Ông Trump gây bất ngờ lớn về ngân sách quốc phòng

Reuters dẫn một nguồn tin quan chức Mỹ ngày 9-12 rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ khoản ngân sách quốc phòng 750 tỉ USD cho tài khóa 2020. Số 750 tỉ USD này thậm chí còn cao hơn con số 733 tỉ USD mà Bộ Quốc phòng dự kiến sẽ yêu cầu cho tài khóa 2020.

Theo nguồn tin của Reuters, ông Trump đi đến quyết định này sau cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis.

Thông tin này gây chú ý lớn vì hai lý do. Một là tuần trước trên Twitter ông Trump nói khoản ngân sách quốc phòng tài khóa 2019 trị giá 716 tỉ USD mà ông ký hồi tháng 8 là “điên rồ”, đồng thời nói muốn bàn chuyện giảm chi tiêu quân sự với Nga, Trung Quốc. Thứ hai, chuyện ông Trump ủng hộ tăng chi tiêu quốc phòng đến trong bối cảnh ngân sách Mỹ đang trong tình trạng thâm hụt cao nhất sáu năm qua, chính phủ Trump đang tính cắt giảm ngân sách, siết chi tiêu của các bộ khác 5%.

THIÊN ÂN

Nguồn PLO: http://plo.vn/quoc-te/ong-trump-gay-bat-ngo-lon-ve-ngan-sach-quoc-phong-807325.html