Ông Trump 'đổi hướng' muốn ký Thỏa thuận kiểm soát vũ khí với Nga

Ngày 31/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ trên đài truyền hình C-Span rằng ông có thể ký kết Thỏa thuận kiểm soát vũ khí với Nga.

Tổng thống Mỹ Donal Trump. (Nguồn: AFP).

Tổng thống Mỹ Donal Trump. (Nguồn: AFP).

Trước đó cùng ngày, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết, Washington đã rút khỏi hiệp ước Lực lượng hạt nhân trung cấp (INF) năm 1987 và Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới- thỏa thuận còn lại duy nhất giữa Mỹ và Nga (START mới)- không có khả năng được gia hạn.

Tháng 2/2019, Mỹ chính thức đình chỉ các nghĩa vụ của mình theo Hiệp ước INF, kích hoạt quá trình rút quân kéo dài sáu tháng sẽ kết thúc rút quân hoàn toàn vào ngày 2/8.

Tháng 7/2019, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đáp lại bằng việc ký một sắc lệnh sẽ đình chỉ sự tham gia của Nga vào hiệp định này.

Hiệp ước INF yêu cầu Mỹ và Nga loại bỏ và từ bỏ vĩnh viễn tất cả các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình hạt nhân và thông thường phóng từ mặt đất với phạm vi từ 500 đến 5.500 km.

Thỏa thuận “New START” được ký vào năm 2010 và hiện là thỏa thuận kiểm soát vũ khí Nga-Mỹ duy nhất. Thỏa thuận này sẽ hết hạn vào năm 2021 và Mỹ vẫn chưa quyết định liệu có tiếp tục tham gia hay không, trong khi Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng họ đã sẵn sàng đối thoại cho một thỏa thuận mới.

Theo các phương tiện truyền thông có trụ sở tại Mỹ, Tổng thống Trump đã nêu ra ý tưởng về một hiệp định ba chiều mới, bao gồm cả Trung Quốc, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Osaka vào tháng trước.

Hà Anh (theo Sputnik)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/ong-trump-doi-huong-muon-ky-thoa-thuan-kiem-soat-vu-khi-voi-nga-tintuc443511