Ông Trump được tha bổng, binh sĩ Thái nổ súng sát hại 25 người

Tổng thống Mỹ Donald Trump được Thượng viện Mỹ tha bổng, binh sĩ Thái Lan nổ súng sát hại 25 người vì mâu thuẫn đất đai và cuộc chiến chống virus Corona... là những sự kiện đáng chú ý nhất tuần qua.

Binh sĩ Thái Lan nổ súng sát hại 25 người

Jakrapanth Thomma, một binh sĩ Thái Lan, đóng tại căn cứ Suratham Phithak ở thành phố Nakhon Ratchasima ngày 8/2 đã đánh cắp súng trong căn cứ rồi xả súng điên cuồng ở nhiều địa điểm, làm 25 người chết, theo NBCNews. Y sau đó đã bị cảnh sát bắn hạ khi cố thủ trong trung tâm thương mại Terminal 21. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha nói rằng động cơ của vụ xả súng là mâu thuẫn cá nhân liên quan đến nhà đất. Xem chi tiết tại đây

Lực lượng an ninh Thái Lan áp sát nơi tay súng ẩn náu. Ảnh: Reuters

Lực lượng an ninh Thái Lan áp sát nơi tay súng ẩn náu. Ảnh: Reuters

Tổng thống Donald Trump được Thượng viện tuyên bố "trắng án"

Thượng viện Mỹ ngày 5/2 đã bỏ phiếu quyết định tha bổng ông Trump trong cuộc điều tra luận tội. Hai điều khoản luận tội được Hạ viện Mỹ, do đảng Dân chủ dẫn đầu, đệ trình lên Thượng viện đều đã không thể đạt được con số 2/3 ủng hộ tại Thượng viện gồm 100 ghế, do đảng Cộng hòa áp đảo. Với kết quả này, ông Trump từ nay có thể tập trung vào cuộc đua ở lại Nhà Trắng. Xem chi tiết tại đây

Vũ Hán "quyết đấu" nCoV

Thực hiện chỉ đạo của chính quyền cấp trên, thành phố Vũ Hán những ngày qua huy động nguồn lực toàn thành phố để rà soát người bệnh và người nghi nhiễm virus Corona chủng mới (nCoV) mà chưa bị cách ly hoặc điều trị, Reuters ngày 8/2 đưa tin. Hình ảnh do truyền thông Trung Quốc ghi lại cho thấy các tổ công tác, gồm từ hai đến bốn người mỗi tổ, dùng loa phóng thanh và thiết bị kiểm tra thân nhiệt đi từng khu dân cư, gõ cửa từng nhà để tìm kiếm người bệnh hoặc nghi nhiễm nCoV. Xem chi tiết tại đây

Thổ Nhĩ Kỳ ồ ạt nã pháo làm chết chục binh sĩ Syria

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 3/2 tuyên bố đã "loại khỏi vòng chiến đấu" hơn 30 binh sỹ Syria trong cuộc không kích được mô tả là nhằm trả đũa việc quân đội Syria nã pháo vào khu vực có binh sĩ nước này hiện diện ở tỉnh Idlib của Syria, làm ít nhất 4 người chết. Vụ đấu pháo giữa hai bên xảy ra trong bối cảnh quân đội Syria đẩy mạnh chiến dịch chống phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib. Xem chi tiết tại đây

Palestine cắt đứt quan hệ với Mỹ và Israel

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 2/2 thông báo cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao với Mỹ và Israel, vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố "Kế hoạch hòa bình Trung Đông" gây tranh cãi. Theo lời ông Abbas, ông Trump đã đề nghị trao đổi với Palestine về vấn đề này, song Palestine nhất quyết khước từ. "Tôi không cho phép Trump nói rằng ông ta đã hỏi ý kiến tôi. Tôi hoàn toàn phản đối kế hoạch", Tổng thống Abbas nói. Xem chi tiết tại đây

Máy bay chở 172 người suýt bị bắn hạ

Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/2 cho biết một máy bay dân sự chở theo 172 người đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay dự phòng ở Syria vào khảng 2h sáng 6/2, khi Israel bất ngờ tiến hành không kích nhằm vào các mục tiêu gần thủ đô Damascus của Syria. Nga khẳng định Israel biết rõ mọi đường bay dân sự trên không phận gần Damascus, cả ngày lẫn đêm, song "không đếm xỉa" đến an toàn hàng không khi thực hiện vụ tấn công. Xem chi tiết tại đây

Iraq có Thủ tướng mới

Cựu Bộ trưởng truyền thông Iraq Mohammed Tawfiq Allawi ngày 2/2 được chọn làm Thủ tướng tạm quyền nước này, hai tháng sau khi Thủ tướng Adel Abdul Mahdi từ chức vì biểu tình. Ông Allawi có nhiệm vụ thành lập một chính phủ mới trong vòng một tháng, song đây được cho là công việc khó khăn do sự ganh đua của các đảng phái, vốn đã làm kéo dài tình trạng bế tắc chính trị tại quốc gia Trung Đông này. Xem chi tiết tại đây

Thiện Minh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/nong-tuan-qua-ong-trump-duoc-tha-bong-binh-si-thai-no-sung-sat-hai-25-nguoi-581052/