Ông Trump lần đầu khoe ảnh đeo khẩu trang nơi công cộng

Tổng thống Trump hôm 20/7 lần đầu tiên tweet bức ảnh ông đeo khẩu trang và mô tả hoạt động này là hành động yêu nước giữa đại dịch COVID-19.

“Nhiều người nói rằng đeo khẩu trang là hành động yêu nước khi bạn không thể thực hiện giãn cách xã hội. Không ai yêu nước hơn tôi, Tổng thống yêu thích của bạn!”, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm 20/7.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump hôm 11/7 được nhìn thấy đeo khẩu trang lần đầu tiên khi đến thăm các binh sỹ Mỹ tại Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed ở Bethesda, bang Maryland. Bức ảnh được tổng thống tweet vào hôm 20/7 được chụp trong chuyến đi đó.

Quyết định của Tổng thống Trump được đưa ra sau nhiều tháng từ chối đeo khẩu trang công khai cũng như chống lại các khuyến cáo của các chuyên gia y tế công cộng.

Tổng thống Donald Trump lần đầu tweet ảnh đeo khẩu trang.

Tổng thống Donald Trump lần đầu tweet ảnh đeo khẩu trang.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) vào tháng 4 đã khuyến nghị người Mỹ đeo khẩu trang để ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19. Tuy nhiên, đã xảy ra cuộc tranh luận về việc đeo khẩu trang và liệu các chính quyền các bang có nên bắt buộc người Mỹ làm như vậy hay không.

Điều này đã bắt đầu thay đổi trong những tuần gần đây. Nhiều chính trị gia Mỹ đã được nhìn thấy đeo khẩu trang ở nơi công cộng và kêu gọi người khác làm điều tương tự, trong đó bao gồm đệ nhất phu nhân Melania Trump và Phó Tổng thống Pence.

Những thành viên đảng Cộng hòa và nhiều nhân vật bảo thủ khác cũng đã thúc đẩy việc sử dụng khẩu trang trong những tuần gần đây, thúc giục Tổng thống Trump đeo khẩu trang để làm gương.

Tổng thống Trump cho biết, ông sẽ không ban hành lệnh yêu cầu người Mỹ đeo khẩu trang. “Tôi muốn mọi người có sự tự do nhất định”, ông Trump nói. Trong khi đó, Thống đốc một số bang đã bắt buộc cư dân sử dụng khẩu trang ở những nơi công cộng để ngăn chặn các trường hợp lây nhiễm COVID-19 mới.

Ông Trump đang phải đối mặt với sự phản đối ngày càng tăng của công chúng đối với việc ông xử lý đại dịch, khiến hơn 140.000 người Mỹ thiệt mạng. Trong cuộc thăm dò của tờ Washington Post-ABC News được công bố vào tuần trước cho thấy 60% người Mỹ không tán thành việc ông Trump xử lý đại dịch .

Kông Anh (Nguồn: The Hill)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ong-trump-lan-dau-khoe-anh-deo-khau-trang-noi-cong-cong-ar558791.html