Ông Trump lập tổ chức huy động tiền 'Bảo vệ nước Mỹ'

Ông Trump đã lập ra một tổ chức huy động tiền thuộc dạng 'ủy ban hành động chính trị' (PAC), có thể cho ông ảnh hưởng lớn lên đảng Cộng hòa dù không còn là tổng thống.

Tổ chức của ông Trump thuộc một dạng gọi là “ủy ban hành động chính trị của các lãnh đạo”, mà có thể nhận 5.000 USD mỗi nhà tài trợ mỗi năm, không giới hạn người quyên góp, và cũng có thể nhận tiền từ các ủy ban hành động chính trị khác.

PAC của ông Trump có thể chi tiền không giới hạn các khoản chi độc lập với các ứng viên tranh cử, nhưng nhằm mục đích ủng hộ ứng viên đó, như tiền đi lại, chi phí thăm dò dư luận, chuyên gia tư vấn.

Đây được coi là cách để ông Trump duy trì ảnh hưởng lên một đảng Cộng hòa đã bị ông thay đổi hoàn toàn, gần như đồng nhất với “thương hiệu chính trị” Donald Trump trong bốn năm qua, theo nhà báo Maggie Haberman của New York Times.

Điển hình, Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa hồi mùa hè vừa qua không đưa ra cương lĩnh chính sách như mọi khi, mà chỉ tuyên bố sẽ đi theo ông Trump.

 Sau nhiệm kỳ tổng thống, ông Trump dường như vẫn muốn duy trì vai trò nổi bật trên chính trường với PAC mới. Ảnh: New York Times.

Sau nhiệm kỳ tổng thống, ông Trump dường như vẫn muốn duy trì vai trò nổi bật trên chính trường với PAC mới. Ảnh: New York Times.

Nhiều hãng truyền thông ở Mỹ, bao gồm CNN, AP Fox News, cuối tuần qua đã tuyên bố ông Joe Biden thắng cử, nhưng Tổng thống Trump vẫn chưa nhận thua. Thay vào đó, ông Trump khởi kiện đồng loạt ở nhiều bang, với các cáo buộc gian lận không có bằng chứng.

Tối 9/11, chiến dịch ông Trump cho biết 60% tiền quyên góp giờ đây sẽ được chuyển sang tổ chức mới có tên “Save America” (tạm dịch: Bảo vệ nước Mỹ).

PAC mới có thể là một cách để ông Trump “giữ thể diện” sau thất bại ở hòm phiếu, và để ông vẫn có vai trò nổi bật trong những năm tới, khi đảng Cộng hòa phải tìm ra gương mặt mới đại diện.

“Tổng thống Trump sẽ không biến mất”, Matt Gorman, chiến lược gia Cộng hòa, nói với New York Times. “Ông ta sẽ xen vào nghị trình của quốc gia theo cách khác hẳn với những người tiền nhiệm”.

Ngoại trưởng Pompeo khẳng định về 'nhiệm kỳ thứ hai' của ông Trump Trong cuộc họp báo vào ngày 10/11, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố ông Trump sẽ tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai khi các phiếu bầu hợp lệ được đếm đủ.

Trọng Thuấn
Theo New York Times

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-trump-lap-to-chuc-huy-dong-tien-bao-ve-nuoc-my-post1151859.html