Ông Trump khởi động chiến dịch tái tranh cử ở 2 bang bỏ phiếu sớm

Hãng tin AP cho biết cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi động chiến dịch chạy đua cho vị trí chủ Nhà Trắng năm 2024 vào ngày 28.1 (giờ địa phương) bằng chuyến thăm 2 bang bỏ phiếu sớm.

Ông Trump đã phát biểu tại hội nghị thường niên của đảng Cộng hòa tại bang New Hampshire trước khi đến thành phố Columbia của bang Nam Carolina - nơi ông ra mắt đội ngũ của mình. Đây là các bang tổ chức 2 trên tổng số 3 cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên chọn ứng viên đại diện đảng Cộng hòa tranh cử năm sau.

Tại New Hampshire, cựu Tổng thống Trump giới thiệu chương trình nghị sự mà ông nhắm tới, trong đó có vấn đề người nhập cư và chống tội phạm. Ông nói rõ chính sách của mình sẽ trái ngược với đương kim Tổng thống Joe Biden.

Cựu Tổng thống Trump phát biểu tại Columbia: “Chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Ông khẳng định đã chuẩn bị một chiến dịch tranh cử quy mô chưa từng thấy.

Cựu Tổng thống Trump tại New Hampshire ngày 28.1 - Ảnh: AP

Cựu Tổng thống Trump tại New Hampshire ngày 28.1 - Ảnh: AP

Theo AP, cựu Tổng thống Trump cùng đồng minh muốn thông qua chuyến thăm thể hiện sức mạnh mà ông có được sau khởi đầu chậm chạp. Vài tuần qua, đội ngũ dưới quyền tích cực liên hệ với nhiều nhà hoạt động chính trị cùng quan chức để thu hút sự ủng hộ cho ông Trump.

Đến nay cựu Tổng thống Trump là ứng viên duy nhất tuyên bố tranh cử. Các đối thủ như Thống đốc Florida Ron DeSantis, cựu Phó tổng thống Mike Pence, cựu Đại sứ Nikki Haley nhiều khả năng sẽ đưa ra quyết định chính thức trong vài tháng tới.

Nỗ lực tái tranh cử của ông Trump không hề suôn sẻ. Nhiều người cho rằng hiện tại còn quá sớm để quyết định ủng hộ ai, một số khác lại kêu gọi đã đến lúc đảng Cộng hòa chọn ra thế hệ lãnh đạo mới.

Cẩm Bình

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/ong-trump-khoi-dong-chien-dich-tai-tranh-cu-o-2-bang-bo-phieu-som-192519.html