Ông Trump lại khiến giới đầu tư quay cuồng

Câu Tweet của ông Trump một lần nữa khiến giới đầu tư chuyển từ trạng thái hy vọng sang hoảng loạn trong phiên thứ Tư (8/5).

Trong phiên giao dịch thứ Tư, kỳ vọng về thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung sẽ đạt được trong tuần này khi Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc dẫn đầu đoàn đàm phán của Trung Quốc sẽ tới Washington vào thứ Năm (9/5) để tiến hành vòng đàm phán tiếp theo kéo dài 2 ngày, các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm.

Đà tăng duy trì khá tốt trong gần như suốt phiên giao dịch, nhưng trong ít phút cuối phiên, lực bán tháo đã xảy ra, đẩy các chỉ số lao thẳng đứng và chỉ có Dow Jones may mắn vẫn giữ được sắc xanh nhạt, còn S&P 500 và Nasdaq lao thẳng xuống dưới tham chiếu.

Lực bán tháo xảy ra cuối phiên khi ông Trump cho biết, rất hài lòng với việc đánh thuế hàng Trung Quốc. Theo dự kiến, Mỹ sẽ tăng thuế từ 10% lên 25% với 200 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc từ ngày thứ Sáu (10/5) tới đây nếu đàm phán Mỹ - Trung thất bại và Văn phòng Đăng ký liên bang Mỹ (Federal Register) đã ra thông báo về việc này.

Viết trên Twitter hôm thứ Tư, Tổng thống Mỹ cho biết: Lý do Trung Quốc thay đổi và cố tái đàm phán thỏa thuận thương mại là họ hy vọng có thể đàm phán với Joe Biden hoặc một trong những người thuộc đảng Dân chủ. Điều đó sẽ không xảy ra. Trung Quốc vừa thông báo với chúng tôi rằng Phó thủ tướng của họ đang tới Mỹ để đàm phán thỏa thuận. Chúng ta sẽ chờ xem. Nhưng tôi rất vui mừng với việc hơn 100 tỷ USD tiền thuế chảy vào ngân sách Mỹ mỗi năm”.

Kết thúc phiên 8/5, chỉ số Dow Jones tăng 2,24 điểm (+0,01%), lên 25.967,33 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 4,63 điểm (-0,16%), xuống 2.879,42 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 20,44 điểm (-0,26%), xuống 7.943,32 điểm.

Trong khi đó, nhờ kết thúc sớm hơn phố Wall mấy tiếng, nên chứng khoán châu Âu giữ được sắc xanh với mức tăng khá tốt khi chốt phiên thứ Tư sau 2 phiên giảm mạnh đầu tuần nhờ kỳ vọng vào việc Mỹ - Trung sẽ đạt được thỏa thuận thương mại trong tuần này.

Kết thúc phiên 8/5, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 10,53 điểm (+0,15%), lên 7.271,00 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 87,19 điểm (+0,72%), lên 12.179,93 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 21,85 điểm (+0,40%) lên 5.417,59 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, lo ngại đàm phán thương mại Mỹ - Trung sẽ đổ vỡ, cùng dữ liệu xuất nhập khẩu của Trung Quốc gây thất vọng khiến chứng khoán khu vực này có phiên giảm mạnh. Trong đó, chứng khoán Nhật Bản xuống mức thấp nhất 5 tuần.

Kết thúc phiên 8/5, chỉ số Nikkei 255 tại Nhật Bản giảm 321,13 điểm (-1,46%), xuống 21.602,59 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 32,63 điểm (-1,12%), xuống 893,76 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giamr 359,82 điểm (-1,23%), xuống 29.003,20 điểm.

Trong khi đó, trên thị trường vàng, đang trên đà tăng mạnh với những lo ngại về chiến tranh thương mại và suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu, giá vàng đột ngột lao dốc trong phiên giao dịch Mỹ.

Kết thúc phiên 8/5, giá vàng giao ngay giảm 3,8 USD (-0,30%), xuống 1.280,3 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 6 giảm 4,2 USD (-0,33%), xuống 1.281,4 USD/ounce.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô tăng trở lại sau dữ liệu hàng tồn kho của Mỹ bất ngờ giảm trong tuần trước. Cụ thể, theo dữ liệu công bố của Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA), kho dự trữ dầu thô của Mỹ tuần trước giảm 4 triệu thùng.

Kết thúc phiên 8/5, giá dầu thô kỳ hạn Mỹ tăng 0,72 USD (+1,17%), lên 62,12 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,48 USD (+0,69%), lên 70,36USD/thùng.

T.Lê

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/quoc-te/ong-trump-lai-khien-gioi-dau-tu-quay-cuong-265350.html