Ông Trump đổi lời về chuyện Crimea của ai

Tổng thống Mỹ cho rằng Crimea là của Ukraine chứ không phải của Nga như lần trước chính ông này đã nói mập mờ.

Hãng tin TASS đưa tin, trong hội nghị thượng đỉnh giữa Nga - Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ sự bất đồng với ý kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi nói rằng Crimea vẫn là một phần của Ukraine.

Ông Putin cho rằng không phải Nga muốn sát nhập Crime vào mà đây là ý kiến dân chủ của người dân Crimea.

"Người dân ở Crimea đã đi trưng cầu dân ý và bỏ phiếu cho việc gia nhập Nga. Nếu đây là sự sát nhập, thì nền dân chủ là gì?", ông Putin cho biết.

Vị Tổng thống Nga còn cho biết thêm: "Ông Trump đã nói với tôi, Crimea là một phần của Ukraine. Tôi đã nói rằng đây là quyền dân chủ của Crimea".

Ông Putin cho rằng ông Trump đã thay đổi quan điểm về Crimea.

Những lời vị Tổng thống Mỹ nói trong cuộc gặp với người đồng cấp Nga - Putin cho thấy sự khác nhau trong quan điểm của ông Trump.

Bởi trước đó, RT dẫn bản tin của trang Buzzfeed lấy thông tin từ 2 quan chức ngoại giao giấu mặt cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói về chủ quyền của bán đảo Crimea.

Theo nguồn tin này, ông Trump đã nói rằng bán đảo Crimea là thuộc Nga "bởi vì người dân ở đó đều nói tiếng Nga".

Thông tin Tổng thống Trump nói rằng Crimea thuộc Nga tưởng rằng sẽ là sự thay đổi quan điểm về mặt chính trị của Tổng thống Mỹ về vấn đề gây tranh cãi này.

Tuy nhiên, lý do mà ông đưa ra thật khó mà thuyết phục các chính trị gia phương Tây, những người đã cáo buộc Nga sáp nhập bất hợp pháp bán đảo từng thuộc chủ quyền của Ukraine, phủ nhận kết quả bỏ phiếu của người dân ở bán đảo này.

Ông Trump bị chỉ trích vì cuộc gặp với Tổng thống Nga

Liên quan đến cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ, Nhiều nghị sĩ và các quan chức Mỹ đã tỏ ra ái ngại và thẳng thắn phản đối quan điểm "thân thiết với Nga" từ phía tổng thống Mỹ.

Ông Trump bị chỉ trích vì cuộc gặp với Tổng thống Nga.

Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã gọi cuộc họp báo Trump-Putin là "đáng hổ thẹn" và "một cơ hội bị bỏ lỡ".

Thượng Nghị sĩ Jeff Flake từ bang Arizona viết: "Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày sẽ chứng kiến Tổng thống Mỹ đứng cùng Tổng thống Nga và chỉ trích nước Mỹ vì những tội lỗi của nước Nga. Thật đáng hổ thẹn."

Thượng Nghị sĩ Lindsey Graham từ South Carolina viết: "Tổng thống Trump đã bỏ lỡ cơ hội buộc tội Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 và tạo tiền đề răn đe cho những cuộc bầu cử trong tương lai. Câu trả lời của ông Trump sẽ được phía Nga xem là biểu hiện của sự yếu đuối và sẽ tạo ra nhiều rắc rối hơn nữa".

Các Thượng Nghị sĩ Đảng Dân chủ cũng liên tục gửi những lời nhận xét tiêu cực về cuộc gặp mặt Trump-Putin.

Từ bang Virginia, ông Mark Warner viết: "Việc tổng thống Mỹ coi trọng tổng thống Nga hơn cơ quan tình báo quốc gia và đổ lỗi cho chính nước Mỹ thật là một hành động không chấp nhận được".

Từ Massachusetts, bà Elizabeth Warren nhận xét: "Một lần nữa, tổng thống Trump đã làm hổ thẹn nước Mỹ trên trường quốc tế, hạ thấp nền thể chế, làm suy yếu khối đồng minh và bênh vực cho 'kẻ thù'. Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử và tấn công nền dân chủ của Mỹ. Ông Putin phải bị trừng phạt, không phải được tung hô. Thật mất mặt".

Các nhà ngoại giao từ đồng minh của Mỹ cũng đã lên tiếng chỉ trích cuộc họp báo Trump - Putin, gọi đây là "sự hủy diệt".

Có lẽ trước những chỉ trích dữ dội từ các quan chức Mỹ và các đồng minh, nên ông Trump đã thay đổi ý kiến của mình về chuyện Crimea sát nhập Nga.

Vũ Lê

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ong-trump-doi-loi-ve-chuyen-crimea-cua-ai-3361992/