Ông Trump kêu gọi Tòa án Tối cao quyết định kết quả bầu cử tổng thống

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter cho rằng, kết quả của cuộc bầu cử nên do Tòa án Tối cao Mỹ quyết định.

“Tôi dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ với những lá phiếu hợp pháp. Các quan sát viên không được phép làm công việc của họ dưới bất kỳ hình thức nào, và do đó những lá phiếu được lấy trong thời gian này phải bị tuyên bố là bất hợp pháp. Tòa án tối cao Mỹ phải quyết định”, Tổng thống Trump viết.

Ông Trump kêu gọi Tòa án Tối cao quyết định kết quả bầu cử tổng thống. (Ảnh: AP)

Ông Trump kêu gọi Tòa án Tối cao quyết định kết quả bầu cử tổng thống. (Ảnh: AP)

Ngoài ra, các đại diện trong nhóm vận động tranh cử của ông Trump và bản thân ông đang yêu cầu các quan sát viên của đảng Cộng hòa được phép kiểm phiếu.

Đội của ông Trump cho biết, ở Wisconsin cần kiểm lại số phiếu, và cho rằng gian lận đã xảy ra ở một số bang nơi đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden đã vượt qua ông Trump trong đêm bầu cử.

Trước đó, các quan sát viên quốc tế của Tổ Chức An Ninh và Hợp Tác Châu Âu (OSCE) mà Mỹ là thành viên tuyên bố rằng không có vi phạm nào trong các cuộc bầu cử ở Mỹ.

Theo các chuyên gia, khó có khả năng tòa án chấp nhập đề nghị từ phía ông Trump để dừng việc kiểm đếm các lá phiếu đã nhận được trước hoặc vào ngày bầu cử. Tổng thống Trump không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh cho tuyên bố gian lận của mình hoặc nêu chi tiết vụ kiện tụng mà ông sẽ theo đuổi tại Tòa án Tối cao.

Các chuyên gia pháp lý cho biết, mặc dù có thể có những phản đối liên quan đến thủ tục bỏ phiếu và kiểm phiếu nhưng vẫn chưa rõ liệu những tranh chấp như vậy có quyết định kết quả cuối cùng hay không.

Cũng theo các chuyên gia, để khởi động cuộc chiến pháp lý, chiến dịch của ông Trump trước hết phải đệ đơn lên tòa án địa phương, và tiếp đó là tòa án liên bang trước khi đưa lên Tòa án Tối cao. Vụ kiện chỉ được tiếp nhận trong trường hợp phiếu bầu không hợp lệ và điều quan trọng là ông Trump có đưa ra được cơ sở, bằng chứng để khởi động phiên tòa hay không.

Kết quả quá sít sao thường kéo theo các cuộc chiến pháp lý dai dẳng và cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay không phải ngoại lệ. Cả đảng Dân chủ và Cộng hòa đều chuẩn bị sẵn đội ngũ pháp lý hùng hậu để chuẩn bị cho cuộc chiến này.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/ong-trump-keu-goi-toa-an-toi-cao-quyet-dinh-ket-qua-bau-cu-tong-thong-268971.html