Ông Trump gặp khó khi Đảng Dân chủ nắm giữ Hạ viện

Sau cuộc bầu cử giữa kỳ, Hạ viện thuộc về tay Đảng Dân chủ, Tổng thống Trump không 'thoát' khỏi cuộc điều tra cấu kết với Nga can thiệp bầu cử.

Ngày 9/12, truyền thông Mỹ đưa tin, có ít nhất 14 cộng sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị cáo buộc có liên lạc với các công dân Nga trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016 và trong thời gian chuyển giao quyền lực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu Luật sư riêng Michael Cohen.

Trong số những người Nga mà những người thân cận của ông Trump liên lạc có một Đại sứ, một Phó Thủ tướng, một ngôi sao nhạc pop, một vận động viên cử tạ, một luật sư và một cựu quân nhân Liên Xô trước đây.

Một số người Nga đã hỗ trợ trong chiến dịch tranh cử tổng thống hoặc giúp phát triển việc kinh doanh của ông Trump. Ví như doanh nhân người Mỹ gốc Nga Felix Sater đã thảo luận với công ty Donald Trump về việc xây dựng tòa nhà chọc trời Trump Tower tại Moscow.

Washington Post trong một bài báo hồi tháng 8/2017, cho biết, ông Sater đã gửi một bức thư vào năm 2015 cho các lãnh đạo công ty Trump Organization. Trong đó, họ đã dự báo và sẽ sớm ăn mừng ông Trump được bầu làm tổng thống, cũng như "dự án lớn nhất trong lịch sử bất động sản" được hoàn thành. Ngoài ra, ông Sater kêu gọi Trump đến Moscow, nhưng ông Trump đã không đến.

Mới đây vụ xây tòa tháp lại được gây chú ý trở lại khi Michael Cohen, cựu luật sư riêng của Tổng thống Trump buộc phải thừa nhận đã nói dối Quốc hội về thời hạn kết thúc cuộc đàm phán về dự án này. Theo đó, các cuộc đàm phán về dự án chọc trời ở Moscow kéo dài tới tháng 6/2016 chứ không phải đã kết thúc từ tháng 1/2016.

Khi luật sư này khẳng định với các nghị sĩ Mỹ rằng ông tiếp xúc hạn chế với ông Trump về dự án trên, thì thực tế là hai người đã bàn bạc chuyện này nhiều lần.

Các công tố viên Mỹ cho biết, luật sư Cohen cố tạo ấn tượng là dự án ở Moscow đã kết thúc trước khi chiến dịch tranh cử Tổng thống của Đảng Cộng hòa bắt đầu vào năm 2016. Ông Cohen nói rằng, ông nói dối như vậy để giảm nhẹ tội cho mình.

Ngoài đề cập đến các chi tiết mà người Nga tham gia, cuộc điều tra của Thượng viện Mỹ còn tìm hiểu việc một số người khác trong đội ngũ tranh cử của ông Trump tìm cách bôi nhọ ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton.

Hiện Công tố viên đặc biệt Robert Mueller vẫn đang tiến hành cuộc điều tra liên quan đến sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử năm 2016 ở Mỹ và khả năng ban vận động tranh cử của ông Trump cấu kết với Điện Kremlin.

Trong một tuyên bố hôm 7/12, ông Mueller cho biết, những lời nói dối của cựu Luật sư Tổng thống trước Quốc hội Mỹ đã che giấu một điều là dự án tòa nhà chọc trời ở Moscow có tiềm năng thu về hàng trăm triệu USD từ các nguồn ở Nga” cho Tập đoàn Trump. Việc phát triển dự án này ở Moscow rõ ràng là có liên quan đến cuộc điều tra của ông bởi nó xảy ra vào thời điểm cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ đang ở giai đoạn khởi đầu.

Ngoài việc thú nhận sự thật về dự án ở Moscow, ông Cohen còn cung cấp thông tin cho ông Mueller về một số nỗ lực của những người Nga liên lạc với ban vận động Trump.

Trong khi đó, Tổng thống Trump đã tiếp tục phát đi các lời chỉ trích vào cuộc điều tra của ông Mueller.

Tổng thống Trump kêu gọi ngừng các cuộc đấu đá chính trị liên quan đến vụ điều tra ông thông đồng với Nga.

Hôm 8/12, ông Donald Trump kêu gọi chấm dứt vụ điều tra liên bang về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Theo Reuters, ông Trump một lần nữa gọi đó là “cuộc truy sát chính trị”, một ngày sau khi các công tố viên công bố thông tin chi tiết về một nỗ lực chưa được biết tới của một người Nga nhằm giúp chiến dịch tranh cử tổng thống của ông năm 2016.

"Đã đến lúc chấm dứt cuộc truy sát chính trị!" - ông Trump viết trên Twitter.

Ông Trump trước đó cũng viết trên Twitter trước đó trong ngày 8/12: “Sau 2 năm với hàng triệu tài liệu (và tiêu tốn hơn 30 triệu USD): Không thông đồng!”

Những tin tức mới về cuộc điều tra của ông Mueller khiến chính trường Mỹ lại được phen dậy sóng, không phải từ các thông tin mà ông Mueller mang tới mà là sự tín nhiệm và các thông tin gây bất lợi đối với vị Tổng thống.

Sau cuộc bầu cử giữa kỳ, sự trỗi dậy của Đảng Dân chủ đã được lý giải bằng nhiều giả thiết. Một trong số đó là việc ông Trump "mở cửa" cho phe Dân chủ có được sự ủng hộ ở Hạ viện và vẫn kiểm soát Thượng viện nhằm "dẹp" cuộc điều tra của ông Mueller, xây dựng lại hình ảnh của vị Tổng thống Mỹ một lòng vì lợi ích của người Mỹ trước tiên.

Tuy nhiên, diễn biến gần đây về cuộc điều tra, những tin tức mới ngày càng được đào sâu và tiết lộ về sự thông đồng của ông Trump và người Nga cùng với các chính sách kinh tế, đặc biệt là cuộc đối đầu thương mại với Trung Quốc đang là những rào cản lớn đối với ông Trump trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Đông Phong

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ong-trump-gap-kho-khi-dang-dan-chu-nam-giu-ha-vien-3370777/