Ông Trump không phân biệt được đâu là 'tin xấu cho Nga'

Trong khi đang bị FBI điều trả về khả năng 'làm việc cho Nga', ngày 14/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết rằng sản lượng dầu của Mỹ gia tăng là 'tin xấu cho Nga'.

"Giá nhiên liệu đang giảm ở Mỹ vì tôi đã hủy bỏ hạn chế năng lượng và giờ chúng ta đang sản xuất nhiều dầu hơn bao giờ hết", Tổng thống Mỹ viết trên Twitter.

“Tuy nhiên đây là tin xấu đối với Nga, tại sao tôi có thể làm điều này? Người ta nghĩ rằng tôi đã làm việc cho Điện Kremlin?”, ông Trump viết thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Putin

Trước đó, Trump tuyên bố ông hy vọng Hoa Kỳ và Nga một lần nữa có thể khôi phục mối quan hệ tốt đẹp, lưu ý rằng "hòa hợp với Nga là tốt chứ không xấu".

Hiện nay sản lượng dầu khai thác ở Mỹ tiếp tục tăng, nhưng mức độ tăng trưởng không quá nhanh. Cuối tháng 12/2018, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, tổng sản lượng dầu của Mỹ sẽ gần bằng sản xuất của cả hai nước Nga và Arab Saudi cộng lại vào năm 2025.

Đầu tháng 11/2018, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo sản lượng dầu thô của Mỹ trung bình đạt 12,06 triệu thùng/ngày vào năm 2019, vượt 12 triệu thùng/ngày sớm hơn dự kiến nhờ sản lượng dầu đá phiến trong nước tăng đột biến.

Cụ thể, trong năm 2019, sản lượng được dự báo tăng 1,16 triệu thùng/ngày so với năm trước, nhiều hơn dự báo trước đó của EIA là tăng 1,02 triệu thùng/ngày.

Tuy nhiên, giá dầu giảm thì gây bất lợi cho tất cả các nhà sản xuất dầu chứ không riêng gì nước nào. Ai càng sản xuất nhiều với giá cao sẽ càng thiệt. Được biết việc khai thác dầu đá phiến có chi phi cao nhất. Hiện, giá dầu đá phiến đã gần mức hòa vốn. Giá dầu thô ngọt, nhẹ WTI của Mỹ giao tương lai, dựa trên mức trung bình các hợp đồng hàng tháng trong năm tới, đã giảm xuống dưới 50 USD/thùng, gần mức các nhà sản xuất dầu đá phiến tại mỏ Permian - mỏ đầu lớn nhất của Mỹ - cần để trang trải chi phí là 46 - 50 USD/thùng.

Th.Long

AP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/ong-trump-khong-phan-biet-duoc-dau-la-tin-xau-cho-nga-526122.html