Ông Trump lại khiến giới đầu tư hoảng sợ

Trong khi tương lai thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Mỹ và Trung Quốc đang mờ mịt, thì Mỹ lại áp thêm thuế với kim loại nhập từ Brazil và Argentina khiến giới đầu tư toàn cầu hoảng sợ bán mạnh trong phiên đầu tuần mới (2/12).

Ảnh AFP

Ảnh AFP

Trong phiên cuối tuần qua, phố Wall đã đồng loạt điều chỉnh khi giới đầu tư lo ngại thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung sẽ đổ bể sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thông qua đạo luật về Hồng Kông.

Trong phiên đầu tuần mới, giới đầu tư lại chịu thêm liên tiếp 2 cú sốc nữa khi ông Trump tweet cho biết, sẽ khôi phục lại thuế quan với thép nhập khẩu từ Brazil và Argentina, có thể châm ngòi cho một cuộc chiến thương mại mới.

Ngoài ra, một báo cáo từ Viện Quản lý cung ứng (ISM) cho thấy, hoạt động sản xuất của Mỹ giảm tháng thứ 4 liên tiếp trong tháng 11, gây lo ngại rằng thời gian mở rộng kinh tế dài nhất trong lịch sử Mỹ có thể chấm dứt.

Những thông tin trên khiến phố Wall chìm trong sắc đỏ với cả 3 chỉ số giảm mạnh trên dưới 1% trong phiên đầu tuần mới.

Kết thúc phiên 2/12, chỉ số Dow Jones giảm 268,37 điểm (-0,96%), xuống 27.783,04 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 27,11 điểm (-0,86%), xuống 3.113,87 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 97,48 điểm (-1,12%), xuống 8.567,99 điểm.

Chứng khoán châu Âu mở cửa với sắc xanh khá tốt sau phiên điều chỉnh cuối tuần qua. Tuy nhiên, sang phiên chiều sau thông tin Mỹ áp thuế với kim loại từ Brazil và Argentina khiến giới đầu tư lo sợ đẩy mạnh bán ra, kéo các thị trường lao dốc và có phiên giảm mạnh nhất 2 tháng.

Kết thúc phiên 2/12, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 60,59 điểm (-0,82%), xuống 7.285,94 điểm. Chỉ số DAX giảm 271,70 điểm (-2,05%), xuống 12.964,68 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp giảm 118,42 điểm (-2,01%), xuống 5.786,74 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, nhờ dữ liệu kinh tế của Trung Quốc bất ngờ tích cực giúp các thị trường đồng loạt quay đầu hồi phục trở lại trong phiên giao dịch đầu tuần mới. Tuy nhiên, ngoài chứng khoán Nhật Bản, đà tăng của các thị trường khác hạn chế hơn nhiều do lo ngại thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung đổ bể.

Theo dữ liệu vừa công bố, chỉ số quản trị mua hàng (PMI) trong 11 của Trung Quốc đạt 50,20 điểm, cao hơn mức dự báo 49,5 điểm trước đó. Đây cũng là mức cao nhất kể từ tháng 12/2016 và là lần đầu tiên có mức tăng trưởng sau 7 tháng do nhu cầu trong nước tăng lên, được cho là nhờ các biện pháp kích thích để tăng trưởng ổn định.

Kết thúc phiên 2/12, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 235,59 điểm (+1,01%), lên 23.529,50 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 3,83 điểm (+0,13%), lên 2.875,81 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 98,23 điểm (+0,37%), lên 26.444,72 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul tăng 3,96 điểm (+0,19%), lên 2.091,92 điểm.

Giá vàng trong phiên châu Á và châu Âu giảm mạnh khi chứng khoán hồi phục, nhưng sau câu Tweet của ông Trump đã quay đầu hồi phục, hạn chế được mất mát khi đóng cửa.

Kết thúc phiên 2/12, giá vàng giao ngay giảm 2,5 USD (-0,17%), xuống 1.461,8 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 giảm 3,3 USD (-0,23%), xuống 1.462,3 USD/ounce.

Dù thông tin tiêu cực từ thương chiến, nhưng nhờ OPEC và đối tác cắt giảm sản lượng, nên giá dầu thô đã hồi phục trở lại sau phiên lao dốc cuối tuần qua.

Kết thúc phiên 2/12, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 0,79 USD (+1,40%), lên 55,96 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,43USD (+0,70%), lên 60,92 USD/thùng.

T.Lê

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/quoc-te/ong-trump-lai-khien-gioi-dau-tu-hoang-so-305845.html