Ông Trump: 'Không ai cứng rắn với Nga hơn tôi'

Tổng thống Donald Trump ngày 3-4 cho biết từng suy nghĩ rằng ông có thể có quan hệ tốt với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tại cuộc họp báo sau khi gặp gỡ tổng thống 3 nước Estonia, Lithuania và Latvia, ông Trump nói với các phóng viên rằng "việc tôi có thể có quan hệ tốt với ông Putin là một khả năng thật sự" nhưng cũng thừa nhận điều này không chắc chắn.

Ông chủ Nhà Trắng nhắc lại rằng "không ai cứng rắn với Nga hơn tôi". Đồng thời, ông còn nhấn mạnh việc thúc đẩy tăng chi tiêu quốc phòng để phát triển quân đội Mỹ và đẩy mạnh sản xuất năng lượng giúp Mỹ trở thành một nhà xuất khẩu cạnh tranh với Nga.

"Về cơ bản chúng ta đang độc lập về năng lượng. Chúng ta là nhà xuất khẩu năng lượng. Đây không phải là điều tích cực đối với Nga. Chúng ta sẽ có quân đội mạnh hơn bao giờ hết. Đây chính xác là điều không hay với Nga" - trích lời ông Trump.

Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ bổ sung rằng đã thúc giục các thành viên NATO tuân thủ cam kết chi tiêu quốc phòng, tạo ra "hàng tỉ USD" cho chi tiêu quân sự bổ sung. Ông cũng lên tiếng khen ngợi 3 nước vùng Baltic vì hoàn thành chỉ tiêu quốc phòng của NATO trong năm nay.

Đáp lại, lãnh đạo 3 nước Estonia, Lithuania và Latvia bày tỏ sự tin tưởng vào các cam kết an ninh của ông Trump. Theo thông báo của Nhà Trắng, Mỹ có kế hoạch cung cấp lượng đạn cỡ lớn trị giá 100 triệu USD cho vùng Baltic và các chương trình huấn luyện, thiết bị trị giá 70 triệu USD. Ngoài ra, Washington còn đang tiến hành xây dựng cơ sở vật chất năng lượng và quốc phòng trong khu vực.

Trong một diễn biến khác, Bắc Kinh đã gửi một phái đoàn đến Nga để thể hiện sự đoàn kết của quân đội Nga và Trung Quốc, đồng thời "ủng hộ" Nga tại Hội nghị An ninh Quốc tế Moscow lần thứ 7.

Trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Nga. Khi nhấn mạnh "lập trường đoàn kết" trên trường quốc tế, ông Ngụy tuyên bố một trong những mục đích chính của chuyến thăm là gửi đi thông điệp đến các nước phương Tây.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và người đồng cấp Ngụy Phượng Hòa. Ảnh: AP

"Phía Trung Quốc đến để cho người Mỹ biết về mối quan hệ thân cận giữa lực lượng vũ trang Nga và Trung Quốc" - trích lời ông Ngụy.

Đây là chuyến công du đầu tiên của ông Ngụy sau khi được bổ nhiệm làm bộ trưởng quốc phòng. Ông Shoigu nói việc chọn Nga làm điểm đến không phải là sự trùng hợp mà là để nhấn mạnh "tính chất đặc biệt" của quan hệ song phương.

Trước khi chuyến thăm diễn ra, Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc xuất bản một bài viết có tiêu đề "Áp lực phương Tây khiến Nga và Trung Quốc xích lại gần hơn". Bài báo trích lời các nhà phân tích cho rằng môi trường quốc tế hiện nay, gồm tình trạng chống Nga của phương Tây và cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc, sẽ chỉ củng cố thêm quan hệ liên minh giữa Moscow và Bắc Kinh.

Cả 2 nước đều có những tranh chấp riêng với phương Tây. Theo đại sứ Nga tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Aleksandr Grushko, việc NATO tăng cường quân sự sát vách Nga đã "vượt qua lằn ranh đỏ".

Cùng lúc, Nga đang đương đầu với Mỹ và Liên minh châu Âu về vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái ở Anh. Việc Anh đổ lỗi cho Nga đã dẫn đến một loạt vụ trục xuất nhà ngoại giao giữa các bên.

Trong khi đó, Bắc Kinh đang rơi vào một cuộc tranh chấp thương mại với Washington do mức thuế nhôm và thép mới của Tổng thống Trump. Trung Quốc ngay lập tức trả đũa bằng cách tăng mức thuế đánh vào hơn 100 sản phẩm của Mỹ. Ngoài ra, căng thẳng giữa 2 nước còn leo thang vì tình hình biển Đông.

Bảo Hạnh (Theo Reuters, RT)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/ong-trump-khong-ai-cung-ran-voi-nga-hon-toi-20180404085058964.htm