Ông Trump kiên quyết từ chối lời mời sử dụng lại Twitter của tỉ phú Elon Musk

Cựu Tổng thống Donald Trump cho biết ông đánh giá cao lời đề nghị của tỉ phú Musk, song khẳng định ông sẽ không bao giờ sử dụng trở lại nền tảng mạng xã hội Twitter.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15-5 cho biết ông đánh giá cao quyết định tiếp quản Twitter của tỉ phú Elon Musk, song một lần nữa từ chối lời mời sử dụng trở lại nền tảng mạng xã hội này của ông Musk và chỉ ra khả năng tỉ phú này có thể đã mua lại công ty này một cách “trái phép”, đài RT đưa tin.

"Chỉ có kẻ ngốc mới mua lại Twitter với giá đó, còn Elon không phải kẻ ngốc. Bên cạnh đó, làm sao thương vụ có thể diễn ra khi ông ta có thể đã mua trái phép cổ phiếu của mình?" - ông Trump tuyên bố.

Theo cựu tổng thống Mỹ, thỏa thuận tiếp quản Twitter của ông Musk "sẽ rất không công bằng đối với tất cả các cổ đông, trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai, những người đã gặp nhiều khó khăn”.

Nói về thông báo của tỉ phú Musk cho biết sẽ xóa bỏ lệnh cấm cựu ông Trump sử dụng Twitter ngay khi thỏa thuận mua lại hoàn tất, cựu tổng thống Mỹ trả lời: "Tôi đánh giá cao lời đề nghị, nhưng tôi sẽ không bao giờ quay trở lại Twitter" - ông Trump nói.

Vào năm 2021, tài khoản Twitter của ông Trump đã bị khóa vĩnh viễn sau khi xảy ra vụ bạo loạn tại Đồi Capitol (trụ sở Quốc hội Mỹ) hồi tháng 1.

Việc Twitter quyết định khóa tài khoản của cựu Tổng thống Trump, với hơn 88 triệu người theo dõi, đã làm dấy lên nhiều tranh luận về cách các công ty truyền thông xã hội nên kiểm duyệt tài khoản của các nhà lãnh đạo trên thế giới thế nào cho phù hợp.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: REUTERS

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: REUTERS

Trước đó, vào ngày 13-5, tỉ phú Musk cho biết thỏa thuận mua lại nền tảng mạng xã hội Twitter trị giá 44 tỉ USD đã bị tạm hoãn, làm dấy lên thêm mối nghi ngờ về mức độ nghiêm túc của ông đối với thỏa thuận này, tờ Washington Post đưa tin.

“Thỏa thuận mua lại Twitter tạm thời đang được hoãn lại để chờ xử lý các vấn đề liên quan thư rác” - ông Musk thông báo, tuy nhiên sau đó tỉ phú này cho biết mình vẫn "đảm bảo cam kết” việc mua lại Twitter.

Theo các chuyên gia tài chính và những người quen thuộc với thỏa thuận nói trên, tuyên bố của tỉ phú Musk là một động thái bất thường và bất ngờ trong giai đoạn hiện tại của cuộc đàm phán.

Thỏa thuận dự kiến sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 6 tháng tới, tuy nhiên dòng thông báo của tỉ phú Musk cho thấy ông đang nỗ lực đàm phán để mua lại Twitter với giá thấp hơn thỏa thuận trước đó.

Tỉ phú Elon Musk. Ảnh: RT

Tuyên bố hoãn thỏa thuận của ông Musk cũng đã đẩy giá cổ phiếu của Tesla - tập đoàn chuyên thiết kế, sản xuất và phân phối sản phẩm ô tô điện và linh kiện cho các phương tiện chạy điện cũng do ông Musk sở hữu - tăng cao sau khi bị sụt giảm trong vài tháng qua.

Việc cổ phiếu của Tesla tăng giá trở lại vào ngày 13-5 cho phép tỉ phú Musk thu lại một phần giá trị tài sản ròng của mình, đồng thời làm giảm giá trị thị trường của Twitter.

Ngược lại với Tesla, tuyên bố mới của ông Musk đã khiến cổ phiếu của Twitter giảm gần 10%, trong khi cổ phiếu Tesla tăng gần 6%.

KHÔI CHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/ong-trump-kien-quyet-tu-choi-loi-moi-su-dung-lai-twitter-cua-ti-phu-elon-musk-post680242.html