Ông Trump lại dọa áp thuế lên 267 tỷ USD hàng Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/10 một lần nữa nhắc lại lời đe dọa của ông về áp thuế quan bổ sung lên 267 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc nếu Bắc Kinh tiếp tục trả đũa những hàng rào thuế quan mà ông đã dựng lên trong cuộc chiến thương mại leo thang giữa hai nước.Ông Trump một lần nữa nhắc lại lời đe dọa của ông về áp thuế quan bổ sung lên 267 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc...

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, ông Trump nói Trung Quốc chưa sẵn sàng đạt một thỏa thuận thương mại với Mỹ.

"Trung Quống muốn có thỏa thuận, nhưng tôi nói họ vẫn chưa sẵn sàng đạt thỏa thuận", ông Trump phát biểu. "Tôi chỉ nói là họ vẫn chưa sẵn sàng. Và chúng tôi đã hủy một vài cuộc gặp vì tôi nói họ còn chưa sẵn sàng đạt thỏa thuận".

Khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng áp thuế mới trong trường hợp Trung Quốc trả đũa, ông Trump nói "chắc chắn là như vậy". Ông nói thêm rằng tình trạng mất cân đối thương mại giữa Trung Quốc với Mỹ hiện nay đồng nghĩa với việc "họ đã trả đũa rồi".

Tháng trước, ông Trump áp thuế quan bổ sung lên 200 tỷ USD hàng Trung Quốc và dọa sẽ đánh thuế thêm hàng hóa của nước này nếu Bắc Kinh đáp trả. Sau đó, Trung Quốc trả đũa bằng cách áp thuế lên 60 tỷ USD hàng Mỹ.

Đến nay, Mỹ đã tăng thuế nhập khẩu đối với 250 tỷ USD hàng Trung Quốc, còn Trung Quốc đã tăng thuế đối với 110 tỷ USD hàng Mỹ. Cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước vẫn đang "dậm chân tại chỗ" và hai bên chưa có dấu hiệu nào cho thấy sẽ nhượng bộ bên kia.

Lo ngại về sự leo thang của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2018 và 2019.

Diệp Vũ

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/ong-trump-lai-doa-ap-thue-len-267-ty-usd-hang-trung-quoc-20181010071258264.htm