thực phẩm, nơi cư trú, vận chuyển trên hành trình đến Mỹ. Họ tuyên bố họ có quyền đến đất nước tốt đẹp của chúng ta và hưởng phúc lợi như những công dân Mỹ. Họ mang theo cờ của nước họ và giương ra những biểu ngữ miệt thị. Tôi chỉ chống lại những hiện tượng nhập cư bất hợp pháp".

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh: "Nếu Mexico không kìm chế và quản lý được biên giới của họ, chúng tôi sẽ đóng cửa biên giới từ phía bên này. Đúng, tôi làm việc đấy bất chấp các nguy cơ thiệt hại cho nền kinh tế vì an ninh quốc gia là quan trọng hơn cả".

Hiện tại ở biên giới Mỹ đang có khoảng 50.000 người tị nạn lưu trú và hàng nghìn người đã tìm được cách trốn vào bên trong nước Mỹ. Có gần 2.000 điểm không được bảo vệ suốt dọc biên giới của hai quốc gia. Đó là lý do vì sao ông Trump muốn quân đội vào cuộc.

Ủy viên CBP, ông Kevin McAleenan cho biết hồi giữa tháng tư, tình trạng ở biên giới đang rất đáng báo động và nguy cơ sụp đổ của hệ thống nhập cư đã được dự báo.

Vừa qua, Tổng thống Trump đã thành công trong việc gây quỹ xây dựng bức tường biên giới, tuy nhiên, dự kiến đến năm tài khóa 2020, những biện pháp này mới được áp dụng. Tuy nhiên, những tuyên bố của ông Trump vẫn đang vướng phải chỉ trích từ các nghị sĩ Dân chủ.

"Chúng ta đang đối mặt với cuộc khủng hoảng về năng lực xử lý", Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ bang Arizona nhận xét. "Chúng ta không có khả năng xử lý số lượng người quá lớn đang tập trung ở biên giới vào lúc này".

Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ bang Texas Veronica Escobar hôm 28/3 tỏ ra giận dữ trước tình hình khủng hoảng ở biên giới. "Họ biết số lượng người sẽ gia tăng. Tại sao họ không có kế hoạch?", bà chất vấn.

Minh Hoàng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ong-trump-muon-tang-quan-bien-gioi-mexico-3379044/