Ông Trump muốn chọn người chỉ trích mình làm ngoại trưởng Mỹ?

Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump hôm 19-11 đã gặp ông Mitt Romney, người từng lên tiếng chỉ trích mình trong giai đoạn tranh cử.

Cả hai có cuộc gặp gỡ suốt 80 phút tại một câu lạc bộ golf của tỉ phú Trump ở bang New Jersey - Mỹ. Trước đó, khi có thông tin hai nhân vật này sẽ gặp nhau, đã xuất hiện đồn đoán cho rằng ông Romney sẽ được chọn làm ngoại trưởng Mỹ mới.

Tuy nhiên, chưa có thông tin nào về vấn đề này được hé lộ sau cuộc gặp. Cả hai ông Trump và Romney đều không phát biểu gì về chuyện nhân sự trong nội các mới. Thậm chí, ông Romney còn phớt lờ những câu hỏi liệu ông có giữ một vị trí nào trong nội các này.

Chia sẻ với báo giới sau cuộc gặp, ông Trump nhận định đã có buổi thảo luận tuyệt vời. Tương tự, ông Romney chia sẻ: "Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện kỹ lưỡng và chiều sâu về nhiều chủ đề khác nhau liên quan đến Mỹ và thế giới. Tôi đánh giá cao cơ hội được thảo luận cùng tổng thống mới đắc cử và mong chờ chính quyền sắp tới".

Ông Mitt Romney (trái) rời đi sau cuộc gặp ông Donald Trump hôm 19-11. Ảnh: The New York Times

Cuộc gặp trên thu hút nhiều chú ý ở chỗ ông Romney từng chỉ trích dữ dội ông Trump trong thời gian tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng, như gọi ông là kẻ "gian lận" và "giả mạo".

Không chịu thua, tỉ phú Trump nhận định chiến dịch tranh cử thất bại (trước Tổng thống Barack Obama) của ông Romney năm 2012 là "tồi tệ nhất" lịch sử. Khi được phóng viên hỏi có xin lỗi ông Trump vì những chỉ trích trước đây, ông Romney không trả lời.

Ông Donald Trum nói rằng sẽ có một số vị trí mới được thông báo ngày 20-11 (giờ Mỹ). Trước đó, ông lựa chọn nhân sự cho một số vị trí và gây ra không ít tranh cãi.

Thượng nghị sĩ Jeff Sessions, ứng cử viên cho vị trí Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, là người từng bị ngăn ngồi vào chiếc ghế thẩm phán liên bang năm 1986 vì cáo buộc có phát biểu phân biệt chủng tộc. Tướng Michael Flynn, người được chọn làm cố vấn an ninh quốc gia mới, cũng gây tranh cãi không ít vì có quan điểm không ưa Hồi giáo.

Cũng trong ngày 19-11, ông Trump đã yêu cầu các diễn viên trong vở kịch nổi tiếng "Hamilton" tại sân khấu Broadway xin lỗi trong một thông điệp đăng trên Twitter. Nguyên nhân vì diễn viên vở kịch này đã đọc lá thư vào cuối vở diễn một ngày trước đó, trong đó kêu gọi Phó Tổng thống Mỹ mới đắc cử Mike Pence hãy tuân thủ những giá trị Mỹ.

"Chúng tôi, những người Mỹ đa sắc tộc, cảm thấy hoảng hốt và lo ngại khi chính quyền mới của ông sẽ không bảo vệ chúng tôi. Chúng tôi hy vọng vở kịch truyền cảm hứng để ông tuân thủ giá trị Mỹ và nỗ lực làm việc vì tất cả chúng tôi" - thông điệp được truyền đến ông Mike Pence đang ngồi xem vở kịch bên dưới.

Ông Donald Trump cho rằng các diễn viên trên đã quấy rối ông Pence và phải xin lỗi. Tuy nhiên, dàn diễn viên "Hamilton" phản bác, cho rằng họ chẳng dùng lời lẽ thô tục hay thù địch nào nhằm vào ông Pence.

M.Khuê (Theo New York Times, BBC)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/ong-trump-muon-chon-nguoi-chi-trich-minh-lam-ngoai-truong-my-20161120120509213.htm