Ông Trump lần đầu tiên xin lỗi về vụ 'gạ tình phụ nữ đã có chồng'

Lần đầu tiên trong chiến dịch tranh cử 16 tháng qua của mình, ông Trump đã phải xin lỗi và đó là lời xin lỗi liên quan đến vụ 'gạ tình phụ nữ đã có chồng'.

Theo CNN, ứng viên Donald Trump vừa bị phát hiện từng tìm cách quan hệ với một phụ nữ đã kết hôn và khoác lác về khả năng "cưa cẩm" của mình.

Theo đoạn băng, được cho là từ năm 2005 mà báo Washington Post có được, có tiếng ông Trump nói những lời lẽ thô tục về phụ nữ khi tham gia ghi hình một phân đoạn của chương trình Access Hollywood.

Cuộc đối thoại phản cảm này đã bị ghi lại qua chiếc micro mà Trump đeo trên vạt áo.

Và theo đó ông Trump kể về việc ông này tìm cách tán tỉnh người phụ nữ và ông Trump sử dụng một từ tục tĩu để mô tả, với một phụ nữ đã kết hôn không rõ danh tính.

Trump cũng khoác lác rằng ông ta "cuốn hút một cách tự nhiên đối với phụ nữ đẹp" và chỉ cần "hôn họ". Đoạn nói chuyện thô tục trên diễn ra chỉ vài tháng sau khi ông Trump cưới người vợ hiện tại, bà Melania.

Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa, Donald Trump.

Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa, Donald Trump.

Ông Trump nói: "Khi anh là một ngôi sao, họ sẽ để anh làm mọi chuyện. Anh có thể làm bất cứ điều gì."

Ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton cùng ban vận động tranh cử của bà đã liên tục mô tả ông Trump là một người thiếu tôn trọng, thường hạ thấp phẩm giá phụ nữ, dẫn chứng bằng những bình luận cay nghiệt và dung tục mà Trump từng đưa ra trước khi ông này bắt đầu chiến dịch tranh cử.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan, thành viên đảng Cộng hòa, nói rằng ông đã "phát ốm" vì những bình luận của Donald Trump và tuyên bố rằng tỉ phú này sẽ không tham dự một sự kiện của đảng tại bang Wisconsin ngày 8/10 như dự kiến nữa.

Ban vận động của ông Trump nói rằng phó tướng Mike Pence sẽ đại diện cho ông.

Vụ bê bối mới đã tạo trở ngại đáng kể và là một bước lùi của ông Trump, bởi ứng viên này đang cố gắng cải thiện tỉ lệ ủng hộ từ các cử tri nữ, trong bối cảnh chỉ còn một tháng nữa là đến ngày bỏ phiếu bầu tổng thống Mỹ (8/11).

Vụ bê bối "gạ tình phụ nữ có chồng" xảy ra ngay trước cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình thứ hai giữa Trump và Clinton vào tối Chủ nhật này (9/10, theo giờ địa phương).

Và lần đầu tiên trong chiến dịch tranh cử 16 tháng qua của mình, ông Trump đã phải xin lỗi. Trong thông cáo báo chí vào tối 7/10, ông nói: "Đó chỉ là câu chuyện đùa trong phòng thay đồ, một cuộc trò chuyện riêng tư từ rất nhiều năm trước. Bill Clinton từng nói với tôi những điều tệ hại hơn nhiều trong khi đánh golf. Tôi xin lỗi nếu có bất kỳ ai cảm thấy bị xúc phạm."

Phía chiến dịch của bà Clinton chỉ đăng tải liên kết đến câu chuyện và bình luận đơn giản: "Thật là khủng khiếp. Chúng ta không thể cho phép người đàn ông này trở thành tổng thống được."

Bà Clinton từng rất nhiều lần lên án ông Trump vì thiếu tôn trọng phụ nữ. Gần đây nhất, ông Donald Trump lại tiếp tục chỉ trích cựu Hoa hậu hoàn vũ Venezuela bằng cáo buộc mơ hồ và vô căn cứ về một cuốn băng sex trên Twitter hôm 30/9.

Gần sáng ngày 30/9 qua mạng xã hội, ông Trump nói rằng người Mỹ hãy xem một “băng sex” của cựu Hoa hậu Hoàn vũ, Alicia Machado nhằm để phá hoại uy tín chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton (vì cựu Hoa hậu là người ủng hộ chiến dịch bà Clinton).

“Liệu bà Clinton có giúp Alicia M ghê tởm (hãy xem băng và quá khứ) trở thành một công dân Mỹ để bà ấy có thể dùng cô ta trong cuộc tranh luận?”, ông Trump viết trên Twitter.

Những người trong chiến dịch của Hillary Clinton ngay sau đó đã phản ứng lại lời của ông Trump: “Loại đàn ông gì mà thức cả đêm để nói xấu một phụ nữ với những lời dối trá và thuyết âm mưu?”.

Vấn đề mà ông Trump nhắc đến là bắt nguồn từ câu chuyện, năm 2005, trong một chương trình truyền hình thực tế, trong đó Machado có diễn cảnh quan hệ thể xác với một thí sinh.

Machado trở thành cư dân chính thức của Mỹ vào tháng 8. Người đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 1996, tiết lộ rằng ông Trump từng gọi cô là “Hoa hậu Lợn" sau khi cô bị tăng cân. Cô cũng cho biết ông Trump còn mỉa mai cô là “Hoa hậu Nội trợ” vì nguồn gốc Latinh.

“'Chúng tôi đã nghe những lời lăng mạ của Donald trong nhiều năm, và chính sách của ông thể hiện sự coi thường - thậm chí khinh – với phụ nữ ", tài khoản Twitter của bà Clinton cho hay.

“Đối với Donald, những phụ nữ như Alicia chỉ được nhìn nhận đơn thuần ở vẻ ngoài”, tài khoản Twitter của bà Clinton cho biết thêm.

Năm 1996, Machado đại diện Venezuela thi Hoa hậu hoàn vũ và giành giải thưởng cao nhất. Ông Donald Trump sau đó đã gọi cô là “hoa hậu lợn” bởi vì cô đã tăng gần 30kg. “Cô ấy là người chiến thắng, và bạn biết đấy, cô ấy đã tăng rất nhiều cân, đó thực sự là vấn đề”, Donald Trump nói.

Ông Trump từng nói từ năm 1997 rằng Machado có nguy cơ mất vương miện Hoa hậu Hoàn vũ vì tăng cân đáng kể.

Trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa 2 ứng viên tổng thống hôm đầu tháng, bà Clinton đã nêu ra trường hợp của Machado như một ví dụ về thái độ coi thường phụ nữ của Donald Trump.

Hạnh Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ong-trump-lan-dau-tien-xin-loi-ve-vu-ga-tinh-phu-nu-da-co-chong-a301876.html