Ông Trump loay hoay trong 'ván bài luận tội'

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ hợp tác nếu 'các nguyên tắc được đảm bảo' trong quá trình điều tra luận tội ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ hợp tác nếu “các nguyên tắc được đảm bảo” trong quá trình điều tra luận tội ông.

Cựu phó Tổng thống Joe Biden tuyên bố cần luận tội Tổng thống Donald Trump. Ảnh: CBS News

Cựu phó Tổng thống Joe Biden tuyên bố cần luận tội Tổng thống Donald Trump. Ảnh: CBS News

Trả lời câu hỏi về việc liệu ông có hợp tác với đảng Dân chủ trong cuộc điều tra luận tội nếu Hạ viện do đảng này kiểm soát thông qua kiến nghị luận tội, Tổng thống Trump khẳng định sẽ hợp tác “nếu các quy định là công bằng”. “Chúng tôi sẽ tham gia nếu họ đảm bảo các quyền của chúng tôi”, ông Trump nói.

Ngoài ra, ông cũng dự đoán rằng Tòa án Tối cao Mỹ có thể sẽ là cơ quan phân xử “cuộc chiến luận tội” của ông với đảng Dân chủ này. Trả lời về khả năng ông sẽ hợp tác nếu Hạ viện thông qua cuộc bỏ phiếu luận tội, ông Trump nhấn mạnh: “Vâng, nếu các quy tắc là công bằng... nếu đảng Cộng hòa có được một vị thế công bằng”. Tổng thống Trump cũng đồng thời nhắc lại những cáo buộc trong bức thư Nhà Trắng gửi các lãnh đạo đảng Dân chủ hôm 8-10, cho rằng, đảng Dân chủ tước đi những nguyên tắc căn bản. Ông tiếp tục chỉ trích các nhà điều tra thuộc đảng Dân chủ tước đi quyền của đảng Cộng hòa được có luật sư bào chữa.

Từ chối hợp tác

Những tuyên bố trên được Tổng thống Trump đưa ra 1 ngày sau khi Nhà Trắng gửi thư đến các lãnh đạo đảng Dân chủ thông báo lập trường của chính quyền Tổng thống Trump là không hợp tác với những nỗ lực nhằm phế truất tổng thống.

Trong bức thư dài 8 trang, chính quyền Tổng thống Trump bác bỏ toàn bộ tiến trình điều tra đang diễn ra tại Hạ viện nhằm đánh giá xem liệu Tổng thống Trump có lạm quyền hay không khi gây sức ép buộc Chính phủ Ukraine phải mở cuộc điều tra đối với cựu Phó Tổng thống Joe Biden, ứng cử viên tiềm tàng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Bức thư viết rằng đảng Dân chủ đã “sắp đặt và tiến hành cuộc điều tra theo cách vi phạm nguyên tắc công bằng cơ bản cũng như nguyên tắc xét xử công bằng theo hiến pháp”.

Nhà Trắng cũng thông báo rằng, ông Trey Gowdy, cựu nghị sĩ bang Nam Carolina, đã gia nhập đội ngũ pháp lý của ông Trump. Đây là một tín hiệu cho thấy, Tổng thống Mỹ sẽ yêu cầu trợ giúp thêm để chống lại mối đe dọa luận tội. Ban đầu, ông Trump đã phản đối đề nghị thuê thêm luật sư, tin rằng ông có đủ khả năng chống lại đảng Dân chủ khi họ tiến hành cuộc điều tra luận tội mà không cần sự trợ giúp từ bên ngoài. Nhưng sau cuộc gặp gỡ kéo dài với ông Gowdy trong Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump bị thuyết phục rằng ông cần có một “chiến binh hung hăng”, như cựu Chủ tịch Ủy ban Giám sát Nhà Trắng, người đã dẫn dắt vụ điều tra Benghazi. Nhà Trắng khẳng định: “Với cống hiến và kỹ năng từng phục vụ cho Quốc hội, chắc chắn ông Gowdy sẽ phục vụ tốt cho tổng thống và là tài sản quý báu của nhóm pháp lý”.

“Cần bị luận tội”

Hôm 9-10, ứng cử viên tổng thống đầy triển vọng của đảng Dân chủ, cựu phó Tổng thống Joe Biden lần đầu tiên tuyên bố cần luận tội đương kim Tổng thống Donald Trump, đồng thời cáo buộc nhà lãnh đạo Mỹ đã “phản bội tổ quốc” và vi phạm lời tuyên thệ nhậm chức. Phát biểu tại một cuộc mít-tinh với những cử tri ủng hộ ở tiểu bang New Hampshire, ông Biden, người mà ông Trump nhiều lần cáo buộc tham nhũng song không có chứng cứ, nói: “Để bảo vệ Hiến pháp, nền dân chủ của chúng ta, sự toàn vẹn cơ bản của chúng ta, ông ấy cần bị luận tội”. Ông ấy đã khoét nên một lỗ hổng trong Hiến pháp và chúng ta sẽ không cho phép ông ấy làm điều đó”, ông Biden khẳng định.

Đảng Dân chủ cũng buộc tội Tổng thống Trump cản trở công lý, từ chối tuân thủ cuộc điều tra của Quốc hội Mỹ. “Nhìn rộng ra bối cảnh toàn cảnh thế giới và người dân Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã vi phạm lời thề mình, phản bội quốc gia và phải chấp nhận bị luận tội”, ông Biden nói. “Ông ấy có thể làm bất cứ điều gì để tái đắc cử, thậm chí bao gồm các hình thức vi phạm dân chủ nhất. Điều này thật nguy hiểm”. Trong hai tuần qua, Nhà Trắng đã từ chối chấp nhận trát hầu tòa, cung cấp lời khai trong các cuộc điều tra luận tội của phía đảng Dân chủ. Nhiều thành viên đảng Dân chủ nói rằng tổng thống đang cản trở các thủ tục tố tụng.

Phản ứng trước những phát biểu của ông Biden, ông Trump có ý nói rằng việc kêu gọi luận tội mình là “không thỏa đáng”. “Tôi không làm gì sai”, ông Trump viết. “Chiến dịch của ông Biden thất bại sẽ khiến ông ấy không còn lựa chọn nào khác”. Ngay sau đó, ông Biden “phản pháo” trên Twitter: “Hãy ngừng cản trở Quốc hội. Hãy tôn trọng lời thề của ông đi! Và hãy tôn trọng Hiến pháp”.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_214088_ong-trump-loay-hoay-trong-van-bai-luan-toi-.aspx