Ông Trump lên án việc luận tội giữa lúc Hạ viện Mỹ gửi trát điều trần

Trong một buổi mít tinh thuộc chiến dịch tái tranh cử tại Florida, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi những người ủng hộ tại đây tiếp tục ủng hộ ông cho nhiệm kỳ 4 năm tới, đồng thời đả kích vào cuộc điều tra luận tội của đảng Dân chủ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại sự kiện thuộc chiến dịch tái tranh cử ở Florida hôm 26.11 - Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại sự kiện thuộc chiến dịch tái tranh cử ở Florida hôm 26.11 - Ảnh: AP

Ông Trump đã dành phần lớn thời gian của sự kiện để chỉ trích đảng Dân chủ, cáo buộc họ đã cố gắng xé toạc đất nước bởi các cuộc điều tra nhằm “lật đổ" Tổng thống.

"Đầu tiên, họ gọi đó là trò lừa bịp của Nga. Đây là một nỗ lực lật đổ thất bại và là vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử nước ta. Và giờ đây, những kẻ điên rồ đó đang thúc đẩy cuộc luận tội loạn trí, một cuộc đi săn phù thủy như trước đây”, ông Trump nói và tố đảng Dân chủ chỉ đang cố gắng hạ bệ ông bởi vì họ biết rằng họ không thể thắng trong cuộc bầu cử tiếp theo.

Ngoài ra, ông chủ Nhà Trắng cũng lên án kết quả của một số cuộc thăm dò cho thấy nhiều người ủng hộ điều tra luận tội ông và nói rằng, "công chúng đang mơ hồ về luận tội Tống thống".

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng không quên chỉ trích các phương tiện truyền thông đã liên tục đưa tin và tạo hiệu ứng cho cuộc điều tra luận tội bằng việc công khai các nội dung điều trần của Ủy ban Tình báo Hạ viện.

Những bình luận được tổng thống Mỹ đưa ra cùng ngày Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ mời ông tới phiên điều trần luận tội đầu tiên của cơ quan này, dự kiến diễn ra vào 4.12.

Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ Jerrold Nadler hôm 26.11, cho biết ông đã gửi thư tới ông Trump để nhắc ông đến dự phiên điều trần và luật sư của ông có quyền đặt câu hỏi với các nhân chứng.

Trong thư, ông Nadler nói rằng, ủy ban Tư pháp Hạ viện mong muốn sự tham gia của Tổng thống vào cuộc điều tra luận tội để hoàn thành nghĩa vụ theo hiến pháp. Nếu Tổng thống Trump tiếp tục từ chối cho phép các quan chức chính quyền của mình ra làm chứng hoặc từ chối giao tài liệu được yêu cầu, chủ tọa phiên điều trần có thể thực hiện các biện pháp không mong muốn nhưng thích hợp, như từ chối yêu cầu của tổng thống cho phép đặt câu hỏi với nhân chứng.

"Nhân cơ hội này, Tổng thống có thể lên tiếng trong các phiên điều trần, nếu không xin hãy ngừng phàn nàn. Tôi mong ông ấy chọn cách tham gia cuộc điều tra, trực tiếp hoặc thông qua luật sư như những vị tổng thống khác đã làm trước đây", ông Nadler cho hay.

Được biết, đảng Dân chủ đang tiến hành một cuộc điều tra luận tội nhằm vào Tổng thống Cộng hòa với cáo buộc lạm dụng quyền lực khi dùng 391 triệu USD tiền viện trợ an ninh quân sự của Mỹ để gây áp lực, buộc Ukraine tiến hành hai cuộc điều tra có lợi về mặt chính trị cho Tổng thống Trump.

Cụ thể, cuộc điều tra nêu trên xoay quanh cuộc điện đàm hôm 25.7 giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong đó, ông Trump yêu cầu ông Zelenskiy điều tra nghi vấn tham nhũng nhằm vào cha con đối thủ chính trị Joe Biden - ứng viên sáng giá của đảng Dân chủ và được xem là đối thủ đáng gờm của ông Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump hồi đầu tháng này đã cho rằng cuộc điện đàm với người đồng cấp Zelensky là "hoàn hảo" và khẳng định ông không làm gì sai trái.

Hoàng Vũ (theo Reuters, AP)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/ong-trump-len-an-viec-luan-toi-giua-luc-ha-vien-my-gui-trat-dieu-tran-126435.html