Ông Trump khó đấu pháp lý, ông Biden đã sẵn sàng

Tổng thống Trump không nhận thua trong cuộc bầu cử nhưng cơ hội giành chiến thắng với cuộc chiến pháp lý trở nên mong manh hơn rất nhiều.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có cơ hội lật ngược thế cờ không?

Đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump đang rất hy vọng chiến lược pháp lý của mình sẽ đảo ngược kết quả tại những bang đã giúp ứng viên Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden chiến thắng về số phiếu đại cử tri.

Ông Donald Trump cần một đội ngũ pháp lý hùng hậu cho cuộc chiến pháp lý tới.

Ông Donald Trump cần một đội ngũ pháp lý hùng hậu cho cuộc chiến pháp lý tới.

Các phụ tá và đồng minh của ông Trump trong nội bộ Đảng Cộng hòa nhìn chung ủng hộ chiến lược này dù thừa nhận cơ hội đảo ngược kết quả bầu cử là mong manh, theo Reuters

"Ông ấy có thể đệ đơn kiện mọi thứ và nếu không có gì thay đổi, ông ấy nên nhận thua" - một cố vấn của ông Trump nói.

Hôm 7/11 (giờ địa phương), Tổng thống Trump đã có mặt tại sân gôn của mình ở Sterling, bang Virginia sau khi các hãng tin công bố kết quả cuộc bỏ phiếu. Ông Trump vẫn tiếp tục thúc đẩy các luật sư của mình theo đuổi các thách thức pháp lý có thể làm trì hoãn việc chứng nhận kết quả chính thức và tổng thống cũng không đưa ra dấu hiệu công khai rằng ông sẵn sàng chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử.

Song giới phân tích cho rằng, để điều này thành công, ông Trump cần rất nhiều thứ, bao gồm cả một đội ngũ pháp lý hùng hậu.

Giới phân tích so sánh giữa lần tranh cãi pháp lý giữa cuộc bầu cử Mỹ hồi năm 2000 khi ông George Bush giành được ngôi vương sau khi thúc đẩy vụ kiểm phiếu tại bang Florida và cuộc bầu cử năm nay của ông Donald Trump.

Trong cuộc bầu cử năm nay, ông Trump đòi ngưng kiểm phiếu ngay cả khi hoạt động kiểm phiếu chưa chấm dứt. Tại một số bang, nhóm pháp lý của ông yêu cầu kiểm phiếu lại dù không trưng ra bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào về cáo buộc sai phạm hoặc gian lận bầu cử. Chỉ sau này, các chương trình tố cáo về gian lận bầu cử mới được trưng ra các bằng chứng, gồm những nhân viên bưu điện xác nhận về các lỗi dẫn tới kết quả phiếu bầu bị sai lệch.

Ông James Baker, người từng dẫn dắt đội ngũ pháp lý của ông George W. Bush trong cuộc chiến ở bang Florida năm 2000, chỉ trích yêu cầu ngưng kiểm phiếu nói trên và cho rằng rất khó biện hộ cho động thái này trong một nền dân chủ.

Chưa kể, "chiến trường pháp lý" năm nay của ông Trump trải dài ở một số bang, đòi hỏi ông Trump phải có một đội ngũ pháp lý hùng hậu.

Theo ông Rudy Giuliani, luật sư của ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump xác nhận tại cuộc họp báo ở Philadelphia rằng, ông Trump vẫn chưa thừa nhận nỗ lực tái tranh cử của ông đã thất bại.

“Tất nhiên, ông ấy không thừa nhận thất bại khi có ít nhất 600.000 lá phiếu nghi vấn ở Pennsylvania”, ông Giuliani nói.

Số ủng hộ kế hoạch của ông Trump về khởi kiện, theo đuổi tiến trình pháp lý nhằm quyết đấu với ông Biden tới cùng không nhiều. Nhưng cũng có rất ít người mạo hiểm tách xa ông Trump và hướng về Joe Biden. Bởi dù có là người thua cuộc, ông Trump vẫn sẽ là người có sức hút với cử tri đảng Cộng hòa và xu hướng này sẽ còn tiếp tục mạnh mẽ ngay cả khi ông Trump rời Nhà Trắng.

Ông Biden đã sẵn sàng làm Tổng thống

Cố vấn chiến dịch tranh cử của ông Biden, Symone Sanders, cho biết trên chương trình "State of the Union" của CNN ngày 8/11 rằng tổng thống đắc cử sẽ "thực hiện tốt những lời hứa trong quá trình tranh cử”.

Ông Biden nhiều lần hứa sẽ tham gia lại hiệp định khí hậu Paris, một thỏa thuận quốc tế mang tính bước ngoặt để chống lại biến đổi khí hậu mà ông Trump đã rút khỏi năm 2017. Ông cũng cho biết sẽ gia nhập lại Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tổ chức Tổng thống Trump đã rút khỏi trong năm nay.

Ông Biden gọi Mỹ là 'ngọn hải đăng' cho toàn cầu

Ông Biden cũng nói sẽ bãi bỏ lệnh cấm nhập cảnh công dân một số quốc gia theo đạo Hồi của ông Trump và khôi phục chương trình bảo vệ những người nhập cư không có giấy tờ được đưa đến Mỹ khi còn nhỏ.

Nhóm chuyển giao của ông Biden đã âm thầm chuẩn bị từ Ngày Lao động và đã tăng cường hoạt động của mình trong những tuần gần đây. Họ đã tung ra một trang web và các tài khoản mạng xã hội vào ngày 8/11.

Tài khoản Twitter của nhóm này viết rằng chính quyền sắp tới sẽ giải quyết những thách thức "cấp bách nhất" Mỹ phải đối mặt. Tài khoản này cũng liệt kê các thách thức đó là "bảo vệ và giữ gìn sức khỏe nước Mỹ, đổi mới cơ hội để thành công, thúc đẩy bình đẳng chủng tộc và chống khủng hoảng khí hậu”.

Trọng tâm đầu tiên của ông Biden có thể là đại dịch COVID-19. Ông sẽ chọn ra 12 người vào đội đặc nhiệm chống COVID-19 vào ngày 9/11, CNN dẫn lời hai nguồn tin.

Ứng viên của đảng Dân chủ cũng cho biết ông sẽ nói chuyện với bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của chính phủ, trước khi nhậm chức.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ong-trump-kho-dau-phap-ly-ong-biden-da-san-sang-3422181/